-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Kinh tế
24/12/2016 17:28Dịch vụ cầm đồ hàng xa xỉ
Khi Sophie thiếu tiền mua căn hộ mơ ước tại London, cô đã quyết định cầm đồ chiếc túi xách Hermes Birkin trị giá 10.000 USD mà chồng chưa cưới tặng cách đây ít lâu.
Túi xách xa xỉ là một thế giới hào nhoáng, và dùng những chiếc túi đắt tiền này làm vật thế chấp để vay tiền đang là ngành công nghiệp đang lên. Trên toàn cầu, thị trường túi xách và phụ kiện cao cấp có quy mô 48 tỷ USD năm 2016. Trong đó, Bắc Mỹ đóng góp 11,6 tỷ USD và châu Âu đóng góp 6,4 tỷ USD, hãng nghiên cứu Koncept Analytics cho biết.
Beverly Loan Company là một trong những hãng đầu tiên tại Mỹ có dịch vụ cầm đồ hàng túi xách xa xỉ. Đại diện hãng này cho biết đây là mảng tăng trưởng nhanh nhất của họ. Dù vậy, họ cũng có những tiêu chí rất đặc biệt.
"Nếu túi của bạn không phải là Hermes, Chanel hoặc đồ tương tự, và không có giá trên 5.000 USD, chúng tôi sẽ không nhận", công ty cho biết trên website, "Chúng tôi cũng yêu cầu túi xách vẫn phải tốt. Và trong một số trường hợp là cần hóa đơn mua hàng nữa".
![]() |
Hermes là loại túi xách ưa thích của các hãng cầm đồ hàng xa xỉ. |
Jordan Tabach-Bank - Giám đốc Beverly Loan Company cho biết không có nhiều người thích loại hình kinh doanh này, do họ không đủ khả năng đánh giá các túi xách khi tình trạng hàng nhái quá phổ biến.
"Giá trị trung bình mỗi chiếc túi chỗ chúng tôi là 5.000 USD. Nhưng gần đây, chúng tôi vừa cho vay 60.000 USD với một chiếc Hermes White Matte Niloticus Himalayan Crocodile Birkin", ông cho biết.
Quá trình này khá đơn giản. Nếu bạn cần vay tiền, hãy mang túi đến hiệu cầm đồ có dịch vụ này. Họ sẽ đánh giá nhanh tình trạng chiếc túi, và đưa tiền cho bạn. Chúng sẽ được cất giữ cẩn thận cho đến khi bạn quay lại trả đủ. Thông thường, khách hàng sẽ không bị kiểm tra lịch sử tín dụng và khoản vay có thể kéo dài 4 - 6 tháng.
"Khi kiểm tra túi, đầu tiên, chúng tôi phải xem nó là hàng thật hay không và tình trạng có còn tốt không. Chúng tôi có thể trả giá cao hơn nếu nó còn hộp đựng, túi bọc và hóa đơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng biết màu nào bán chạy nhất nữa", Tabach-Bank cho biết.
Dù nhiều cửa hàng khá kén chọn về thương hiệu, một số lại thoải mái hơn. Prestige Pawnbrokers cho vay với hầu hết các loại túi xách, rượu, tác phẩm nghệ thuật và đồng hồ xa xỉ. Trên website, họ liệt kê khá nhiều thương hiệu được chấp nhận, như Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Mulberry, Prada, Gucci, Miu Miu, Dior và D&G.
"Rất nhiều khách hàng của chúng tôi coi đây là công cụ cực kỳ hữu ích để có tiền nhanh, đặc biệt với những chiếc túi có thể bạn không dùng nữa hoặc được tặng nhưng không thích hay đơn giản là đã lỗi thời", công ty cho biết trên website.
Dù vậy, việc này dĩ nhiên vẫn có rủi ro. Một trong những rủi ro lớn nhất là vỡ nợ. "Nếu người vay không thể trả đủ đúng hạn, họ có thể cộng dồn lãi và trả sau cũng được", Tabach-Bank cho biết.
Còn nếu khách hàng từ chối gia hạn theo cách này, hiệu cầm đồ sẽ trở thành chủ nhân của vật thế chấp và có thể bán nó. Dù vậy, các cửa hàng đều sẽ liên lạc với người vay vài lần trước khi làm việc này.
Một rủi ro khác là hàng giả. Các hãng cầm đồ gặp chuyện này thường xuyên. Và dĩ nhiên, nếu chiếc túi bị phát hiện là giả, họ sẽ không cho vay. "Chúng tôi không cần kiểm tra lịch sử tín dụng của bạn. Nhìn túi là đủ rồi. Chỉ cần mang chứng minh thư và túi đến thôi. Bạn có thể có tiền chỉ trong vài phút", Tabach-Bank kết luận.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




