-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Kinh tế
04/01/2023 14:44Dịch vụ đổi tiền mới lại rộ lên
Gần đến Tết Quý Mão 2023, thị trường lại dấy lên nhu cầu đổi tiền mới, tiền lì xì làm kỷ niệm với mức phí chuyển đổi rất cao.
Đổi 4 triệu đồng, trả phí 320.000 đồng
"Bạn muốn có thêm thu nhập trong dịp Tết, hãy trở thành đại lý dịch vụ đổi tiền mới và kết nối với chúng tôi qua Zalo số điện thoại 090…". Đó là câu mời gọi của một số chủ điểm đổi tiền mới ở TP HCM đăng tải trên mạng xã hội.
Từ các số điện thoại trên, chúng tôi ngỏ ý với Dân - người làm dịch vụ đổi tiền, rằng cần mua vài trăm triệu tiền mới để mang về tỉnh lẻ bán lại kiếm lời.
Hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Trường Sa, quận 3 vào sáng 2-1, Dân cho chúng tôi xem trong balô mang theo có nhiều cọc tiền mới bọc kín bao bì nhựa, niêm phong, dán tem ngân hàng. "Phí đổi tiền là 8% đối với loại tiền mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng. Riêng khách đổi từ 40 triệu đồng trở lên mức phí là 3%" - Dân cho biết.
"Vậy giao dịch ở đâu cho an toàn và thuận tiện" - chúng tôi hỏi. "Anh có thể mang hàng trăm triệu tiền cũ đến quán cà phê này để đổi tiền mới. Còn không, anh cho địa chỉ, đích thân em sẽ mang tiền đến tận nhà giao dịch" - Dân nói.

Tại một con hẻm đường Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, chúng tôi ghi nhận một shop chuyên bán hoa tiền chúc mừng sinh nhật (hoa giả có trang trí hàng trăm tờ tiền thật) nhưng kèm theo dịch vụ đổi tiền mới và bán tờ 2 USD (tiền thật), tiền xu 2 USD có mạ vàng để lì xì vào dịp Tết.
Chủ shop cho biết tờ 2 USD mạ vàng có hình con mèo gồm 3 loại do Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam sản xuất, giá bán từ 180.000 - 400.000 đồng/tờ. Tiền xu USD mạ vàng - bạc có in hình con mèo và Nữ hoàng nước Anh có giá 150.000 đồng/2 đồng tiền xu.
Thấy tôi quan tâm đến tiền mới để lì xì Tết, chủ shop cho hay tại đây có đổi tiền mới VNĐ, phí đổi tiền là 8%, muốn đổi bao nhiêu cũng có. Ngay lúc đó, một người dân đi vào shop này yêu cầu đổi 4 triệu đồng tiền mới và trả phí 320.000 đồng (tương đương 8%).
Biết tôi muốn đổi số tiền lớn nhưng còn e ngại tiền giả và mức phí cao, chủ shop liền thông báo nếu đổi 100 triệu đồng thì phí chỉ 4%. "Tiền mới còn nguyên giấy niêm phong ngân hàng… nên người đổi không phải lo ngại tiền giả. Tiền mới được để dành từ năm trước và mỗi khi ngân hàng có tiền mới thì shop tranh thủ đổi thêm rồi cất giữ để bán lại cho khách hàng vào dịp Tết" - chủ shop cho biết thêm.

Trong khi đó, một đầu mối đổi tiền mới khác trên đường Cao Thắng, quận 3 chỉ chấp nhận giao dịch qua điện thoại và Zalo. Đầu mối này thông báo mức phí đổi tiền VNĐ từ 4% - 8%, tờ 2 USD giá bán 54.000 đồng, tờ 1 USD giá bán 30.000 đồng…
Người muốn đổi tiền nếu đồng ý mức phí trên thì cung cấp số tiền, các mệnh giá cần đổi và địa chỉ, sau đó sẽ có người đem tiền mới đến giao tận nhà và nhận tiền cũ về.
Vi phạm pháp luật
Đề cập dịch vụ đổi tiền, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh, khẳng định việc đổi tiền mới lấy phí là vi phạm pháp luật.
Theo ông Lệnh, để đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, Ngân hàng Nhà nước luôn cung ứng và đáp ứng đủ tiền mặt cả về số lượng, cơ cấu và mệnh giá thông qua hệ thống các tổ chức tín dụng. "Tình trạng đổi tiền lấy phí vào dịp gần Tết năm nào cũng diễn ra nên chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước quản lý tốt để hạn chế sai phạm phát sinh trên thị trường tiền tệ" - ông Lệnh nói.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tổ chức tốt công tác cung ứng tiền mặt về giá trị và cơ cấu mệnh giá; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ dịp Tết Quý Mão 2023. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán ngoại tệ, đổi tiền… không đúng quy định pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều ngân hàng thương mại cho biết đã nhận được tiền mới các mệnh giá từ Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, do số lượng tiền có hạn nên ngân hàng chỉ đổi cho khách hàng trong chừng mực. Những cá nhân, doanh nghiệp có giao dịch lâu dài và thường xuyên sẽ được các ngân hàng ưu tiên đổi tiền mới.
Theo Thy Thơ (Nld.com.vn)








- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (20 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)




