-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
31/01/2022 20:49Dịch vụ rửa xe, làm thịt gà thuê 'hốt bạc' ngày Tết
Tết cổ truyền của dân tộc món ăn không thể thiếu đó là thịt gà, vì thế các cửa hàng buôn bán gà luôn chật kín người, đặc biệt là dịch vụ giết mổ gà thuê được dịp "hốt bạc".
Theo ghi nhận tại một số cơ sở giết mổ thuê ở TP Thanh Hóa, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp (tháng 12 Âm lịch) dịch vụ giết mổ bắt đầu đông khách. Nhiều cơ sở phải huy động thêm người để làm cho kịp nhu cầu.
So với ngày thường, giá làm thịt một con gà thường là 15.000 - 20.000 đồng (tùy cân nặng). Tuy nhiên, ngày Tết đã tăng lên gấp đôi 30.000 - 40.000 đồng/con. Tương tự, tiền công khi làm thịt một con ngan có giá 35.000 - 55.000 đồng. Mặc dù giá cả tăng "phi mã", tuy nhiên những người sử dụng dịch vụ này cũng chấp nhận để sớm hoàn tất công việc đón năm mới.
Chị Nguyễn Thị Vân (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) cho biết do Tết gia đình bận nhiều việc, được ông bà ngoại gửi lên cho 3 con ngan, chị mang ra nhờ giết mổ hộ với giá 160.000 đồng/3 con. "Tôi cũng hơi bất ngờ vì giá giết mổ thuê năm nay rất cao, những năm trước ngan thường có giá 30.000 đồng. Năm nay, tính ra mỗi con hơn 50.000 đồng. Cả năm có mấy ngày Tết, giá có cao cũng có thể chấp nhận được"- chị Vân cho hay.
Trong khi đó, tại các cửa hàng rửa xe máy, ôtô cũng tấp nập xe cộ ra vào, còn thợ rửa xe thì làm việc hết công suất. Do hôm nay đã là ngày 29 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ nên nhiều cửa hàng không dám nhận thêm xe. "Chúng tôi cũng chỉ nhận xe để rửa đến trưa là nghỉ để cho thợ nghỉ ngơi về ăn Tết'- một cơ sở rửa xe trên đường Âu Cơ, phường Đông Vệ chia sẻ.
Theo ghi nhận, ngày thường giá rửa xe ôtô 4-5 chỗ từ 50.000 - 60.000 đồng, nhưng vào những ngày sát Tết, giá đã tăng lên 100.000 đồng; xe ôtô 7 chỗ trở lên tăng từ 70.000 đồng vào ngày thường lên 120.000.
Mặc dù giá cả tăng gấp đôi, nhưng ai cũng vui vẻ vì theo quan niệm, vào những ngày đầu năm mới, phương tiện gắn bó với mình phải được sạch sẽ để đi du Xuân.
Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)