-
Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? -
Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn -
Tung tin "mỗi người dân được nhận 1 triệu dịp Tết 2026", thanh niên ở Phú Thọ nhận "cái kết đắng" -
Cho chị họ mượn 3 chỉ vàng lúc khó khăn, đến khi vàng giá 17 triệu/chỉ chị chỉ trả 22,5 triệu -
3 quy tắc “vàng” trong ăn uống giúp giảm cân thần tốc trước Tết -
Thái Nguyên: Cô giáo cấp 2 bị quay clip đánh học sinh ngay trong lớp, nhà trường ra quyết định nóng -
Cuối năm lau dọn bàn thờ tưởng quen thuộc nhưng hàng loạt kiêng kỵ dễ phạm khiến nhiều gia đình lo lắng trước ngày Tết -
Vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tiệc tất niên TPHCM: Gia đình tiết lộ nguồn cơn đau lòng -
Kinh hãi 5 tấn giá đỗ "ngậm" hóa chất: Để 1 tháng vẫn tươi và những độc tính tàn phá nội tạng -
Phụ huynh nhận mức phạt "đắng" khi 2 thiếu nữ 14 tuổi đăng clip không đội mũ, lái tốc độ cao lên MXH
Kinh tế
19/08/2020 20:48Điện một giá, chỉ áp dụng khi Việt Nam có bán lẻ điện cạnh tranh
Phương án mới gây tranh cãi
Báo cáo tại cuộc họp chiều 18/8 về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết: Các phương án giá 2A và 2B mặc dù có ưu điểm như sẽ cho thêm khách hàng được lựa chọn biểu giá theo phương án 1 giá hoặc bậc thang nhưng hạn chế lớn nhất là không khuyến khích được khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, trong khi đây là một trong những chủ trương lớn của Chính phủ và Bộ Công Thương.
Vì vậy, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các khách hàng sử dụng điện phản ánh trên truyền thông, Cục Điều tiết điện lực kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rút các phương án giá điện 2A và 2B, tức là các phương án liên quan đến cho phép người dân lựa chọn dùng điện một giá và điện bậc thang.
Cụ thể, lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực cho biết sẽ tiếp tục xin ý kiến về Phương án 1 về cải tiến giá điện bậc thang cho các khách hàng sinh hoạt nhằm giảm bớt số bậc thang cho đối tượng khách hàng sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc và điều chỉnh các bậc thang để phù hợp với mức độ sử dụng điện của nhân dân.
Tại cuộc họp, các ý kiến đều bày tỏ sự băn khoăn trước phương án điện một giá và cho rằng chưa đáp ứng được mục tiêu cũng như yêu cầu đề ra, do vậy không nhất thiết phải đưa ra vào thời điểm này.
Chia sẻ về quan điểm đưa ra việc áp dụng giá điện một giá song song với giá điện bậc thang, người dùng có quyền lựa chọn sử dụng phương án phù hợp, Thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho rằng: Đây là ý tưởng mới, không gì mong muốn hơn là phục vụ tốt hơn khách hàng là người sử dụng điện. Tuy nhiên, bất cứ điều gì mới được đưa ra cũng đều thu hút sự quan tâm của mọi người và gây ra tranh luận.
Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vương, việc cho người dân lựa chọn sử dụng phương án giá điện một giá hay giá điện bậc thang cũng giống như với nhiều hàng hóa khác. Khi một người đi mua hàng, người bán hàng thường để người mua có hai lựa chọn: một là mua hàng tại chỗ, hai là người bán giao hàng tận nhà người mua. Như trường hợp của hãng sản xuất đồ gỗ IKEA, họ cho người mua 2 phương án lựa chọn: Khách hàng có thể mua sẵn đồ đã được lắp ráp hoàn chỉnh với giá cao hơn, hoặc có thể mua những thùng linh kiện rời rồi về lắp đặt thành sản phẩm hoàn chỉnh.
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng: Việc để người dân có thể lựa chọn dùng giá điện bậc thang hay điện một giá là xuất phát từ nhu cầu của khách hàng. Nếu phương án một giá được tính đúng, hộ khách hàng có thể không có lợi về giá thì cũng có lợi vì minh bạch hơn. Bởi từ xưa đến nay, người dân thắc mắc rất nhiều về việc đo đếm chỉ số công tơ, cách tính điện bậc thang.
"Điều này giúp cho khách hàng có thêm lựa chọn nếu chúng ta làm tốt", ông Vượng chia sẻ.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng sau hơn 1 tuần lấy ý kiến, rõ ràng sự đồng thuận của xã hội với phương án thêm lựa chọn này "chưa được nhiều". Cho nên, thời gian tới, để tạo sự đồng thuận có thể nghiên cứu, xem xét thêm phương án này. Trước mắt, chỉ áp dụng phương án giá điện gồm 5 bậc thang. "Điều này ít nhất không gây ra những thắc mắc, tranh cãi không cần thiết", ông Hoàng Quốc Vượng bày tỏ.
Bao giờ có điện 1 giá?
Kết luận tại cuộc họp chiều 18/8, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng: Thời gian qua, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 6 bậc vì nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên chưa nhận được sự hài lòng của các tầng lớp nhân dân. Do đó, Bộ phải nghiên cứu, hoàn thiện lại biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt này.
Xét trên cơ sở nguyên tắc xác định giá bán lẻ điện thì phương án 2A, 2B và phương án điện một giá, Bộ trưởng Công Thương khẳng định là "chưa phù hợp". Bởi vì nếu chỉ 2% khách hàng sử dụng điện có lợi thì phương án điện một giá "không hiệu quả".
Thông qua các ý kiến đóng góp thời gian qua, Bộ trưởng Công Thương cũng nhận thấy rằng có nhiều cơ sở để nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện phương án điện một giá. Nhưng việc này chỉ áp dụng cho giai đoạn tới, khi Việt Nam có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, có công cụ và pháp lý, đảm bảo vai trò nhà nước với an sinh xã hội, với người còn khó khăn. Khi đó mới đủ cơ sở thực hiện cơ chế điện một giá này.
Do vậy, Bộ trưởng Công Thương đề nghị Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tiếp tục chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực và các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện các phương án biểu giá điện mới, thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giữ vững nguyên tắc và mục tiêu xây dựng biểu giá điện sinh hoạt về đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo và khuyến khích tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Bổ sung thành phần Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH vào Tổ công tác để đảm bảo sự đồng thuận, khách quan, minh bạch.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo tiếp tục xin ý kiến về Phương án 1 về cải tiến giá điện bậc thang cho các khách hàng sinh hoạt nhằm giảm bớt số bậc thang cho đối tượng khách hàng sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc và điều chỉnh các bậc thang để phù hợp với mức độ sử dụng điện của nhân dân; các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.
Theo Lương Bằng (VietNamNet)
- OPEC+ cảnh báo thị trường dầu mỏ biến động mạnh vì Venezuela, Iran và eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Quyết định "nổi loạn" của Cristiano Ronaldo khiến giới chủ Saudi Arabia tức giận? (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều nay 2/2 lao dốc chưa từng thấy, SJC mất 6 triệu mỗi lượng, thị trường chao đảo theo cú rơi toàn cầu (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết 17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến qua cổng thuế điện tử (1 giờ trước)
- Độc lạ Tây Ninh: Hai người phụ nữ chạy nhầm xe của nhau, công an thông tin nguyên nhân đằng sau? (2 giờ trước)
- Clip cảnh tượng gây phẫn nộ vụ gã đàn ông tạt sơn một nhà hàng ăn uống vừa khai trương trong đêm (2 giờ trước)
- Kết quả giám định vụ 2 người tử vong, 4 người cấp cứu sau khi uống rượu ngâm: Danh tính các nạn nhân (2 giờ trước)
- Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? (3 giờ trước)
- Trung Quốc mạnh tay với tội phạm xuyên biên giới: Tử hình 4 thành viên chủ chốt của "gia tộc Bạch" (3 giờ trước)
- Thực hư nghi vấn Hoa hậu Đỗ Hà mang thai con đầu lòng sau phát ngôn lạ của chồng thiếu gia (3 giờ trước)