Kinh tế
26/07/2016 10:13Điện thoại là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất Việt Nam năm qua
Điện thoại và linh kiện tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt gần 16,95 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 20,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
![]() |
Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 6 tháng/2015 và 6 tháng/2016 . Ảnh: Tổng cục Hải quan. |
Các thị trường xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong 6 tháng đầu năm 2016 của Việt Nam là EU (28 nước) với kim ngạch gần 5,28 tỷ USD, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đạt kim ngạch hơn 2,22 tỷ USD, Mỹ đạt gần 2,07 tỷ USD, Hàn Quốc đạt hơn 1,33 tỷ USD…
Cùng với đó, số liệu từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tính đến hết tháng 6/2016 đạt gần 7,88 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Cán cân thương mại dần nghiêng về xuất khẩu nhiều hơn, với giá trị xuất khẩu và mức chênh lệch ngày càng lớn. Cụ thể, mức xuất khẩu 2 nhóm hàng công nghệ vào 6 tháng đầu năm 2016 là 24,82 tỷ USD, tăng hơn 5 lần so với 5 năm về trước.
Chênh lệch giữa xuất/nhập khẩu từ hơn 7% năm 2011 lên đến hơn 42% năm nay.
![]() |
Kim ngạch xuất khẩu so với nhập khẩu 2 nhóm hàng (điện thoại các loại và linh kiện và máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện) 6 tháng đầu năm giai đoạn 2011 - 2016. Ảnh:Tổng cục Hải quan. |
Các thị trường xuất khẩu lớn gồm có EU (28 nước) đạt kim ngạch hơn 1,71 tỷ USD, Trung Quốc vẫn là bạn hàng lớn với giá trị đạt gần 1,42 tỷ USD, Mỹ đạt hơn 1,34 tỷ USD…
Về phía nhập khẩu, Việt Nam không nhập nhiều các mặt hàng công nghệ. Đứng đầu kim ngạch xuất khẩu là các loại máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng phục vụ lắp ráp, sản xuất với giá trị lên đến 13,09 tỷ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
![]() |
Mức nhập khẩu điện thoại của Việt Nam giảm nhẹ trong năm qua. Ảnh: Tổng cục hải quan. |
Mặt hàng nhập khẩu chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, với giá trị 12,62 tỷ đồng, tăng gần 1,5% so với năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu điện thoại giảm nhẹ, từ 5,23% về mức 4,80%.
Theo Đại Việt (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




