Trước khi bị cơ quan chức năng đột kích và phát hiện hơn 100 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong kho, CTCP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco) đã trải qua một giai đoạn "thay máu" cổ đông và dàn lãnh đạo chủ chốt đầy bất thường.

Thị trường chứng khoán từng ghi nhận những tín hiệu lạ tại mã cổ phiếu CAN (sàn HNX) ngay từ đầu năm 2025. Trong khi cơ cấu sở hữu vốn đang khá cô đặc với 6 cổ đông lớn nắm giữ hơn 71% vốn điều lệ, thì chỉ trong một thời gian ngắn, bức tranh này đã bị xáo trộn hoàn toàn.

Đáng chú ý nhất là làn sóng thoái vốn ồ ạt diễn ra vào đầu tháng 3/2025. Chỉ trong ngày 3/3, tổ chức ngoại Landial Pte. Ltd đã "xả" toàn bộ 14,65% vốn (tương đương hơn 732.000 cổ phiếu). Cùng thời điểm, các cá nhân liên quan là ông Low Say Pun và ông Wilson Cheah Hui Pin (thành viên HĐQT khi đó) cũng đồng loạt bán sạch cổ phiếu nắm giữ.

10-1768034492-do-hop-ha-long-bien-dong-thuong-tang-du-doi-truoc-be-boi-120-tan-thit-lon-benh.jpg
CTCP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco) đã trải qua một giai đoạn "thay máu" cổ đông và dàn lãnh đạo chủ chốt đầy bất thường.

Tổng cộng, gần 40% vốn điều lệ của nhà sản xuất "pate cột đèn" nổi tiếng đã đổi chủ chỉ trong vài ngày. Sự rút lui đồng loạt này cũng chính thức chấm dứt sự hiện diện của nhóm nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp sau nhiều năm gắn bó.

Ghế nóng liên tục đổi chủ

Biến động về sở hữu nhanh chóng dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền trong bộ máy quản trị. Ngày 11/4/2025, một cuộc "di cư" khỏi ghế lãnh đạo diễn ra khi Chủ tịch HĐQT Kek Chin Ann cùng 2 thành viên HĐQT khác đồng loạt nộp đơn từ nhiệm. Ban Kiểm soát cũng không đứng ngoài vòng xoáy khi có tới 2 thành viên xin rút lui.

Đến tháng 5/2025, một bộ máy nhân sự hoàn toàn mới được thiết lập với ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là điều xa xỉ khi ngay cả vị trí Kế toán trưởng cũng thay đổi nhân sự chỉ vài ngày trước khi vụ bê bối thực phẩm bị phanh phui.

Lỗ hổng quản trị và cái kết 120 tấn thịt bệnh

Những xáo trộn về mặt nhân sự và quyền sở hữu dường như đã tạo ra những khoảng trống trong kiểm soát chất lượng đầu vào. Chỉ khoảng 5 tháng sau khi nhóm cổ đông ngoại rút lui và 2 tuần sau khi bổ nhiệm phụ trách kế toán mới, Đồ hộp Hạ Long đã rơi vào "tâm bão" pháp lý.

Ngày 8/9/2025, Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây thu mua thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Kết quả điều tra khiến dư luận bàng hoàng: Trong số hơn 130 tấn thịt bệnh bị tiêu thụ, có tới hơn 120 tấn được tuồn thẳng vào kho hàng của Canfoco tại số 71 Lê Lai (Hải Phòng).

Nghiêm trọng hơn, lực lượng chức năng xác định một lượng lớn thịt không đảm bảo chất lượng này đã được doanh nghiệp đưa vào dây chuyền chế biến thành các sản phẩm thịt đóng hộp sẵn sàng đưa ra thị trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ mối liên hệ giữa những biến động tài chính bất thường và quy trình nhập hàng lỏng lẻo dẫn đến sai phạm nghiêm trọng này.

TN (SHTT)