Kinh tế
16/04/2025 08:42Đo khoảng cách kinh tế của Đồng Nai và Bình Phước trước khi sáp nhập
Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, hợp nhất tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước, dự kiến lấy tên là tỉnh Đồng Nai; trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đồng Nai hiện nay.
Hai địa phương này thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Những năm gần đây, Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp và đứng trong top đầu cả nước về phát triển kinh tế; còn tỉnh Bình Phước đang vươn lên phát triển năng động, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp.
Số liệu sơ bộ của Cục Thống kê cho thấy, quy mô GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn) theo giá hiện hành năm 2023 của Đồng Nai đạt trên 448.978 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với quy mô GRDP tỉnh Bình Phước (99.748,3 tỷ đồng).
Đáng chú ý, nếu cộng GRDP của hai địa phương này thì Đồng Nai (tên dự kiến sau sáp nhập) sẽ lọt vào nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP đứng đầu ở nước ta với 548.726,3 tỷ đồng.
Trong cơ cấu GRDP của tỉnh Đồng Nai, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tới 58,5% và dịch vụ chiếm 24,5%, nông lâm thuỷ sản 9,7%.
Còn cơ cấu GRDP của Bình Phước có sự cân bằng giữa các khu vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, nông lâm thuỷ sản, chiếm tỷ trọng lần lượt 42,89%, 31,19% và 22,12%.
Tương tự như quy mô GRDP, thu ngân sách nội địa theo thống kê sơ bộ năm 2023, Đồng Nai đạt 40.498,3 tỷ đồng, gấp 3,7 lần số thu ngân sách nội địa của tỉnh Bình Phước (10.904,8 tỷ đồng).
Về GRDP bình quân đầu người cũng có sự chênh lệch lớn giữa hai địa phương này.
Theo đó, số liệu sơ bộ năm 2023, Đồng Nai đạt 135,6 triệu đồng/người/năm, cao hơn 32,7 triệu đồng so với mức bình quân của cả nước (102,9 triệu đồng/người/năm).
Trong khi đó, GRDP bình quân đầu người của Bình Phước chỉ đạt 95,4 triệu đồng/người/năm, thấp hơn 7,5 triệu đồng so với mức bình quân của cả nước và thấp hơn 40,2 triệu đồng so với mức bình quân của Đồng Nai.
Về vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cả hai địa phương đều là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp nước ngoài trong những năm gần đây.
Theo đó, số liệu sơ bộ năm 2023, Bình Phước có 48 dự án được cấp phép với vốn FDI đăng ký là 739,2 triệu USD, vốn thực hiện 399,9 triệu USD; Đồng Nai có 81 dự án được cấp phép, vốn FDI đăng ký là 467,3 triệu USD và vốn thực hiện cũng là 467,3 triệu USD.
Về xuất khẩu hàng hoá, thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, năm 2023 kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai đạt 21,62 tỷ USD, giảm 12% so với năm 2022 song vẫn xếp vị trí thứ 8 trong số các tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất ở nước ta.
Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2023 của Bình Phước tăng 13,1% so với năm 2022, đạt 4,7 tỷ USD.
(Bài viết sử dụng dữ liệu từ Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2019-2023; số liệu trong Niên giám thống kê năm 2023 của Cục Thống kê; Báo cáo thống kê sơ bộ xuất nhập khẩu của Cục Hải quan).
Theo Tâm An (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Hé lộ hình ảnh diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau 10 ngày thông báo bị đột quỵ, ekip giữ đúng 1 nguyên tắc (26/07)
-
Bước tiến mới tại ga T3 Tân Sơn Nhất: Làm thủ tục bay bằng VNeID và nhận diện khuôn mặt (26/07)
-
Vụ khui blacklist chấn động giới KOL: Người "bóc" Tina Thảo Thi tung tin nhắn riêng tư (26/07)
-
Phạm Thoại xin lỗi sau lùm xùm tiền từ thiện, khẳng định không vi phạm pháp luật (26/07)
-
Campuchia công bố số người thương vong và số gia đình phải sơ tán (26/07)
-
Vụ lật xe ở Hà Tĩnh 10 người chết: Một bệnh nhân nguy cơ liệt do gãy đốt sống cổ (26/07)
-
Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Nhiều nguyên lãnh đạo sở không đồng ý kết luận mình sai (26/07)
-
Thời khắc 140 bệnh nhân tháo chạy trong đêm khi cơn lũ dữ ập đến (26/07)
-
Xót xa đám tang 3 người cùng gia đình tử vong trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh (26/07)
-
Sở Công Thương Bắc Ninh kiểm tra “công tơ không điện vẫn quay số” (26/07)
Bài đọc nhiều




