-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Kinh tế
19/01/2017 17:38Doanh nghiệp đua làm vé số tự chọn kiểu "số đề"
Trên thực tế hình thức xổ số này không mới vì ở miền Bắc, nhiều đơn vị xổ số đã phát hành loại vé này những năm qua. Còn miền Nam mới chỉ "xôm tụ" khi Vietlott xuất hiện, tác động đến thị trường.
![]() |
| Vé số tự chọn của các hãng truyền thống mở ra nhằm lấy lại thị phần từ Vietlott. Ảnh: Phước Tuấn |
Trong 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam, doanh nghiệp tại 8 tỉnh đã triển khai sản phẩm vé tự chọn. Gần đây nhất là Hậu Giang và Đồng Nai. Hầu hết, loại vé số tự chọn này chỉ phát hành trong phạm vi địa giới hành chính của mỗi tỉnh với mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng (không được chơi mệnh giá khác). Kết quả để trả giải sẽ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết truyền thống cùng ngày của các tỉnh phía Nam, bao gồm: TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang.
Điểm đáng chú ý của loại hình vé số tự chọn này so với Vietlott là thay vì in bộ số tự chọn của người mua bằng máy thì hầu hết sẽ được thực hiện bằng hình thức thủ công, đại lý sẽ là người điền số mà khách chọn vào tờ vé số đã phát hành sẵn. Cũng chính điều này khiến nhiều khách hàng cho rằng, thực tế loại hình vé số mới ra là “số đề cách tân”?
Trao đổi với VnExpress, đại diện Xổ số Đồng Nai cho biết, vé số tự chọn này cũng na ná với hình thức lô tô hay số đề, nhưng hoạt động minh bạch hơn nhiều. Bởi lẽ, đại lý sẽ ghi số người mua chọn lên hai phần, phần cùi (cuống) vé được giữ lại và một phần vé đưa cho người mua. Trước giờ công bố kết quả, công ty sẽ tiến hành thu lại cùi vé từ tất cả các đại lý. Người trúng số phải mang vé có mã số và thông tin trùng khớp với cùi vé mới được nhận thưởng. Không những thế, với giá trị trúng thưởng trên 10 triệu đồng của một tờ vé, khách hàng phải đóng thuế theo luật định của Nhà nước. Việc trao thưởng sẽ thực hiện tại trụ sở chính công ty.
Đồng quan điểm, theo các công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh, Hậu Giang, vé số tự chọn giống số đề nhưng tiền thu được nộp vào ngân sách Nhà nước để thực hiện các hoạt động cộng đồng. Ngoài ra, việc đa dạng hóa loại hình vé số trúng thưởng sẽ làm hạn chế được tình trạng số đề do tư nhân kinh doanh trái phép.
Dẫu vậy, các đơn vị vé số truyền thống cho biết, doanh số bán được của loại hình mới này chưa nhiều vì đa phần chỉ phục vụ trong tỉnh. Tuy nhiên, để tránh mất thị phần về tay đối thủ mới là Vietlott, các đơn vị vé số địa phương đang ngày càng đa dạng hóa loại hình và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này. Không những vậy, mới đây, các công ty xổ số còn thống nhất tăng mức thưởng của vé số truyền thống lên 2 tỷ đồng và giờ muốn lên 12 tỷ đồng với giải đặc biệt, còn mức trúng cho loại vé số tự chọn cũng lên tới gần 100 triệu.
Đánh giá về cả hai loại hình vé số mới này, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng, thực chất vé số tự chọn của các hãng truyền thống là hình thức số đề. Tuy nhiên, ưu điểm của xổ số tự chọn so với số đề là khi chơi số đề dễ xảy ra trường hợp mâu thuẫn, lừa gạt. Còn xổ số tự chọn hợp pháp và được pháp luật bảo vệ khi quyền lợi của người tham gia bị ảnh hưởng. Mặt khác, nguồn thu của xổ số mang lại ngân sách cho Nhà nước, trong khi số đề đem lại nguồn thu riêng cho cá nhân hoặc đơn vị mở tự phát.
Đứng ở góc độ cạnh tranh, ông Hiển cho rằng, tùy vào tính chất sản phẩm và trình độ tổ chức của đơn vị phát hành, do vậy, loại hình xổ số tự chọn của các hãng truyền thống vẫn không hấp dẫn được như Vietlott với giải thưởng cộng dồn cao, mọi hoạt động in vé và bán vé sử dụng đa phần là công nghệ. Trong khi đó, vé số tự chọn của các hãng truyền thống vẫn phát hành theo hình thức thủ công. Bên cạnh đó, người chơi ngày càng mất niềm tin vào vé số truyền thống nên lượng người mua không nhiều.
| Từ ngày 1/1/2017, giải đặc biệt của loại hình vé số truyền thống đã tăng từ 1,5 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, 9 giải phụ đặc biệt (khuyến khích 1) sẽ giảm từ 100 triệu đồng xuống còn 50 triệu mỗi giải. Ngoài ra, mới đây, nhiều đơn vị cũng đang kiến nghị Bộ Tài chính tăng tỷ lệ tiền trả thưởng từ 50 lên 55% để được công bằng với Vietlott, đồng thời, mong muốn được nâng mức thưởng giải đặc biệt lên 12 tỷ đồng. Với Vietlott, dù chỉ mới đưa loại hình vé số này vào kinh doanh được 5 tháng nhưng kết quả kinh doanh năm 2016 của công ty đạt 1.600 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh ghi nhận đà tăng trưởng rất nhanh kể từ khi triển khai loại hình xổ số mới, khi mà doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 8,7 tỷ đồng, lỗ gần 4 tỷ đồng do hoạt động đầu tư. |
Theo Thi Hà (VnExpress.net)
- Thu nhập bình quân nhân viên nhiều ngân hàng hơn 40 triệu đồng/tháng (27/10/25 23:05)
- Tư thế ngủ của người giàu (27/10/25 22:57)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (27/10/25 22:47)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (27/10/25 22:39)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (27/10/25 22:27)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (27/10/25 22:12)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (27/10/25 22:09)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (27/10/25 21:52)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (27/10/25 21:47)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (27/10/25 21:30)
