Kinh tế

Đổi tiền lẻ mất phí tới 400 - 500%, khách hàng cần thận trọng

Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán (năm 2018) nhưng các điểm cung ứng tiền lẻ bắt đầu tung ra nhiều chiêu kinh doanh với những mức giá "cắt cổ".

Hải, một người chuyên đổi tiền lẻ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết: “Năm nay, tiền liên quan đến hình con chó được chuộng nhất, trong đó tờ 2 USD mạ vàng sẽ là đỉnh nhất. Hiện, bên em đang bán với giá 420.000 đồng/tờ. Anh lấy số lượng nhiều, em sẽ chiết khấu, còn lại 390.000 đồng/tờ”.

Theo ghi nhận của PV, mức phí đổi tiền lẻ đang rơi vào khoảng từ 5 – 15% cho các mệnh giá tiền phổ biến. Cá biệt, có những mệnh giá tiền có mức tăng tới 30 – 50%, thậm chí lên tới 80 – 90%.

Đổi tiền lẻ mất phí tới 400 - 500%, khách hàng cần thận trọng
Tờ 2 USD mạ vàng đang được bán với giá 420.000 đồng/tờ.

Tại điểm đổi tiền lẻ muabantien, tiền mệnh giá 200.000 đồng có phí 5%, 10.000 đồng 9%. Mệnh giá tiền 1.000 đồng lại có giá tới 30%. Riêng tờ 500 đồng được hét với giá trên trời lên đến 80%, có nơi lên đến 90%.

Mức phí đổi cực chát của một điểm đổi tiền lẻ.

Đổi tiền lẻ mất phí tới 400 - 500%, khách hàng cần thận trọng - 1

Tuy nhiên, năm nay, nhiều loại tiền Việt hiện không còn in cũng có giá cắt cổ. 

Điển hình, loại tiền 100 đồng (in năm 1991) hiện có giá dao động quanh mức 25.000 – 30.000 đồng/tờ, còn tiền mệnh giá 10.000 đồng (loại giấy đỏ, chất liệu cotton, in năm 1993) cũng có giá 40.000 – 50.000 đồng/tờ. Hay, tiền mệnh giá 20.000 đồng (in năm 1991) cũng có giá 50.000 đồng/tờ.

Đổi tiền lẻ mất phí tới 400 - 500%, khách hàng cần thận trọng - 2
Phí đổi tiền lên đến 400 - 500% là chuyện thường.

Ngoài ra, tờ tiền 50.000 đồng (màu xanh, in năm 1994) cũng được rao bán 140.000 – 150.000 đồng/tờ, tiền mệnh giá 100.000 đồng (in năm 1994) có giá lên đến 220.000 – 250.000 đồng/tờ. Để tạo nên cơn sốt, nhiều điểm còn tung ra bộ 4 tờ tiền giấy cotton (mệnh giá 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 đồng) bán với giá 440.000 – 500.000 đồng.

Hay, bộ tiền mẫu 100 đồng in năm 1991 với 11 tờ cũng được rao bán với giá 400.000 đồng. Rồi bộ 2 USD uncut 32 tờ (của Mỹ) được rao bán với giá kỷ lục, 3,5 triệu đồng... Như vậy, so với giá trị thực, các điểm kinh doanh còn thu về khoản lợi nhuận khá lớn. 

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết: “Với các mệnh giá tiền nhỏ từ 5.000 trở xuống, Ngân hàng Nhà nước sẽ không in mới, còn các mệnh giá khác thì vẫn đưa ra một lượng tiền mới nhất định để đổi cho các ngân hàng thương mại, phục vụ cho người dân trong dịp năm mới. Vì thế, người dân hãy tìm đến các ngân hàng để có thể đổi được tiền phù hợp nhu cầu nhưng không dùng vào việc cấm, trái với quy định của Nhà nước”.

Theo Dương Thanh Tùng (Nguoiduatin.vn)