-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Kinh tế
04/11/2020 22:17Đồng đôla vẫn sẽ yếu đi dù Trump hay Biden thắng
Đôla Mỹ đã yếu đi trong phần lớn nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Nguyên nhân là Mỹ giảm thuế, tăng thâm hụt ngân sách và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhiều lần hạ lãi suất.
Tuy nhiên, kể cả khi ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử, đôla Mỹ cũng sẽ khó bật lại sớm. Vì chính quyền Biden có thể sẽ tung ra nhiều gói kích thích hơn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong đại dịch. Việc này sẽ đặc biệt thuận lợi nếu đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.
Biden cũng có thể thúc đẩy tăng chi tiêu công cho cơ sở hạ tầng, cũng như đầu tư cho các chương trình điện gió, điện mặt trời và các dạng năng lượng xanh khác. Số tiền chi ra này sẽ ăn mòn phần nguồn thu tăng lên từ việc xóa bỏ chính sách giảm thuế của Trump.
Các khoản chi này có thể sẽ khiến đôla còn yếu hơn, hoặc ít nhất là vẫn duy trì ở mức hiện tại. "Việc đảng Dân chủ kiểm soát cả Nhà Trắng và Quốc hội có thể là tin tiêu cực với đồng bạc xanh, do gói kích thích quy mô lớn hơn của họ sẽ làm tăng áp lực lạm phát", Lukman Otunuga - nhà phân tích cấp cao tại FXTM cho biết.
Dù vậy, một số chuyên gia tiền tệ cho biết đôla Mỹ vẫn có thể mạnh lên nếu Biden thắng cử và khôi phục lại các chính sách thương mại thông thường. Ông có quan điểm hòa hoãn hơn về thuế nhập khẩu với các đồng minh như châu Âu, Mexico và Canada. Đây sẽ là tin tốt với đồng đôla.
Chính quyền Biden cũng có thể sử dụng chính sách ngoại giao đa phương với Trung Quốc, coi đây là biện pháp chính để giải quyết các vấn đề kinh tế, ngoài thương mại, như bản quyền sở hữu trí tuệ.
Tuy nhiên, thực tế vẫn là tăng chi tiêu công sẽ khiến đôla chịu sức ép giảm, dù chính sách ngoại giao của Mỹ là gì. Trong một báo cáo đầu tuần này, các chiến lược gia tại BlackRock Investment Institute dự báo nếu Biden thắng, "tăng trưởng sẽ cao hơn nhờ tăng kích thích tài khóa, chính sách thương mại và ngoại giao của Mỹ dễ đoán hơn và đồng đôla sẽ yếu đi".
Fed cũng có thể đóng vai trò trong việc này. Ngày càng nhiều người kêu gọi chính quyền mới, dù là Biden hay Trump, tái bổ nhiệm Jerome Powell làm chủ tịch Fed. Nhiệm kỳ hiện tại của ông sẽ kết thúc vào tháng 2/2022. Ông có thể được tái bổ nhiệm năm tới để có đủ thời gian được Thượng viện phê duyệt.
Nếu Powell tiếp tục đảm nhận vị trí này, nhà đầu tư có thể dự báo lãi suất được duy trì ở mức thấp trong thời gian dài. Việc này sẽ càng tăng sức ép lên đồng đôla.
Dolla Index - đo sức mạnh của đồng bạc danh với bảng Anh, yen Nhật và 6 tiền tệ lớn khác - đã giảm hơn 7% kể từ khi Trump nhậm chức năm 2017. Đầu năm nay, đôla Mỹ tăng mạnh trong thời gian ngắn, trước khi Covid-19 xuất hiện tại đây. Tuy nhiên, đồng tiền này đã mất giá 3% năm nay.
Đây không phải là tin tồi tệ với nhà đầu tư, do đôla giảm là một trong những yếu tố tăng cường sức mạnh cho các đại gia công nghệ và công ty đa quốc gia. Đôla yếu làm lợi cho các công ty như Apple, Coca-Cola và Procter & Gamble, do sản phẩm của họ rẻ hơn ở các thị trường ngoài Mỹ. Về mặt kế toán, các công ty này cũng hưởng lợi, do doanh thu cao hơn khi đổi từ ngoại tệ về đôla.
Tuy nhiên, đồng đôla vẫn là công cụ trú ẩn trong thời kỳ biến động. Khi thế giới vẫn đang hồi phục từ đại dịch, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng kỷ lục trong quý III. Đây là lý do chủ chốt khiến đồng bạc xanh có thể không giảm sâu thêm, kể cả trong trường hợp một trong hai ứng cử viên tổng thống kiện kết quả bầu cử.
"Tôi nghi ngờ việc đồng đôla sẽ giảm thêm. Tôi dự báo diễn biến sẽ ổn định", Phil Toews - CEO hãng quản lý tài sản Toews Corp cho biết trên CNN, "Nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải vật lộn với việc kiểm soát đại dịch".
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (18:25)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (56 phút trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (1 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (2 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (3 giờ trước)