-
3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" -
Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -
Nữ TikToker lái container nổi tiếng chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị ghẹo, CĐM ngán ngẩm chê "ảo tưởng" -
Từ 1/1/2026, chạy xe quá chậm sẽ bị phạt hành chính: Người dân cần lưu ý thông tin quan trọng! -
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân"
Kinh tế
14/07/2022 20:34Đồng EURO mất giá, DN cần làm gì khi thanh toán hợp đồng?
Những ngày gần đây, đồng tiền chung châu Âu (EURO) đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm và gần ngang giá với đồng USD. Sáng 14/7, tỷ giá quy đổi 1 EURO = 1,0061 USD trong bối cảnh khu vực EU hiện phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng, do các vấn đề căng thẳng giữa Ukraine và Nga. Giá trị của đồng EURO sụt giảm khiến các DN và giới chuyên gia nhận định, ít nhiều có tác động đến hoạt động đầu tư, xuất-nhập khẩu của Việt Nam.
Được đánh giá là nhóm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại nhiều thị trường lớn, đặc biệt là EU, dệt may và da giày là hai ngành hàng được nhiều người chú ý vì lo ngại chịu tác động lớn từ việc đồng EURO mất giá. Song theo nhìn nhận của một số DN hoạt động trong lĩnh vực này, việc đồng euro giảm giá có thể sẽ không tác động nhiều và ngay tới hoạt động sản xuất cũng như xuất – nhập khẩu.
Theo chia sẻ của ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng Công ty May 10, trong các hoạt động giao thương với thị trường châu Âu, DN này chủ yếu giao dịch bằng đồng USD, chỉ một số rất ít đơn hàng nhập khẩu nguyên phụ liệu, vật tư mới dùng đồng EURO. “Do vậy gần như biến động mất giá của đồng EURO không gây ra ảnh hưởng, khó khăn gì cho DN”, ông Việt cho biết.
Nhờ thỏa thuận giao dịch bằng đồng USD, nhiều DN nhận thấy sẽ không chịu tác động lớn từ việc mất giá của đồng EURO. Tuy nhiên, với biến động trái chiều giữa chỉ số USD và EURO như hiện nay, giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải có hướng tăng tương ứng, làm giảm tính cạnh tranh tại nhiều thị trường, đặc biệt là tại EU.
Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso) cho rằng, hiện nay hầu hết các DN trong ngành xuất - nhập khẩu sang thị trường châu Âu nhưng chủ yếu giao dịch bằng đồng USD. Do vậy, việc đồng EURO mất giá không ảnh hưởng quá nhiều tới các DN trong Hiệp hội.
Thực tế theo kết quả sản xuất kinh doanh của Lefaso, xuất khẩu giày dép, túi xách; trong đó có giày thể thao - mặt hàng thế mạnh thời gian qua tăng trưởng rất đáng kể khi vào EU, dù tỷ giá đồng EURO giảm. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu ngành da giày đạt khoảng 13 tỷ USD và tăng trưởng 13%; tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường EU chiếm khoảng chiếm 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.
Cân đối bài toán xuất - nhập khẩu
Dù một số ngành sản xuất và xuất – nhập khẩu của Việt Nam vẫn tỏ ra lạc quan trước biến động giảm của đồng EURO, nhưng theo đánh giá từ các chuyên gia thương mại, việc đồng EURO mất giá mạnh sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế. Khi đồng EURO ngang bằng với đồng USD, các DN xuất khẩu sẽ phải chịu bất lợi hơn so với các DN nhập khẩu hàng hóa nếu đã đàm phán thanh toán bằng đồng EURO.
PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính nhận xét, việc đồng EURO mất giá nằm trong sự khó khăn chung của thế giới, nhất là khi nền kinh tế EU đang gặp khó, chỉ số lạm phát đang ở mức rất cao so với nhiều năm. Đồng thời, kinh tế EU có phần trì trệ trong tăng trưởng cũng như chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, điều này có tác động đến hoạt động xuất - nhập khẩu của Việt Nam.
Cụ thể theo PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, các hoạt động thương mại mà trọng tâm là các hợp đồng xuất, nhập khẩu được ký kết và thỏa thuận thanh toán bằng đồng EURO là điều đáng lo ngại nhất. Khi đồng EURO mất giá, các DN Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường EU sẽ được hưởng lợi thế giá rẻ hơn so với trước đây. Mặc dù kim ngạch nhập khẩu từ khu vực này là không lớn, nhưng lại là các mặt hàng rất quan trọng, đặc biệt là những máy móc, thiết bị và một số vật tư mang tính chiến lược nên có thể coi đây là tín hiệu tích cực.
Tuy nhiên đối với hoạt động xuất khẩu, DN Việt Nam sẽ phải chịu ảnh hưởng sâu rộng từ việc EURO mất giá. Vì Việt Nam đang tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do với khu vực EU, các DN Việt Nam đã ký kết hợp đồng xuất khẩu bằng đồng EURO với mức giá tương đối ổn định, nhưng khi đồng tiền này mất giá, giá trị hàng hóa xuất khẩu vào EU sẽ sụt giảm.
“Nếu trước đây 1 sản phẩm của Việt Nam bán cho EU thu được 1.000 EURO, sau khi quy đổi sang USD có chênh lệch lớn, các DN có thể mua về được nhiều vật tư hàng hóa cho tái sản xuất. Nhưng nay với tỷ lệ ngang bằng giữa hai đồng tiền chủ chốt, lượng hàng mua được sẽ ít đi nên bản thân xuất khẩu nếu tính về lượng có thể không thay đổi, nhưng về giá trị chắc chắn sẽ giảm sút. Đây sẽ là trở ngại rất lớn cho các DN khi tính bài toán xuất – nhập khẩu”, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh nhận định.
Nhận thấy giá trị của đồng USD luôn có tính ổn định lâu dài và theo thông lệ quốc tế, có đến 70% - 80% các hợp đồng xuất khẩu trên thế giới đều lấy USD làm đồng tiền thanh toán. Chính vì thế ông Thịnh lưu ý, nếu có thể được trong các đàm phán với các nhà nhập khẩu châu Âu, các DN Việt Nam nên cố gắng đàm phán để thanh toán bằng đồng USD, điều này sẽ giúp DN luôn đảm bảo tính an toàn như mang lại nhiều những lợi ích nhất định./.
Theo Nguyễn Quỳnh (Vov.vn)
- Nam ca sĩ Việt công khai sống chung với nhân tình rồi lại quay xe tự nhận mình khốn nạn (14:07)
- 3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" (14:02)
- OnePlus sắp mở bán vua gaming giá rẻ có pin 9000 mAh, gần gấp đôi Galaxy S25 Ultra (14:02)
- Cựu lãnh đạo Vicem hầu tòa vì dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”, thất thoát hơn 381 tỷ đồng (25 phút trước)
- 1,1 triệu người đặt chỗ xem tập cuối Stranger Things 5 (27 phút trước)
- Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (27 phút trước)
- Chạy án bằng tiền, Vi “ngộ” lĩnh án 3 năm tù giam (37 phút trước)
- Bác sĩ chỉ ra 9 thói quen "vàng" bảo vệ thận trong mùa lạnh (37 phút trước)
- "Vua côn tay" mới của Nhật chính thức ra mắt: Đẳng cấp hơn Honda Winner R, có ABS 2 kênh, giá dễ mua (37 phút trước)
- Nữ TikToker lái container nổi tiếng chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị ghẹo, CĐM ngán ngẩm chê "ảo tưởng" (40 phút trước)