-
Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để người lao động nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam -
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không chấp nhận tăng trưởng nóng, đánh đổi bất ổn vĩ mô -
Khách xếp hàng giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp lên tiếng về nguồn cung và quyền lợi người mua -
Diễn biến mới vụ án liên quan vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng: Bà Đinh Lan có thái độ lạ -
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật
Kinh tế
17/01/2023 21:00Đồng hồ Tuấn Hưng 'bịp' người tiêu dùng: Thương hiệu Bonest Gatti thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc
Thương hiệu này xuất xứ ban đầu ở Đức, sau đó được mua lại bởi Công ty Kỹ Ni Hằng.
Đồng hồ nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc
Trước những quảng cáo nhập nhèm về thương hiệu sản phẩm, cũng như dấu hiệu gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh, buôn bán đồng hồ, nhóm phóng viên Báo Công Thương đã liên hệ và có buổi làm việc chính thống với ông Trương Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bonest Gatti Việt Nam vào ngày 5/1 vừa qua.
Tại buổi làm việc, trước câu hỏi của phóng viên về nguồn gốc sản phẩm, ông Trương Ngọc Anh cho biết, Công ty Cổ phần Bonest Gatti Việt Nam được uỷ quyền, phân phối chính hãng đồng hồ Bonest Gatti tại Việt Nam.
“Bên chúng tôi có hợp đồng uỷ quyền phân phối nhưng không mang ở đây”, ông Trương Ngọc Anh nói và xác nhận: “Công ty TNHH Khoa Kỹ Ni Hằng sở hữu thương hiệu Bonest Gatti từ tháng 10/2019, trụ sở công ty chính ở Quảng Châu, Trung Quốc”.
Theo ông Trương Ngọc Anh, thương hiệu Bonest Gatti xuất xứ ban đầu ở Đức, sau đó được mua lại (chuyển giao) cho Công ty Kỹ Ni Hằng.
Về hoạt động nhập khẩu đồng hồ, ông Trương Ngọc Anh cho biết sản phẩm được nhập nguyên chiếc từ Công ty Kỹ Ni Hằng (Trung Quốc), qua cửa khẩu Nội Bài. Trong thông tin kê khai Hải quan, xuất xứ sản phẩm ghi nhập khẩu từ Công ty Kĩ Ni Hằng.
“Chúng tôi khẳng định hàng nhập khẩu chính ngạch và đóng thuế, thủ tục pháp lý đầy đủ”. Song ông Trương Ngọc Anh từ chối cung cấp các tài liệu liên quan cho phóng viên và cho biết, sẽ phối hợp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Liên quan tới hoạt động quảng cáo, ông Trương Ngọc Anh khẳng định quảng cáo theo đúng trình tự của công ty. “Xuất xứ từ Đức, thương hiệu từ Đức. Trên đồng hồ cũng có chứng nhận thông tin nguồn gốc xuất xứ”, ông Trương Ngọc Anh phân trần.
Tuy nhiên, khi phóng viên đưa ra một sản phẩm đồng hồ Bonest Gatti đã mua tại cửa hàng Đồng hồ Tuấn Hưng nhưng trên sản phẩm không có thông tin xuất xứ, ông Trương Ngọc Anh cho rằng: “Tùy từng mẫu mã sản phẩm. Sau này, khi thay đổi thiết kế và sản xuất sản phẩm thì không ghi ở đây nữa. Còn những sản phẩm khác, trước sự thay đổi thì vẫn là Made in Germany, riêng mẫu này không có”.
Trang web của Bonest Gatti chưa thông báo với Bộ Công Thương
Tại buổi làm việc, ông Trương Ngọc Anh cho biết, Công ty Cổ phần Bonest Gatti Việt Nam được thành lập từ đầu năm (ngày 30/3/2022), trụ sở chính ở trong TP Hồ Chí Minh, sau đó thay đổi ra số 17A/51, ngõ 250 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. “Do công ty mới chuyển ra nên chưa kịp hoàn thiện, chưa kịp treo biển”, ông Trương Ngọc Anh giải thích.
Ông Trương Ngọc Anh cũng xác nhận trang web https://bonestgatti.vn/ là của Công ty Cổ phần Bonest Gatti Việt Nam, còn trang web https://www.bonestgatti.com/ là của thuộc sở hữu của Công ty TNHH Khoa Kỹ Ni Hằng, Quảng Châu, Trung Quốc.
Trước câu hỏi của phóng viên, về việc trang web của công ty chưa thông báo với Bộ Công Thương, ông Trương Ngọc Anh phân trần: Do trang web (https://bonestgatti.vn/) đang trong quá trình hoàn thiện nên công ty chưa thông báo.
Như Báo Công Thương dẫn chứng ở kỳ trước, về câu chuyện thương hiệu, trên trang web https://www.bonestgatti.com/ giới thiệu: “Năm 2015: BONEST GATTI đã hợp tác với Câu lạc bộ siêu xe để vượt qua những hạn chế của chế tạo đồng hồ truyền thống và tích hợp các yếu tố siêu xe. Nó đã ra mắt 'King Speed Series' và 6 bộ sưu tập sản phẩm phiên bản giới hạn mới tại Đài Bắc, Trung Quốc, gây chấn động thị trường châu Á. Năm 2017: Đồng hồ BONEST GATTI (BONESTGATTI) chính thức khai trương thị trường thiết bị đầu cuối vật lý tại Trung Quốc và mở đại lý cho tất cả các tỉnh và thành phố để thu hút đầu tư”.

Tuy nhiên, trên trang web https://bonestgatti.vn/ như ông Trương Ngọc Anh xác nhận của Công ty Cổ phần Bonest Gatti Việt Nam, về thương hiệu giai đoạn 2015-2017, công ty lại quảng cáo rằng: “Năm 2015: BONEST GATTI đã hợp tác với các câu lạc bộ siêu xe để đột phá những hạn chế của việc chế tác đồng hồ truyền thống và tích hợp những yếu tố, chi tiết liên quan đến siêu xe. Hãng đã tung ra dòng sản phẩm “KING SPEED SERIES“ và 6 bộ sưu tập sản phẩm giới hạn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông, Đông Nam Á, ... gây chấn động thị trường. Năm 2017: Đồng hồ BONEST GATTI chính thức mở rộng thị trường tại châu Á, đồng thời mở đại lý rộng khắp để thu hút đầu tư”.
Với xác nhận của ông Trương Ngọc Anh về chủ sở hữu 2 trang web nói trên, tới đây có thể khẳng định Công ty Cổ phần Bonest Gatti Việt Nam đã cố tình thêu dệt thương hiệu, ém nhẹm toàn bộ thông tin liên quan tới hoạt động kinh doanh, sản xuất tại Trung Quốc; bịa đặt ra 6 bộ sưu tập sản phẩm giới hạn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông, Đông Nam Á để tạo dựng niềm tin, lừa dối người tiêu dùng.
Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương vào chiều 15/1/2023, trang web https://bonestgatti.vn/ của Công ty Cổ phần Bonest Gatti Việt Nam vẫn chưa thông báo với Bộ Công Thương. Câu chuyện thương hiệu được Công ty Cổ phần Bonest Gatti Việt Nam thêu dệt, bịa ra để lừa dối người tiêu dùng vẫn chưa được chỉnh sửa đúng so với thông tin gốc trên trang web https://www.bonestgatti.com/ của Công ty TNHH Khoa Kỹ Ni Hằng.
(còn nữa)
Theo Nhóm Phóng Viên (Công Thương)
- Mỹ công bố loạt số liệu đáng kinh ngạc sau 5 tuần xung đột với Iran (14:22)
- Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để người lao động nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (14:19)
- Lương 25 triệu/tháng vẫn thấy thiếu: Nhìn bảng chi tiêu mới hiểu vì sao (14:18)
- Phim Việt "Bẫy tiền" đối diện nguy cơ trắng tay ngày trở lại (14:02)
- Từ ngoài không gian, ba phi hành gia Nga gửi lời chào và thông điệp hợp tác tới Việt Nam (33 phút trước)
- Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không chấp nhận tăng trưởng nóng, đánh đổi bất ổn vĩ mô (37 phút trước)
- Bắt giám đốc Công ty Nhật Tín nhận đòi nợ 70 tỷ, ăn chia tới 50% (42 phút trước)
- Real Madrid chao đảo: Khi Vinicius và Mbappe trở thành tội đồ (42 phút trước)
- Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân nói sai sự thật, tung bằng chứng đối chất tranh chấp tài sản (43 phút trước)
- Khách xếp hàng giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp lên tiếng về nguồn cung và quyền lợi người mua (48 phút trước)