-
Bức ảnh hai mẹ con gây sốt MXH, dân mạng chỉ chăm chăm hỏi: "Bố em chắc phải cực phẩm lắm?" -
Quy định miễn, giảm thuế mới: Những thay đổi đáng chú ý với hộ kinh doanh -
Bộ Tư lệnh TP HCM tìm nhân chứng về 2 rãnh chôn tập thể liệt sĩ đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968 tại Tân Sơn Nhất -
Camera ghi trọn diễn biến vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông ở TPHCM -
Clip bé trai đánh mẹ trong bệnh viện gây tranh cãi: Gia đình được cho là đã lên tiếng, thực hư ra sao? -
Chồng vừa nghe em trai than hết tiền đã vét sạch ví, phản ứng sau đó của cậu ấy mới khiến tôi "cạn lời" -
Tiền điện tháng 6 tăng mạnh, nhiều hộ bất ngờ với hóa đơn hơn 3 triệu đồng -
Thông tin bất ngờ về thanh niên trượt ván giữa làn ô tô, dọa đập xe rồi thách thức "Biết bố mày là ai không" -
Cô gái TP.HCM âm thầm chuyển tiền nuôi "người lạ" suốt 6 năm và cái kết khiến nhiều người xúc động -
Các bài thi Toán đạt 10 điểm ở Tuyên Quang nếu gian lận sẽ xử lý thế nào? Thí sinh có thể nhận kết đắng
Kinh tế
01/09/2017 16:32Đồng USD lại “hụt hơi”
Giá đồng đô la Mỹ lại giảm so với các đồng tiền mạnh khác hôm 31/8 sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ám chỉ rằng đồng USD yếu sẽ có lợi cho thương mại nước này.
![]() |
“Khi đề cập tới thương mại, đồng USD yếu hơn có lẽ tốt cho chúng ta [Mỹ]”, ông Mnuchin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC trưa thứ Năm. Điều này khiến một số người nhận định chính quyền Trump muốn đồng USD tiếp tục giảm giá.
Sau lời bình luận của ông Mnuchin, chỉ số ICE U.S. Dollar, so sánh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền mạnh khác, giảm điểm về cuối phiên,
Các quan chức chính phủ Mỹ thường cho rằng đồng USD mạnh là một trong những dấu hiệu của một nền kinh tế khỏe mạnh, dù nó gây khó khăn cho các tập đoàn đa quốc gia xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Các lời phát biểu của Tổng thống Trump và thuộc cấp đều dựa trên quan điểm này.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, ông Mnuchin cũng cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục cải thiện, cho thấy đồng USD sẽ tăng giá trong tương lai. Ông cũng đề cập tới các kế hoạch cải cách thuế và nâng trần nợ công để tránh việc chính phủ phải đóng cửa.
Số liệu việc làm mới tích cực trong khu vực tư nhân đã tạo đà tăng cho đồng USD từ đầu tuần. Ngoài ra, số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ trong tuần kết thúc ngày 26/8 ở mức 236.000, cao hơn 1.000 so với dự báo. Chi tiêu dùng trong tháng 7 tăng 0,3%, thấp hơn mức 0,4% dự báo.
Chỉ số ICE U.S. Dollar lúc đầu phiên tăng lên 93,34 điểm nhưng lùi về 92,65 điểm lúc cuối phiên, thấp hơn mức 92,86 điểm hôm thứ Tư. Tính cả tháng 8, chỉ số này giảm 0,2%.
Thierry Wizman, chiến lược gia lãi suất và ngoại hối tại Macquarie, nhận định nhiều khả năng đồng USD sẽ bước vào chu kỳ tăng mới trong vòng vài tuần tới. Một trong những lý do là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ tăng do tác động của bão Harvey.
Số liệu việc làm Mỹ hàng tháng, dự kiến công bố ngày 1/9, được dự báo sẽ là chất xúc tác mạnh cho đồng bạc xanh.
Trong báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp, điều quan trọng nhất là liệu việc làm và mức độ tăng lương có đủ tích cực để Fed nâng lãi suất thêm lần nữa vào cuối năm hay không, theo Kathy Lien, Giám đốc điều hành chiến lược ngoại hối tại BK Asset Management.
“Nếu số liệu việc làm chỉ như kỳ vọng, điều này không đủ mạnh để hồi sinh đà tăng của đồng USD”, Lien nói thêm.
Đồng euro lội ngược dòng tăng lên mức 1,1905 USD vào cuối phiên 31/8 tại New York. Đồng euro trước đó giảm giá do có tin các lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lo ngại về đà tăng giá mạnh của đồng tiền này so với đồng USD, khiến đà thu hẹp chương trình nới lỏng định lượng của ECB chậm lại.
![]() |
| Biểu đồ: Finviz |
Tính từ đầu năm nay, đồng euro tăng giá 13% so với đồng USD. Tính trong tháng 8, đồng tiền chung chỉ tăng giá 0,5% so với đồng USD.
Trong khi đó, đồng bảng Anh tiếp tục tăng giá lên mức 1,2929 USD so với đồng bạc xanh. Tính cả tháng, đồng bảng giảm giá 2% so với đồng USD.
![]() |
| Biểu đồ: Finviz |
So với đồng yen Nhật, đồng USD giảm giá về 109,96 yen, so với 110,24 yen cuối phiên hôm trước. Đồng USD giảm giá 0,3% so với đồng yen trong tháng 8.
![]() |
| Biểu đồ: Finviz |
Theo Minh Anh (Bizlive.vn)
- Trailer "Hoàng hậu cuối cùng" gây tranh luận, Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô nhận nhiều ý kiến trái chiều (22:15)
- Trường Đại học FPT lên tiếng về ông Nguyễn Thành Nam sau thông tin bị khởi tố (22:06)
- Hai nguyên Chủ tịch Đồng Tháp bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật (43 phút trước)
- FIFA lên tiếng bảo vệ trọng tài Raphael Claus sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump (50 phút trước)
- Siêu bão Ba Vì duy trì cấp 16, Biển Đông có thể xuất hiện sóng cao 5 m trong những ngày tới (1 giờ trước)
- Chỉ còn Messi mang phù hiệu Di sản tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- CEO Yeah1 bật khóc xin lỗi 34 nghệ sĩ, thừa nhận nhiều thiếu sót của "Anh trai vượt ngàn chông gai" (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ sai phạm vụ điểm thi bất thường ở Tuyên Quang, sớm công bố kết quả điều tra (1 giờ trước)
- Quán của Lê Dương Bảo Lâm bị trộm đột nhập gây thiệt hại nặng nề, nam diễn viên sẽ tha nếu kẻ gian làm điều này (2 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam tác giả cuốn sách "Chuyện với Thanh" Nguyễn Thành Nam (3 giờ trước)



