-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
05/04/2018 23:07Dự án nghìn tỷ "đắp chiếu" thứ 13 của ngành Công thương: Vẫn chờ chốt phương án xử lý!
Phương án xử lý dự án muối mỏ kali tại Lào do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam - Vinachem làm chủ đầu tư là một trong những nội dung vừa được Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Khammany Inthirath (Lào) thảo luận.
Cả hai bên đều nhất trí tiếp tục hỗ trợ Vinachem đối với dự án này. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết Bộ Công thương Việt Nam đang tích cực rà soát, báo cáo chính phủ về dự án muối mỏ kali.
"Chúng tôi sẽ sớm có phương án cụ thể", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh và cho biết quy trình sau khi hoàn tất sẽ có thông báo đến nước bạn.
Dự án khai thác muối mỏ Kali tại Lào do Vinachem là chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 522 triệu USD, trong đó, vốn tự có của Vinachem là 105 triệu USD. Các ngân hàng tham gia tài trợ thu xếp vốn bao gồm: VDB 113 triệu USD (đã ký hợp đồng tín dụng), BIDV 161 triệu USD, VietinBank 143 triệu USD.
Dự án này có phạm vi khai thác 10 km2, dự kiến xây dựng trong 5 năm và tiến hành khai thác vào năm 2020, với công suất khai thác 320.000 tấn một năm. Tuy nhiên sau hơn 2 năm khởi công, dự án đã tạm dừng từ năm 2017.

Báo cáo của Vinachem về dự án cho biết lý do "tạm dừng để xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc triển khai"
Năm 2017, 20 đơn vị thành viên của Vinachem ghi nhận lãi gần 2.200 tỷ đồng nhưng do lỗ phát sinh chủ yếu là đến từ 4 dự án yếu kém, thua lỗ lên tới 2.115 tỷ, nên tổng số lãi có được của tập đoàn chỉ còn 47 tỷ đồng.
Doanh thu của toàn tập đoàn đạt 44,971 tỷ, tăng 5% so với năm 2016.
Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải hồi tháng 2/2018 cho biết dự án này được làm theo thoả thuận của hai nước, hiện chỉ mới ở bước chuẩn bị đầu tư.
Bộ Công thương và Vinachem sau phân tích thấy rằng nếu triển khai tiếp dự án thì không hiệu quả, thậm chí cả đời dự án sẽ tiếp tục lỗ.
Nguyên nhân là giá thành đầu ra của muối mỏ kali Lào không như kỳ vọng. Tại thời điểm tiền khả thi, dự toán giá thành phẩm là 500 USD/tấn. Tuy nhiên, đến nay giá thành giảm mạnh xuống chưa được 300 USD/tấn, thậm chí có thời điểm chỉ còn 250 USD/tấn
Theo Hà Thu (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)