Kinh tế

Đua suất làm đại lý Vietlott

Khi những giải thưởng Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng của Vietlott lần lượt tìm được chủ nhân, lượng người tìm mua vé số cũng tăng vọt. Nắm bắt xu hướng này, nhiều người đã gửi hồ sơ xin ứng tuyển tới Vietlott với mong muốn trở thành một đại lý bán vé của công ty này.

Khi những giải thưởng Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng của Vietlott lần lượt tìm được chủ nhân, lượng người tìm mua vé số cũng tăng vọt. Nắm bắt xu hướng này, nhiều người đã gửi hồ sơ xin ứng tuyển tới Vietlott với mong muốn trở thành một đại lý bán vé của công ty này.
 
dua suat lam dai ly vietlott hinh anh 1

Điều kiện ngặt nghèo?

Ngay từ tháng 7.2016, khi chính thức mở bán tại TP.HCM, lượng người đăng ký trở thành đại lý Vietlott tăng đột biến. Hàng trăm hồ sơ xin ứng tuyển, có người mất cả mấy tháng trời theo đuổi nhưng cuối cùng chỉ có 5 đại lý cấp 1 được chọn trong đợt đầu tiên là Công ty TNHH MTV Đầu tư Alpha Wing, Công ty TNHH MTV Đầu tư Cỏ Bốn Lá, Công ty TNHH MTV Đầu tư Fortuna, Công ty TNHH Thương mại Max Toto và Công ty TNHH May Mắn Việt.

Theo một đại diện của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tại TP.HCM, công ty chỉ quản lý và có các chính sách riêng dành cho những đại lý cấp một này. Còn mỗi đại lý cấp một, có thể có nhiều điểm bán hàng và mở rộng ra đại lý cấp hai, ba... và sẽ thuộc quyền quản lý, giám sát của đại lý cấp một. Cũng theo đại diện Vietlott, số quầy bán vé sẽ tăng lên 10.000 điểm trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Hào ở quận 5 (TP.HCM), cho biết đã liên hệ, nộp hồ sơ xin làm đại lý từ tháng 5, nhưng đến nay hồ sơ của ông vẫn chưa được duyệt. Nóng ruột, ông xin làm luôn đại lý cấp 2,3 nhưng vẫn không thấy hồi âm.

“Thấy được tiềm năng của hình thức xổ số này, gia đình tôi đã tranh thủ tìm đủ mọi cách để liên hệ, nộp hồ sơ xin làm đại lý. Theo như thông báo từ công ty vận hành, điều kiện và thủ tục làm đại lý không khó nhưng khâu kiểm duyệt mất khá nhiều thời gian”, ông Hào nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Cường, chủ một đại lý xổ số tự chọn ở quận 10 (TP.HCM) cho biết, anh đã liên hệ với công ty vận hành để đăng ký nhưng nhận được thông báo đã đủ chỉ tiêu, phải chờ đến đợt sau. Sợ chậm trễ việc kinh doanh, anh Cường phải nhờ đến một số mối quan hệ quen biết thì đăng ký được một suất làm điểm bán vé.

Theo thông tin trên trang thông tin chính thức của Vietlott, quy định cơ bản để trở thành đại lý Vietlott đó là đại lý phải đảm bảo các yếu tố theo quy định tại Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 03.10.2013 của Bộ Tài chính.

Vậy nhưng, dù thỏa mãn các điều kiện trên, không phải dễ dàng để được lựa chọn làm đại lý cấp I của Vietlott. Nếu không tính chi phí mặt bằng, tổng chi phí để mở và vận hành một điểm bán vé rơi vào khoảng 100 triệu đồng, bao gồm có 25 triệu đồng trang bị máy móc và thiết bị cơ bản, 18 triệu đồng mua sắm bàn ghế, quầy kệ và 70 triệu đồng ký quỹ cho Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott).

Trong khi đó, chiết khấu điểm bán nhận được là 4 % tuỳ thuộc vào doanh số bán được.

Ông Gia Khang, chủ đại lý vé số tự chọn đầu tiên ở TP.HCM, cho rằng mức chiếc khấu với vé số tự chọn thấp hơn nhiều so với vé số truyền thống. Bán vé số kiến thiết người bán có thể lãi 1.000 - 1.200 đồng/vé, nhưng với vé số tự chọn Mega 6/45 chỉ lời 400 đồng/vé. Trong khi đó, để kinh doanh vé số mới này đòi hỏi quy trình phức tạp gấp nhiều lần.

Với mức chiết khấu này, nhiều đại lý phải bán từ sáng đến khuya mới đảm bảo chi phí phát sinh như tiền điện, nhân viên, Internet…

Cẩn thận mắc bẫy

Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều đối tượng giả danh đại lý chính thức của Vietlott, yêu cầu người muốn mở quầy vé số điện toán đóng trước cả chục triệu đồng, trong khi Vietlott chưa có chủ trương này.

dua suat lam dai ly vietlott hinh anh 2

Anh Lê Thành Tâm (ngụ quận 3, TP HCM) thuật lại: “Tôi đưa 25 triệu đồng cho một người để nhờ làm thủ tục mở quầy bán vé số điện toán đã khá lâu nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai đến khảo sát mặt bằng. Trước đó, người này bảo có quen với Vietlott và yêu cầu tôi phải đóng tiền trước để thúc đẩy việc khảo sát. Số tiền này được xem là tiền thế chân máy bán vé số điện toán”.

Anh Trần Văn Minh (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) cũng cho biết khi đang tìm hiểu điều kiện mở quầy bán vé số điện toán, anh được một người tên Ngọc tự xưng là đại lý cấp 1 của Vietlott đến gặp và nhận làm thủ tục mở quầy với chi phí 50 triệu đồng.

Ngọc giới thiệu là đại diện cho Công ty Phát Đạt, đại lý cấp 1 của Vietlott và yêu cầu cung cấp địa chỉ, hình ảnh mặt bằng, bản photocopy giấy tờ nhà, CMND... nếu muốn mở quầy bán vé số điện toán.

“Theo thông tin do anh cung cấp, Công ty Phát Đạt sẽ sử dụng thiết bị định vị để khảo sát mặt bằng qua mạng. Nếu đủ điều kiện, công ty sẽ ký hợp đồng với anh.

Ngay sau đó, anh chuyển vào tài khoản của công ty 10 triệu đồng để làm tin trong một năm không hủy việc mở quầy. Công ty Phát Đạt sẽ chuyển hồ sơ để Vietlott phê duyệt” - Ngọc thuyết phục.

Song phản hồi thắc mắc của nhiều người, Vietlott vừa đưa ra cảnh báo, trong đó nhìn nhận đã xuất hiện một số đối tượng giả mạo, tự nhận là đại lý chính thức của công ty để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Theo đó, cá nhân có thể trở thành đại lý xổ số tự chọn điện toán khi là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp lý (trừ những người lao động, viên chức quản lý làm việc tại công ty xổ số điện toán; người thân của lãnh đạo công ty xổ số điện toán).

Ngoài ra, các cá nhân này phải có địa điểm kinh doanh ổn định, đủ diện tích mặt bằng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để lắp đặt các thiết bị bán vé tự chọn số điện toán; vận hành thành thạo các thiết bị bán vé được công ty này xác nhận hoặc cấp chứng chỉ...

Trường hợp là các tổ chức muốn làm đại lý thì phải là những tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (không có vốn góp của người thân các lãnh đạo thuộc công ty xổ số điện toán). Các điều kiện khác cũng tương tự như với cá nhân.


Theo H.Thắng (Dân Việt)