Kinh tế

FLC lại tổ chức bất thành phiên họp cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) vừa thông báo, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 được tổ chức sáng 2/1/2024 bất thành do tỷ lệ tham dự biểu quyết không đủ 50%.

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông được FLC công bố trước cuộc họp, số lượng cổ đông đến tham dự chỉ có 94 người.

Theo FLC, số cổ phiếu của cổ đông đến tham dự này chiếm 227 triệu cổ phiếu, chỉ tương đương 32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, FLC không đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường do không đủ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

FLC lại tổ chức bất thành phiên họp cổ đông bất thường
 FLC đã không thể tiến hành phiên họp bất thường do tỷ lệ tham dự dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. (Ảnh: Anh Tú/Người đưa tin)

FLC cho hay, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2024 sẽ được FLC gửi đến cổ đông trong thời gian tới.

Theo dự kiến, ĐHĐCĐ lần 1/2024 của FLC sẽ thông qua cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm theo đơn xin từ nhiệm của 2 thành viên này.

Ngoài ra, FLC cũng xin biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Tri Thống theo đơn xin từ nhiệm.

Trước đó, hồi tháng 2/2023, phiên họp bất thường của ĐHĐCĐ FLC cũng không thể diễn ra do cổ đông nắm giữ số cổ phần tham gia biểu quyết chỉ đạt 32,15%. Cuộc họp thứ 2 ngay sau đó 1 tháng cũng bất thành do số cổ phần biểu quyết chỉ chiếm 44%.

Theo Ngọc Cương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/flc-lai-to-chuc-bat-thanh-phien-hop-co-dong-bat-thuong-2234203.html