-
Shark Bình bị đề nghị truy tố vì lừa đảo "số tiền đặc biệt lớn" và trốn thuế gần 39 tỉ đồng -
Thanh Hóa: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Chu, đe dọa nhiều hộ dân -
Thanh Hóa vươn mình: Thu ngân sách dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ, top 10 cả nước, mục tiêu GRDP quý IV tăng tối thiểu 17,09% -
Khách sạn, quán bar, karaoke có thể tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn -
Thanh Hóa: Camera ghi lại cảnh nữ sinh 16 tuổi lên xe máy cùng nam thanh niên lạ rồi mất liên lạc -
El Nino rất mạnh: Mùa mưa kết thúc sớm, TPHCM và Nam Bộ nắng nóng bất thường -
Cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại Thanh Hóa: Đã có những ổ dịch xuất hiện với nhiều ca mắc, hàng trăm hộ dân được khẩn trương phun hóa chất -
Nữ trưởng thôn kể về cuộc hòa giải trước vụ hai vợ chồng tử vong bất thường ở Phú Thọ -
Hà Nội ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng -
Phó Thủ tướng: Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân
Kinh tế
16/11/2015 16:56Gạo “dược liệu” vọt giá nhờ lời đồn khắc chế bệnh ung thư
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Hiện nay, gạo “dược liệu” lại tiếp tục gây sốt, tăng giá lên gấp 3 nhờ lời đồn có khả năng chữa bệnh hiểm nghèo, khắc chế bệnh ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia lĩnh vực lương thực khẳng định, đây chỉ là chiêu kích giá gạo của tiểu thương.
![]() |
| Gạo “dược liệu” thường có màu tím, hạt to hơn gạo bình thường. Ảnh: Cao Tuân |
Gây sốt nhờ lời đồn như… thực phẩm chức năng
Gạo “dược liệu” là cái tên dân gian người dân thường gọi đối với gạo hạt ngọc trời, gạo mầm Vibigaba, gạo lứt đen, gạo lứt đỏ, gạo huyết rồng... Theo tìm hiểu của PV, loại gạo này chỉ trồng được một vụ/năm ở một số vùng thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Do nhu cầu sử dụng của người dân không nhiều cộng với giá thành cao nên loại gạo này không được bày bán rộng rãi. Thế nhưng thời gian gần đây, những lời đồn thổi về loại gạo này có khả năng chữa bệnh khiến giá của nó được “thổi” cao gấp nhiều lần, thậm chí trở nên khan hiếm.
Để làm rõ hơn về thị trường của loại gạo này, trong vai khách hàng tìm mua gạo “dược liệu”, PV Báo GĐ&XH tìm đến một đại lý bán gạo trên phố Châu Long (Ba Đình, Hà Nội). Đại lý này có mấy chục loại gạo, từ bình dân đến cao cấp, thấy có khách, bà chủ cửa hàng chạy ra đon đả: “Cửa hàng chị có đầy đủ các loại gạo “dược liệu”. Em cần loại gì? Vibigaba, huyết rồng hay ngọc trời… chị đều có cả”. Bà chủ này còn mách nước, nếu mua gạo với nhu cầu chữa bệnh thì có thể nói qua về sức khỏe của người bệnh để bà giới thiệu cho loại gạo phù hợp.
Tại cửa hàng này, chúng tôi thấy có hơn chục loại gạo “dược liệu” được gắn biển, đề tên khác nhau. Khi chúng tôi đề cập giá cả, bà chủ cửa hàng khẳng định: “Đây là gạo “dược liệu” có công dụng giống như một loại thực phẩm chức năng chữa được bệnh tiểu đường, ung thư(?)… nên giá cao gấp nhiều lần so với gạo thường. Trong đó, gạo mầm đen gaba hữu cơ có giá cao nhất là 200.000 đồng/kg, các sản phẩm còn lại cũng có giá giao động từ 70.000 – 100.000 đồng/kg”.
Tham khảo tại một số cửa hàng khác, chúng tôi thấy gạo “dược liệu” cũng có giá cao không kém. Tại một cửa hàng gạo ở thị trấn Cổ Điển (huyện Đông Anh, Hà Nội) có bày bán nhiều loại gạo “dược liệu”. Ông chủ cửa hàng cho biết: “Tôi thấy mọi người bảo gạo “dược liệu” có chức năng chữa bệnh mỡ máu, tiểu đường và cả ung thư. Mấy tuần qua thấy khách hỏi nhiều nên tôi mới nhập gạo “dược liệu” về bán”. Theo ông chủ của hàng chia sẻ, mức giá của các loại gạo này giao động từ 100.000 – 200.000 đồng/kg. Thời điểm trái vụ giá còn đắt hơn nữa.
Bà Nguyễn Thị Lan (56 tuổi, xã Cổ Loa, Đông Anh), đang chọn mua gạo “dược liệu” tại cửa hàng này chia sẻ: “Khoảng một tháng trở lại đây tôi chỉ ăn cơm gạo lứt huyết rồng. Tôi bị bệnh tiểu đường nên loại dùng loại gạo này rất tốt. Nghe bảo, loại gạo này còn khắc chế được bệnh ung thư nên tôi mua biếu chị gái đang bị mắc bệnh ung thư vú vài cân dùng thử”. Cũng theo bà Lan, cách nấu loại gạo này cũng tương tự như gạo thường nhưng nếu muốn thơm hơn thì rang gạo trước khi nấu.
Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được một số chủ cửa hàng chỉ dẫn cho các loại gạo khác được giới thiệu có xuất xứ từ Nhật Bản. Loại này được giới thiệu là gạo lứt Japonica nảy mầm hữu cơ, có chức năng điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, giúp ngủ sâu, tăng trí nhớ và hỗ trợ tim mạch(?).
Chỉ là chiêu kích giá
Không chỉ trên thị trường nhỏ lẻ mà ở một số siêu thị loại gạo này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Nhân viên bán hàng của một siêu thị cho hay, hiện nay chủng loại gạo rất đa dạng và gạo lứt đang được khá nhiều người hỏi mua. Đi siêu thị cùng chồng, chị Lê Thị Bình (phố Chùa Láng, Cầu Giấy) cho biết, chị đang chọn mua gạo lứt về dùng. “Bà nội nhà tôi bị bệnh tiểu đường gần 1 năm nay nên cũng muốn thử mua gạo lứt về cho bà ăn xem có chữa được bệnh hay không. Thấy người ta đồn hiệu quả, mình cứ thử xem sao”, chị Bình tâm sự.
Theo quan sát của chúng tôi, tại quầy gạo của siêu thị này có 2 loại gạo lứt: Gạo lứt đặc biệt và gạo lứt huyết rồng (loại được cho là “thần dược” có tác dụng chữa bệnh). Giá của hai loại gạo này giao động từ 33.000 – 35.000 đồng/kg. Riêng gạo lứt huyết rồng có tới 3 màu trắng, nâu đỏ và đen nên được nhiều người chọn mua hơn.
Chị Cao Thị Thủy Lợi (21 tuổi) ở Nghệ An thì chia sẻ rằng, gạo “dược liệu” không những có khả năng chữa bệnh tiểu đường, mỡ máu và khắc chế ung thư mà còn có tác dụng làm đẹp da. “Tôi đọc trên mạng thấy giới thiệu loại gạo chỉ chà vỏ ngoài một vài lần mà không qua công đoạn xát cám nên giữ được nhiều chất dinh dưỡng. Loại gạo “dược liệu” này nấu thành cơm khó ăn hơn nên tôi đã rang lên và pha ra nước, chế biến thành món trà cho dễ hấp thụ. Ngoài ra, gạo “dược liệu” còn có tác dụng dưỡng da và tốt cho tim mạch nên chị em rất ưng”, vị khách trẻ tuổi này cho biết.
| Gạo không phải là thuốc chữa bệnh GS Võ Tòng Xuân, một nhà khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp cho rằng: “Gạo “dược liệu” bị nói quá và không đúng bản chất. Gạo không phải là thuốc chữa bệnh mà chỉ mang tính chất hỗ trợ, bổ sung dưỡng chất cho quá trình chữa bệnh. Hiện tại, Việt Nam chưa có một quy chuẩn nào về các loại gạo hữu cơ, gạo “thảo dược” kiểu này”. |
Theo Cao Tuân (Báo Gia đình & Xã hội)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Từ 20/10, CSGT xử phạt xe chạy chậm, bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ (21:12)
- “Chạm Phiến Khơi Phong” - Bước tiến chạm vinh quang của tân sinh viên Khoa Tuyên truyền (21:04)
- Microsoft xác nhận sa thải nhân sự tại Việt Nam (13 phút trước)
- Sau á hậu Mỹ Anh đến lượt hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi vụ nhóm chat nói xấu (18 phút trước)
- Shark Bình bị đề nghị truy tố vì lừa đảo "số tiền đặc biệt lớn" và trốn thuế gần 39 tỉ đồng (56 phút trước)
- Ban Bí thư sẽ giám sát giáo dục phổ thông một cách toàn diện (1 giờ trước)
- Vụ bé gái bị mẹ kế đánh ở Phú Thọ: Người trong cuộc thừa nhận hành vi vì nóng giận, áp lực (1 giờ trước)
- Khởi tố nam thanh niên vận hành game lậu "Con Đường Tơ Lụa", thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Cứu sống cô gái 19 tuổi nguy kịch sau khi uống 20 viên Panadol cùng nước rửa chén (2 giờ trước)
- TP.HCM tăng cường metro và xe buýt phục vụ người dân dự Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ (2 giờ trước)
