Kinh tế

Giá dầu đảo chiều lên đỉnh nửa tháng sau số liệu tồn kho giảm đột ngột

Giá dầu Mỹ tăng 4% trong phiên thứ Tư, khi số liệu cho thấy lượng dầu lưu kho tại Mỹ giảm mạnh.

Giá dầu Mỹ tăng 4% trong phiên thứ Tư, khi số liệu cho thấy lượng dầu lưu kho tại Mỹ giảm mạnh.

Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng Hai tăng 1,36USD, tương đương 3,8%, lên 37,50USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange. Đây là mức cao nhất kể từ 8/12.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz


Giá dầu Brent giao tháng Hai tăng 1,32USD, tương ứng 3,63%, lên 37,42USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe. Đây là mức cao nhất kể từ 15/12 và chấm dứt chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp.

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz


Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho biết, lượng dầu lưu kho của Mỹ giảm 5,9 triệu thùng xuống 484,78 triệu thùng trong tuần kết thúc vào 18/12, trái ngược với dự đoán của giới quan sát.

Nguồn cung xăng tăng 1,1 triệu thùng, chưa đạt dự đoán. Dự trữ sản phẩm chưng cất, kể cả diesel và dầu sưởi, giảm 661.000 thùng, trái với dự báo tăng 2 triệu thùng.

Trong khi đó, số liệu của Baker Hughes cho thấy số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm 3 giàn xuống 538 giàn.

Theo báo cáo của Viện dầu mỏ Mỹ, lượng dầu lưu kho của Mỹ giảm 3,6 triệu thùng trong tuần qua xuống 486,7 triệu thùng.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) công bố báo cáo trong thứ Tư dự đoán giá dầu thô sẽ giảm trong năm 2020 so với năm 2016, khi các nhà sản xuất đối thủ cầm cự tốt hơn trong bối cảnh giá dầu xuống thấp.

Theo ước tính, nhu cầu dầu của OPEC ở khoảng 30,7 triệu thùng/ngày, so với 30,9 triệu thùng/ngày trong năm 2016, giảm khoảng 1 triệu thùng so với mức hiện tại.

Iraq vừa ký hợp đồng trị giá 1,4 tỷ USD, cung cấp 160.000 thùng dầu/ngày cho hai công ty lọc dầu Ấn Độ Reliance và Indian Oil Corp.

Dự kiến, Iraq sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu dầu thô thêm 500.000 thùng/ngày trong năm tới. Quan chức Iran và Ấn Độ đã gặp mặt để tìm phương sách tăng tính cạnh tranh của sản phẩm dầu nội địa.

Theo Thảo Mai (BizLIVE.vn)