Kinh tế

Giá dầu lại về dưới mức 30 USD một thùng

Hôm 3/2, giá dầu một lần nữa về mức dưới 30 USD một thùng kéo theo sắc đỏ trên sàn chứng khoán toàn cầu.

Hôm 3/2, giá dầu một lần nữa về mức dưới 30 USD một thùng kéo theo sắc đỏ trên sàn chứng khoán toàn cầu.

Kinh tế toàn cầu bắt đầu với một năm lao dốc. Ảnh: Reuters

Giá dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm trong ngày thứ 3 liên tiếp, về mức 29,47 USD một thùng. Giới quan sát lo ngại rằng giá dầu giảm và sự hỗn loạn trên thị trường tài chính sẽ ảnh hưởng đến sức tăng trưởng của thế giới.

Những câu chuyện về suy thoái kinh tế ngày càng nhiều hơn, Chris Weston, chuyên gia kinh tế tại IG Ltd, nói với Bloomberg.

Tại châu Á, cổ phiếu của Nhật Bản giảm mạnh nhất trong 2 tuần qua. Theo CNN, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,52%, về mức 17.126,38 điểm. Chỉ số MSCI Asia Pacific Index giảm 1,7% vào lúc 10h theo giờ Tokyo trong khi Topix Index giảm 3,1%.

Sàn Australia cũng lao dốc, đặc biệt là cổ phiếu của các công ty trong ngành tiêu dùng và khai thác mỏ. Chỉ số S&P/ASX 200 Index giảm 1,7%. Trong khi đó, S&P/NZX50 Index của New Zealand giảm 0,6%.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng Index giảm 3,4%, về mức 18.785,92 điểm trong khi Shanghai Composite Index của đại lục giảm 1,08%. Hang Seng China Enterpries Index trượt 1,5%. Chỉ số Kospi tại Seoul mất 0,9%.

Trước đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 2,33%, về mức 5.922,01 điểm và DAX của Đức giảm 1,81%, về mức 9.581,04 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/2 tại phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones .DJI mất 295,64 điểm, tương đương 1,8%, về mức 16.153,54 điểm. S&P 500 .SPX giảm 36,35 điểm, tương đương 1,87%, về mức 1.903,03 điểm. Nasdaq Composite .IXIC mất 103,42 điểm, tương đương 2,24%, về mức 4.516,95 điểm.

Chỉ số Dow Jones .DJT ngành giao thông vận tải trung bình hạ 2,9% sau khi Mỹ phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên.

Theo Reuters, khoảng 8,5 tỷ cổ phiếu được sang tay trên sàn giao dịch Mỹ, dưới mức trung bình trong 20 ngày giao dịch vừa qua là 9,2 tỷ.

Rick Meckler, chủ tịch của Liberty View Capital Management tại thành phố Jersey City (bang New Jersey), nhận định, các nhà đầu tư đang theo dõi cuộc bầu cử tại Mỹ. "Họ thích  điều chắc chắn hơn thứ mà họ đang thấy ở hiện tại, về bầu cử cũng như thị trường năng lượng", ông nói.

Giá dầu giảm khoảng 70% trong vòng 18 tháng qua. Nguyên nhân đến từ việc các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc mất đà tăng trưởng mà trước đó, các nhà sản xuất nguyên liệu tăng năng suất trong những năm gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ tại các nền kinh tế mới nổi đó.

Về tiền tệ, đồng ringgit của Malaysia dẫn đầu sự sụt giảm trong các đồng tiền châu Á, tiếp đến là đồng won của Hàn Quốc. Trong khi đó, đồng đô la New Zealand tăng giá sau khi giám đốc ngân hàng trung ương của nước này cho biết, họ không tiếp tục vội vàng cắt giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Australia giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Theo Kim Ngân (Zing.vn)