-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Kinh tế
05/01/2021 01:09Giá dầu lên cao nhất gần một năm
Giá dầu Brent chiều nay có thời điểm chạm 53,17 USD một thùng – cao nhất kể từ tháng 3/2020. Dầu thô Mỹ WTI chạm 49,71 USD – cao nhất kể từ tháng 2/2020. Hiện tại, giá giảm nhẹ về lần lượt 52,39 USD và 48,86 USD.
Virendra Chauhan – nhà phân tích tại Energy Aspects cho rằng các xu hướng vĩ mô như đồng đôla yếu và nhà đầu tư kỳ vọng vào sự hồi phục của thị trường dầu năm nay có thể hỗ trợ giá dầu. "Có thể có tâm lý lạc quan vào khả năng OPEC+ kìm hãm sản xuất trong bối cảnh đại dịch còn lây lan mạnh", ông nói.

Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo hôm 3/1 cho biết dù nhu cầu dầu thô được dự báo tăng thêm 5,9 triệu thùng dầu một ngày, lên 95,9 triệu thùng năm nay, họ vẫn nhận thấy có nhiều rủi ro kéo giảm nhu cầu trong nửa đầu năm. "Chúng ta chỉ vừa mới thoát khỏi năm mà đầu tư, việc làm và nhu cầu sụt mạnh nhất lịch sử", ông nói.
Giá dầu thô chốt năm 2020 thấp hơn 20% so với trung bình năm 2019 và vẫn đang hồi phục sau các chính sách phong tỏa toàn cầu năm ngoái. Việc phong tỏa khiến nhu cầu lao dốc, dù các nước sản xuất lớn đã thống nhất mức cắt giảm kỷ lục.
Tháng trước, OPEC+ quyết định nâng sản lượng thêm 500.000 thùng một ngày trong tháng 1, do dự báo nhu cầu bật tăng. Nhóm này sẽ nhóm họp mỗi tháng để xem xét lại sản xuất.
Các nhà phân tích tại Energy Aspects và RBC Capital cho rằng OPEC+ có thể duy trì mức sản xuất của tháng 1 trong tháng 2. "Chúng tôi cho rằng họ sẽ không tăng sản xuất trong tháng 2 khi số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng và việc triển khai vaccine chậm hơn kỳ vọng", Helima Croft của RBC Capital giải thích.
Theo Hà Thu (Vnexpress.net)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (17:43)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (17:32)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (17:21)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (17:10)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (1 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (1 giờ trước)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (1 giờ trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (1 giờ trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (1 giờ trước)