Kinh tế

Giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp sau bất ổn tại Venezuela

Trước lo ngại Mỹ sẽ áp các biện pháp trừng phạt với Venezuela, giá dầu tiếp tục tăng.

Giá dầu tiếp tục bật tăng trong phiên giao dịch cuối tuần, phiên tăng thứ hai liên tiếp sau những căng thẳng leo thang về chính trị tại Venezuela. Giá dầu thô Mỹ (WTI) tăng 1,1% lên 53,69 USD một thùng, trong khi dầu thô Brent trên sàn giao dịch London cũng tăng 0,9% lên 61,64 USD. 

Giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp sau bất ổn tại Venezuela
Máy bơm dầu đang hoạt động tại một giếng dầu ở Oklahoma (Mỹ). Ảnh: Reuters

Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục hạ thấp sau khi Nhà Trắng hôm 23/1 công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này. Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro, người nhậm chức nhiệm kỳ hôm 10/1, đáp trả bằng cách cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington và đóng cửa đại sứ quán, lãnh sự quán của Mỹ.

Sự leo thang trong căng thẳng và quan hệ ngoại giao tiếp tục đi xuống giữa hai quốc gia này dấy lên lo ngại nền kinh tế đứng đầu thế giới có thể áp các biện pháp trừng phạt đối với dầu thô từ Venezuela. Biện pháp này đe dọa đến nỗ lực của OPEC trong việc cân bằng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Sản lượng dầu của Venezuela đã xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua do sự suy giảm nhanh chóng của ngành công nghiệp năng lượng. RBC Capital Markets dự báo ngành khai thác dầu của Venezuela sẽ giảm nửa triệu thùng mỗi ngày năm 2019. Tuy nhiên, RBC cảnh báo các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến con số đó tăng lên gấp đôi. 

Giới phân tích cũng đánh giá, các lệnh trừng phạt đã có với Iran, nếu có thêm các lệnh trừng phạt tiếp theo cho Venezuela có thể đẩy giá dầu tăng nhanh trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt. Mỹ là khách hàng lớn nhất và quan trọng nhất của ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela khi chiếm 39% sản lượng xuất khẩu trong năm 2018.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng Mỹ sẽ không lập tức trừng phạt Venezuela. "Chúng tôi tin việc trừng phạt quốc gia Nam Mỹ này khó xảy ra và một biện pháp tương tự phải mất hàng tuần hoặc hàng tháng mới có thể xuất hiện", Jim Ritterbusch, Chủ tịch Ritterbusch & Associates cho biết. 

Từ đầu năm đến nay, dầu WTI đã tăng khoảng 17%. OPEC và các nước đồng minh đã đồng ý một thỏa thuận vào cuối năm 2018 để cùng nhau giữ sản lượng dầu thô ở mức 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong nửa đầu năm 2019 nhằm hạn chế tình trạng dư cung và hỗ trợ việc tăng giá.

Theo Minh Sơn (VnExpress.net)