Kinh tế

Giá gas tăng lại, xăng có thể không điều chỉnh

Sau nhiều tháng liên tiếp giảm giá, từ ngày mai, 1/10, giá gas bán lẻ trong nước sẽ tăng trở lại, lên mức phổ biến là 275.000-285.000 đồng một bình 12 kg.

Sau nhiều tháng liên tiếp giảm giá, từ ngày mai, 1/10, giá gas bán lẻ trong nước sẽ tăng trở lại, lên mức phổ biến là 275.000-285.000 đồng một bình 12 kg.

 

Giá gas tăng trở lại sau 4 tháng giảm liên tiếp.

Trao đổi với TBKTSG Online, đại diện một số đầu mối cho biết, yếu tố đẩy giá gas tháng 10 tăng ở mức 10.000 đồng một bình 12 kg chính là giá nhập khẩu. Theo đó, giá hợp đồng giao tháng 10 (giá CP) do Công ty Dầu khí Ả Rập Saudi (Aramco) công bố chốt ở mức 362,5 đôla Mỹ một tấn, tăng 32,5 đôla Mỹ một tấn so với trước.

Với loại bình gas 45 và 50 kg, mức bán phổ biến là 1,06 triệu đồng một bình 45 kg và 1,18 triệu đồng một bình 50 kg.
 
Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6, giá gas bán lẻ trong nước tăng. Lần tăng giá gần nhất diễn ra vào tháng 5, với mức tăng là 1.500 đồng một bình 12 kg. Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 9, giá gas bán lẻ trong nước đã giảm tổng cộng được 38.000 đồng một bình 12 kg.
 

Giá xăng có thể sẽ ngừng tăng

Trao đổi với TBKTSG Online, đại diện một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cho biết, trong chu kỳ điều hành tới (dự kiến diễn ra vào ngày 2/10), nhiều khả năng giá xăng dầu bán lẻ trong nước sẽ không điều chỉnh.

Theo vị này, trong những ngày qua, giá xăng đảo chiều liên tục. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, giá bình quân của 7 phiên có giao dịch (tính từ 18/9 đến nay) hiện đang bằng với giá bình quân của giai đoạn 3/9 đến 189 trước đó. "Nếu trong 2-3 ngày tới, giá không biến động mạnh thì nhiều khả năng, lần điều hành tới sẽ không có điều chỉnh nào về giá," vị này nhận định.

Trước đó, ở lần điều hành gần nhất, ngày 18/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã cho phép các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối trong nước tăng 620 đồng một lít xăng; 510 đồng một lít dầu hỏa và 570 đồng một lít dầu diesel sau khi giá nhập khẩu tăng.

 
Theo Minh Tâm (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)