Kinh tế

Giá nhà trung bình tại Hà Nội đạt 26,3 triệu đồng

Chỉ số giá nhà ở trong quý II/2016 giảm nhẹ so với quý trước cũng như cùng kỳ.

Chỉ số giá nhà ở trong quý II/2016 giảm nhẹ so với quý trước cũng như cùng kỳ. 
 

Savills Việt Nam cho biết, với thị trường nhà ở tại Hà Nội, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 35% (tăng 1 điểm %) với 6.000 căn đã bán trong quý II. Số căn đã bán tăng 7% theo quý và 30% theo năm. Hạng B dẫn đầu thị trường với 73% tổng lượng giao dịch với tỷ lệ hấp thụ đạt 40%. 

Chỉ số hoạt động văn phòng tăng 1,6 điểm theo quý và 3,1 điểm theo năm nhờ giá thuê tăng đều ở tất cả các hạng. Trong đó, khu vực trung tâm thành phố có mức tăng giá nhẹ nhờ công suất thuê ổn định. 

"Nửa cuối năm 2016, khu vực trung tâm sẽ tiếp tục hoạt động tốt với nguồn cung không đổi. Trong khi đó, khu vực ngoài trung tâm sẽ phải đối mặt với áp lực nguồn cung, do sự ra nhập thị trường của một số dự án mới và diện tích còn trống lớn của một số dự án được đưa vào hoạt động gần đây", Savills Việt Nam nhận định. 

Theo Ngọc Tuyên (VnExpress.net)