Kinh tế
12/09/2024 14:31Giá USD ngân hàng giảm mạnh, thấp hơn nhiều so với thị trường tự do
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD vào ngày 12/9 ở mức 24.187 đồng một USD, giảm 25 đồng so với phiên hôm qua.
Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch tỷ giá USD trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.396 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.978 đồng/USD
Tỷ giá mua USD tham khảo vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.400 đồng/USD. Tỷ giá bán USD giảm 26 đồng so với hôm qua, xuống mức 25.346 đồng/USD.
Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND được điều chỉnh giảm mạnh. Nhiều nhà băng hạ giá USD tới hơn 100 đồng so với sáng qua (11/9).

Vào lúc 11h07' ngày 12/9, Vietcombank niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 24.380 đồng/USD, bán ra ở mức 24.750 đồng/USD, giảm 85 đồng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng qua.
VietinBank cũng hạ giá mua - bán USD xuống mức 24.365-24.705 đồng/USD, giảm 115 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Một "ông lớn" ngân hàng quốc doanh khác là BIDV cũng giảm giá đồng bạc xanh ở mức 100 đồng mỗi USD ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua, niêm yết ở mức giá 24.400-24.740 đồng/USD (mua - ra).
Ở khối ngân hàng tư nhân, các ngân hàng đồng loạt giảm giá mạnh với đồng bạc xanh.
ACB đưa giá mua vào USD tiền mặt xuống mức 24.340 đồng/USD, bán ra ở mức 24.700 đồng/USD, giảm 130 đồng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng qua.
Tương tự, Techcombank hạ giá mua vào USD tiền mặt xuống mức 24.350 đồng/USD, bán ra ở mức 24.744 đồng/USD, giảm 98 đồng ở chiều mua và hạ 110 đồng ở chiều bán so với đầu giờ sáng qua.
Còn Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.400-24.750 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 100 đồng ở chiều mua và rẻ hơn 110 đồng ở chiều bán so với sáng 11/9.
Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD vẫn neo ở mức cao.
Giá USD được các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do hiện giao dịch ở mức phổ biến 25.140-25.240 đồng/USD (mua - bán).
Khoảng cách giữa giá USD tại thị trường tự do và ngân hàng ngày càng lớn. So với kênh ngân hàng, giá USD mua vào tại thị trường tự do cao hơn gần 800 đồng, giá USD bán ra đắt hơn khoảng 500 đồng.
Trên thị trường thế giới, giá USD có xu hướng tăng trở lại sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 8 đã tăng 0,2%, tương ứng với mức tăng của tháng 7. Điều này góp phần làm giảm đáng kể khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.
Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 11h52' ngày 12/9 (giờ Việt Nam) đã lên mức 101,77 điểm, tăng 0,08% so với phiên liền trước.
Theo Hạnh Nguyên (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Lý do đặc biệt giúp thủ khoa toàn quốc có bố là phụ hồ đạt 9,25 điểm môn Văn (20/07)
-
"Các trận sau, đối thủ có khi phải kèm cả trung vệ của tuyển Việt Nam!" (20/07)
-
Hôn nhân cay đắng của "nữ hoàng sexy showbiz": Bị chồng lừa đẻ, vất vả chăm con một mình như mẹ đơn thân (20/07)
-
Gần 10.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió ở Quảng Trị (20/07)
-
Campuchia trấn áp quy mô lớn, bắt hơn 2.270 nghi phạm lừa đảo trực tuyến (20/07)
-
Thấy bố chồng cư xử lạ, cho đến khi ông tuyên bố di chúc tôi mới biết tại sao mẹ chồng lại bảo vệ giúp việc bất chấp (20/07)
-
Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack (20/07)
-
12 điều tuyệt đối không nên làm qua tin nhắn (20/07)
-
Một Em Xinh khóc nấc, lần đầu nói về khoảnh khắc “mất giá” liên quan đến ViruSs (20/07)
-
Thái Lan quyết chỉnh đốn giới tăng lữ sau những bê bối liên quan đến phụ nữ (20/07)
Bài đọc nhiều




