Kinh tế

Giá USD tự do giảm mạnh, mất mốc 25.000 đồng

Giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh, tới 250 đồng mỗi USD ở chiều mua, giá bán ra mất mốc 25.000 đồng. Giá USD trên thị trường chính thức cũng đi xuống.

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay (1/2) giảm rất nhanh. Giá USD tự do hiện được giao dịch phổ biến quanh mức 24.700-24.800 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Như vậy, so với phiên trước đó, giá USD tự do hôm nay giảm tới 250 đồng/USD ở chiều mua vào và hạ 200 đồng ở chiều bán ra. Giá USD bán ra đã rời xa mốc 25.000 đồng. 

Cùng xu hướng, trên thị trường chính thức, giá USD cũng có xu hướng hạ nhiệt.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 1/2 ở mức 23.960 đồng/USD, giảm 31 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Giá USD tự do giảm mạnh, mất mốc 25.000 đồng
Giá USD tự do giảm mạnh (Ảnh: Hoàng Hà)

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần hôm nay là  25.158 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.762 đồng/USD.

Tỷ giá mua tham khảo vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 23.400 đồng/USD. Còn tỷ giá bán tham khảo hôm nay giảm 33 đồng, niêm yết ở mức 25.108 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại nhiều ngân hàng thương mại hôm nay cũng đi xuống. 

Cụ thể, lúc 14h15' ngày 1/2, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.190-24.560 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 50 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa hôm qua (31/1).

VietinBank cũng hạ giá USD khi mua vào ở mức 24.165 đồng/USD và bán ra ở mức 24.585 đồng/USD (bán ra), giảm 25 đồng/USD ở cả 2 chiều so với trưa 31/1.

Còn Techcombank mua vào USD với giá 24.236 đồng/USD, bán ra ở mức 24.582 đồng/USD, giảm 22 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với trưa hôm qua.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.205-24.670 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 35 đồng/USD ở cả 2 chiều so với trưa 31/1.

Có thể thấy, giá USD trên thị trường tự do dù đã giảm mạnh nhưng vẫn cao hơn khá nhiều so với giá USD tại các ngân hàng thương mại.

Cụ thể, giá mua USD trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng thương mại xấp xỉ 500 đồng mỗi USD. Còn giá bán USD trên thị trường tự do đang cao hơn giá bán USD ở các ngân hàng thương mại khoảng 130-240 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá USD có xu hướng đi lên. Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 14h56' ngày 1/2 (giờ Việt Nam) ở mức 103,8 điểm, tăng 0,51% so với phiên liền trước.

Đồng USD tăng lên sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở đỉnh 22 năm. Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, cũng bác bỏ khả năng giảm lãi suất vào tháng 3.

Đáng chú ý, dù giá USD trên thị trường quốc tế gần đây duy trì ở mốc cao thì tỷ giá VND/USD lại có xu hướng hạ nhiệt.

Theo một số chuyên gia, giá USD trong nước đi xuống vào dịp cận Tết Nguyên đán khi nguồn cung ngoại tệ từ nguồn kiều hối trở nên dồi dào. Chỉ tính riêng tại TP.HCM, trong năm vừa qua, lượng kiều hối đổ về đã xấp xỉ 9,5 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm trước đó. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Theo Hạnh Nguyễn (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/gia-usd-tu-do-giam-manh-mat-moc-25-000-dong-2246115.html