-
Viral clip chủ nhà choáng ngợp khi thấy cơ ngơi khang trang của người giúp việc đã gắn bó 1 thập kỷ -
Ông lớn xây dựng "ôm" loạt dự án hàng nghìn tỷ từ Vingroup, Masterise, MIK Group… -
Giá vàng leo thang mạnh cận kề ngày vía Thần Tài, có nên bán chốt lời hay tiếp tục nắm giữ? -
Hà Nội dự kiến phá dỡ khu tập thể gần 50 năm tuổi, xây 3 tòa nhà cao 34 tầng -
Hậu quả khôn lường từ nồi thức ăn "hâm đi hâm lại" sau Tết -
Sở Tài chính Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá 28 ô tô thanh lý, giá khởi điểm từ hơn 15 triệu đồng -
Ngân hàng, hàng không đồng loạt nới room 49%: Cú hích chiến lược trước thềm nâng hạng -
Người đàn ông mắc ung thư gan vì thói quen dùng chiếc cốc quen thuộc mỗi ngày -
Thông tin bất ngờ về cô gái trong vụ phát hiện đôi nam nữ tử vong dưới kênh cùng ô tô ở Gia Lai -
Cơn ác mộng bạo lực bao trùm Mexico: World Cup 2026 đứng trước thách thức an ninh chưa từng có
Kinh tế
08/10/2024 16:50Giá vàng miếng SJC tăng lên 85 triệu đồng/lượng
Động thái điều chỉnh này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước sáng 8/10 thay đổi giá bán can thiệp.
Cụ thể, VnExpress thông tin, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá thu mua từ người dân tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, lên 83 triệu đồng, còn mua vào là 85 triệu đồng. Các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ cũng điều chỉnh mức tương tự.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn đi ngang đầu ngày. Nhẫn trơn được các thương hiệu như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu... mua vào với giá dao động 82 triệu đồng đến 82,75 triệu đồng một lượng. Chiều bán ra từ 83 triệu đến 83,6 triệu đồng.
Nếu tính từ đầu năm đến nay, vàng miếng ghi nhận hiệu suất sinh lời gần 15%, kém hơn so với mức tăng 30% của vàng nhẫn, sau chính sách định giá can thiệp vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.
Hiện giao dịch vàng miếng SJC bị hạn chế so với trước đây khi 5 đơn vị được uỷ thác bán ra với số lượng giới hạn và yêu cầu đăng ký trực tuyến. Các thương hiệu được kinh doanh vàng miếng còn lại cũng gần như ngừng bán vàng miếng ra thị trường từ sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp "định giá" vàng miếng, do không có nguồn.
Trên thế giới, mở phiên sáng 8/10 (theo giờ Việt Nam) đạt 2.645 USD/ounce, giảm 5 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới thấp hơn 4,2 triệu đồng so với vàng miếng SJC, thấp hơn 3,5 triệu đồng so với giá vàng nhẫn trong nước, thông tin trên Dân Trí.
Sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD đã gây áp lực lên giá vàng trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo đó, chỉ số US-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - dao động ở mức cao nhất trong 7 tuần, khiến vàng thỏi được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Hiện các nhà giao dịch cho rằng có 86% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 1/4 điểm phần trăm (0,25%) vào tháng tới, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ tuần trước củng cố niềm tin rằng nền kinh tế khó có khả năng cần Fed thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất lớn trong phần còn lại của năm nay.
Thị trường sẽ theo dõi biên bản của cuộc họp chính sách gần nhất của Fed, cùng với dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tuần này.
Ở một diễn biến khác, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã ngừng mua vàng dự trữ trong tháng 9, ghi nhận tháng thứ 5 liên tiếp quốc gia này tạm ngưng tích lũy. Với giá vàng gần mức cao kỷ lục, Trung Quốc có thể tạm thời ngừng mua thêm trong ngắn hạn, nhưng xu hướng tích trữ vàng trong dài hạn vẫn có thể tiếp diễn, chiến lược gia thị trường - Yeap Jun Rong của IG, cho biết.
Trên thị trường tiền tệ, ngày 8/10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.153 đồng/USD, tăng mạnh 40 đồng/USD so với sáng qua, theo Tiền Phong.
Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng tăng vọt. Vietcombank sáng nay giao dịch đồng USD mua vào 24.670 đồng/USD, bán ra 25.030 đồng/USD, tăng 40 đồng mỗi USD so với sáng qua.
Eximbank niêm yết giá USD mua vào 24.670 đồng/USD, bán ra 25.070 đồng/USD. Tại Sacombank, giá USD được giao dịch mua vào 24.660 đồng/USD, bán ra 25.000 đồng/USD.
Từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD ở các ngân hàng đã tăng khoảng 270 đồng, tương đương mức tăng khoảng 1% so với trước đó. Đây là mức tăng khá mạnh sau đợt giảm liên tiếp 2 tháng trước đó.
Tương tự, trên thị trường tự do, sáng nay một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD mua vào 25.110 đồng/USD, bán ra 25.210 đồng/USD, tăng khoảng 30 đồng so với sáng qua. Nếu tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD tự do tăng thêm khoảng 200 đồng/USD, tương đương mức tăng 0,8%.
Đáng chú ý, giá USD ở các ngân hàng tăng nhanh hơn so với giá USD tự do.
PN (SHTT)
- Chuẩn bị sắp xếp 90.000 thôn, tổ dân phố: Chờ "bấm nút" kích hoạt (33 phút trước)
- Công tố viên ICC: Ông Duterte bị tố trực tiếp chỉ đạo và lựa chọn nạn nhân bị hành quyết (1 giờ trước)
- "Bước Chân Vào Đời" vừa lên sóng đã gây tranh cãi về trang phục của Quỳnh Kool (1 giờ trước)
- Viral clip chủ nhà choáng ngợp khi thấy cơ ngơi khang trang của người giúp việc đã gắn bó 1 thập kỷ (1 giờ trước)
- Chạm trán tử thần: Hà mã hung hãn lật úp thuyền cứu hộ tại Nam Phi (1 giờ trước)
- Cuồng ghen vì bị chia tay, gã đàn ông 52 tuổi đâm trọng thương bạn gái, hé lộ lời khai lạnh người (1 giờ trước)
- Ông lớn xây dựng "ôm" loạt dự án hàng nghìn tỷ từ Vingroup, Masterise, MIK Group… (1 giờ trước)
- Hai kình địch cầm chân nhau, Cristiano Ronaldo rộng cửa vô địch Saudi Pro League? (1 giờ trước)
- Xiaomi ra mắt sạc dự phòng hút nam châm mỏng nhất thế giới vẫn có dung lượng 5000 mAh (1 giờ trước)
- Giá vàng leo thang mạnh cận kề ngày vía Thần Tài, có nên bán chốt lời hay tiếp tục nắm giữ? (1 giờ trước)