Sau chuỗi ngày biến động, kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay đã mang đến những tín hiệu trái chiều cho người tiêu dùng. Trong khi mặt hàng xăng đồng loạt hạ nhiệt sau kỳ tăng trước đó, các loại dầu lại duy trì đà tăng trưởng khá mạnh dưới tác động từ những căng thẳng địa chính trị thế giới.
Hình minh họa.

Theo thông báo mới nhất từ liên bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đã được các doanh nghiệp kinh doanh đồng loạt điều chỉnh kể từ 15 giờ ngày hôm nay, 22/1. Diễn biến này diễn ra sau một tuần đầy biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, người tiêu dùng đón nhận tin vui nhẹ khi giá xăng RON95-III giảm 81 đồng/lít, đưa mức giá bán lẻ xuống ngưỡng không quá 18.631 đồng/lít. Tương tự, xăng E5 RON92 cũng được điều chỉnh hạ 93 đồng/lít, mức giá mới không cao hơn 18.283 đồng/lít. Đây là bước đảo chiều đáng chú ý sau khi cả hai loại xăng này vừa ghi nhận mức tăng từ 143 đến 152 đồng/lít vào kỳ điều hành ngày 15/1.

Trái ngược với đà giảm của xăng, nhóm mặt hàng dầu lại ghi nhận mức tăng đáng kể. Dầu diesel 0.05S tăng thêm 413 đồng/lít, đẩy giá bán lên mức tối đa 17.700 đồng/lít. Dầu hỏa cũng không đứng ngoài xu thế khi tăng 253 đồng/lít, giữ mức trần 17.950 đồng/lít. Đáng chú ý nhất là dầu mazut 180CST 3.5S với mức tăng mạnh 471 đồng/kg, ấn định giá bán không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Lý giải về sự biến động không đồng nhất này, Bộ Công Thương cho biết thị trường thế giới đang chịu ảnh hưởng phức tạp từ nhiều yếu tố. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran cùng những căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland đã tác động trực tiếp đến giá nhiên liệu. Bình quân mỗi thùng dầu diesel thế giới đã tăng 2,9% và dầu mazut tăng tới 4,5%, trong khi xăng RON 95 lại ghi nhận mức giảm nhẹ 0,6%.

Bên cạnh những con số về giá, thị trường xăng dầu trong nước đang đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi mang tính bước ngoặt về quản lý. Tại hội nghị diễn ra ngày 16/1, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Quản lý và phát triển thị trường trong nước, tiết lộ một Nghị định mới sắp được ban hành nhằm thay thế các quy định cũ. Điểm then chốt của thay đổi này là nhà điều hành dự kiến sẽ trao quyền tự quyết định giá xăng dầu cho các doanh nghiệp. Để đảm bảo tính minh bạch, một ứng dụng bản đồ hạ tầng thương mại sẽ được xây dựng dựa trên dữ liệu báo cáo từ doanh nghiệp, giúp người dân trực tiếp giám sát việc kê khai giá.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số cho năm nay, công tác đảm bảo an ninh năng lượng được đặt lên hàng đầu. Bộ Công Thương đã giao chỉ tiêu tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu lên tới 31,7 triệu m3 và tấn. Cơ quan quản lý yêu cầu các thương nhân đầu mối phải tuyệt đối đảm bảo năng lực sản xuất và cung ứng thông suốt cho toàn bộ hệ thống, đáp ứng nhu cầu vận tải và sản xuất của nền kinh tế.

QT (SHTT)