Trong kỳ điều hành đầu tiên của năm mới, giá xăng dầu trong nước tiếp tục đà lao dốc mạnh mẽ. Đây là lần thứ 5 liên tiếp các mặt hàng nhiên liệu được điều chỉnh giảm, mang lại tín hiệu tích cực cho chi phí đầu vào của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Ảnh minh họa.

Chiều nay (8/1), Liên bộ Công Thương - Tài chính đã chính thức công bố phương án điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ. Theo đó, thị trường ghi nhận sự sụt giảm đồng loạt ở hầu hết các mặt hàng trọng yếu, đưa giá xăng chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, mặt hàng xăng được ưa chuộng nhất là RON95-III đã giảm thêm 357 đồng/lít, đưa mức giá bán lẻ xuống còn không quá 18.560 đồng/lít. Tương tự, xăng sinh học E5 RON92 cũng được điều chỉnh hạ 205 đồng/lít, hiện có giá trần là 18.233 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S giảm 194 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.061 đồng/lít. Dầu hỏa cũng ghi nhận xu hướng giảm so với mức hiện hành, duy trì giá bán không quá 17.559 đồng/lít. Đi ngược với xu thế chung, duy nhất mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S có sự điều chỉnh tăng nhẹ 58 đồng/kg, lên mức tối đa 13.403 đồng/kg.

Sự sụt giảm này tiếp nối kết quả của kỳ điều hành cuối năm (31/12/2025), khi giá xăng dầu cũng đã giảm từ 89 - 278 đồng tùy loại. Như vậy, suốt hai tháng qua, biểu đồ giá nhiên liệu liên tục đi xuống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiết giảm chi phí đi lại và sinh hoạt.

Dù việc giá giảm liên tục là tin vui với người tiêu dùng, nhưng ở góc độ quản trị, các doanh nghiệp đầu mối lớn đang bày tỏ sự lo ngại. Đại diện một số đơn vị cho biết, việc giá giảm kéo dài gây khó khăn đáng kể trong việc cân đối nguồn cung và bảo đảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Liên quan đến công cụ điều tiết thị trường, số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy tính đến hết tháng 9, Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn đang dư hơn 5.617 tỷ đồng. Trong đó, "ông lớn" Petrolimex – đơn vị nắm giữ gần một nửa thị phần bán lẻ cả nước – chiếm ưu thế với số dư hơn 3.086 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp khác như Dầu khí Đồng Tháp, Xuất nhập khẩu Thanh Lễ hay Saigon Petro cũng đang duy trì mức dư quỹ từ 329 đến hơn 460 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, bức tranh tài chính của một số đơn vị lại kém sắc hơn khi ghi nhận tình trạng âm quỹ. PVOIL hiện là doanh nghiệp âm quỹ lớn nhất với con số hơn 138 tỷ đồng, bên cạnh đó là Bình Minh Petro và Trường An.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã tạm dừng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn từ tháng 10/2023. So với cuối năm 2023, tổng số dư quỹ đã sụt giảm gần 1.000 tỷ đồng. Theo lý giải từ Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu là do một số đơn vị không còn tư cách đầu mối kinh doanh, dẫn đến việc số tiền quỹ tại các doanh nghiệp này được kết chuyển và nộp trực tiếp vào ngân sách thay vì công bố như trước đây.

QT (SHTT)