-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 13/9/2026: Dần đón lộc lớn, Tý coi chừng xung đột -
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày
Kinh tế
29/01/2026 15:00Giá xăng tăng từ chiều nay 29/01
Theo quyết định từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, kể từ kỳ điều hành này, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự điều chỉnh tăng giá ở hầu hết các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng nhẹ 56 đồng/lít, xác lập mức giá mới là 18.339 đồng/lít. Xăng RON95-III có mức tăng cao hơn với 214 đồng/lít, đẩy giá bán lên ngưỡng 18.854 đồng/lít.
Đáng chú ý, các mặt hàng dầu có mức biến động mạnh mẽ hơn. Dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/lít, lên mức 18.173 đồng/lít. Dầu hỏa và dầu mazut cũng không ngoại lệ khi lần lượt tăng thêm 226 đồng/lít và 761 đồng/kg, đưa giá bán lên mức 18.176 đồng/lít và 14.633 đồng/kg. Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục duy trì chính sách không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 22/1 đến 29/1, bình quân giá xăng RON92 thế giới đạt 71,4 USD/thùng, trong khi xăng RON95 chạm mức 73,5 USD/thùng.
Thị trường xăng dầu đang đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi lớn về cơ chế quản lý. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa hoàn thiện và trình Văn phòng Chính phủ dự thảo lần thứ 10 của Nghị định Kinh doanh xăng dầu. Đây là thành quả sau hơn ba năm chuẩn bị kỹ lưỡng của Bộ Công Thương nhằm đưa ngành xăng dầu vận hành tiệm cận hơn với cơ chế thị trường.
Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này chính là đề xuất trao quyền tự quyết giá cho các doanh nghiệp. Theo đó, không chỉ các thương nhân đầu mối hay thương nhân phân phối mới có quyền định giá, mà ngay cả những cửa hàng bán lẻ độc lập hoặc hệ thống bán lẻ không thuộc mạng lưới đại lý trực thuộc cũng sẽ được trao quyền tự chủ này.
Hiện tại, dự thảo đang tiếp tục được chỉnh lý dựa trên ý kiến đóng góp của các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ ban hành chính thức.
- Mẹ kế qua đời, con trai ruột từ nước ngoài trở về xin nhận tôi làm em gái, chồng lập tức can ngăn (11:27)
- Messi ghi siêu phẩm, Inter Miami vẫn đánh rơi chiến thắng phút bù giờ (11:11)
- iPhone cũ hưởng lợi, chạy nhanh và mượt hơn đáng kể khi lên iOS 27 (11:02)
- Đoạn clip quay lén hậu trường rò rỉ trên mạng xã hội, Trấn Thành có màn ứng xử "cao tay" khiến chủ tài khoản tự tay xóa bài (36 phút trước)
- Động thái lạ trên mạng xã hội dấy lên nghi vấn Johnny Trí Nguyễn và mỹ nhân sinh năm 1998 "đường ai nấy đi" (40 phút trước)
- Lớp học có 8 học sinh đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại, lập kỷ lục chưa từng có (1 giờ trước)
- Bác sĩ bị cáo buộc làm trung gian "chạy" kết luận tâm thần, môi giới hơn 2 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đại lộ cảnh quan sông Hồng rộng 10 làn xe, đề xuất đi ngầm 2,3km qua khu vực trung tâm (1 giờ trước)
- Iran đưa 7 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, chờ động thái từ Mỹ (1 giờ trước)
- Wabi-sabi: Học cách chấp nhận những điều chưa hoàn hảo (1 giờ trước)