Giá xăng tăng, dầu giảm (trừ mazut) từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, đây là phiên tăng giá thứ hai liên tiếp của mặt hàng xăng. Cụ thể:

Xăng RON 95-III tăng 234 đồng, lên mức giá mới là 20.074 đồng/lít.

Xăng E5 RON 92 tăng 207 đồng, lên mức 19.608 đồng/lít.

Trong một diễn biến trái ngược, giá các mặt hàng dầu lại quay đầu giảm. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít, về mức 18.800 đồng/lít. Dầu hỏa cũng giảm nhẹ 54 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không sử dụng đến Quỹ Bình ổn giá, cho thấy sự biến động của giá trong nước đang bám sát với diễn biến của thị trường thế giới.

Vì sao giá xăng "nhảy múa"?

Sự điều chỉnh lần này phản ánh rõ sự giằng co trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Giá dầu thế giới gần đây đã phục hồi trở lại trước những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung, sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế lên Ấn Độ vì nước này tiếp tục mua dầu của Nga.

Tuy nhiên, ngay trước đó, giá dầu đã có 4 phiên giảm liên tiếp do thị trường lo sợ dư thừa nguồn cung sau khi khối OPEC+ công bố kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 9. Sự bất định của thị trường thế giới đã trực tiếp tác động đến giá xăng trong nước, vốn đã có 17 lần tăng và 14 lần giảm kể từ đầu năm.

Trong một diễn biến khác, tại thị trường nội địa, xăng sinh học E10 đã bắt đầu được bán thí điểm tại một số cửa hàng của Petrolimex và PVOil. Tuy nhiên, ghi nhận tại Hà Nội cho thấy người tiêu dùng vẫn còn khá dè dặt và sức tiêu thụ của loại xăng mới này còn hạn chế.

QT (SHTT)