-
Camera ghi lại khoảnh khắc nam shipper bị xe container đầu kéo cán tử vong khi tránh ô tô 7 chỗ: Hiện trường ám ảnh! -
Vụ chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình: Nạn nhân hiền lành, vợ sắp cưới đang có bầu? -
Hà Nội: Một số tuyến đường áp dụng đèn tín hiệu giao thông đếm lùi 8 giây -
Khánh Hòa: Hai người phụ nữ tử vong trong tư thế không tưởng -
Hà Tĩnh: Tình tiết đau lòng vụ nam sinh lớp 7 hành hung khiến bạn nữ cùng lớp phải nhập viện -
Tài sản tăng mạnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 128 người giàu nhất hành tinh -
Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu, dự kiến gồm 80-90 Ủy viên Trung ương -
Tìm ra nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ ở Đồng Tháp, chủ vựa dừa tiết lộ cuộc gọi cuối -
Sốc: Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ -
Cái kết đắng cho Chủ tịch HĐQT trường THPT lộ clip thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình
Kinh tế
10/09/2025 08:43Giải mã "khoản nợ 800.000 tỷ" của Vingroup

Tập đoàn Vingroup mới đây cho biết đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn. Những nội dung này được đăng tải trên nhiều nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube .
Các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 nhóm, gồm tình hình tài chính, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, vấn đề pháp lý và thông tin cá nhân lãnh đạo. Đáng chú ý, với nhóm thông tin tài chính, nhiều tài khoản đăng tải việc Vingroup đang đối diện nguy cơ phá sản do "gánh nợ" lên tới 800.000 tỷ đồng.
Thực hư "khoản nợ 800.000 tỷ"
Theo báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2025 của Vingroup, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tập đoàn này ghi nhận tổng tài sản cân đối với nguồn vốn đạt hơn 958.000 tỷ đồng , tăng gần 15% so với cuối năm 2024. Trong đó, nợ phải trả vào khoảng 799.500 tỷ và vốn chủ sở hữu là 158.700 tỷ đồng .
Khoản nợ phải trả gần 800.000 tỷ đồng kể trên thực chất bao gồm cả các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến đối tác, người mua hàng... phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi số nợ vay tài chính, trái phiếu (có phát sinh lãi suất) là khoảng 283.000 tỷ đồng , tương ứng 35% tổng nợ phải trả.
Với khoản nợ vay kể trên, Vingroup cho biết hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn hiện ở mức 1,8 lần, một tỷ lệ được đánh giá là an toàn theo cả chuẩn mực quốc tế lẫn trong nước.
Chi tiết trong số nợ vay tài chính 283.000 tỷ đồng của Vingroup hiện bao gồm hơn 122.600 tỷ đồng vay ngắn hạn, trong đó có nhiều chủ nợ ngân hàng lớn như VPBank ( 19.896 tỷ đồng ), Techcombank ( 16.085 tỷ đồng ), BIDV ( 7.257 tỷ đồng ), HDBank ( 7.035 tỷ đồng ), Vietcombank ( 6.486 tỷ đồng ) và SHB ( 3.687 tỷ đồng ).
Về số nợ vay tài chính dài hạn, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện vay hơn 156.300 tỷ đồng , gồm gần 4.850 tỷ tại BIDV, hơn 4.806 tỷ tại Vietcombank, 4.635 tỷ tại VietinBank cùng hàng chục nghìn tỷ đồng từ một số đối tác doanh nghiệp khác.

Bên cạnh phần nợ vay tài chính, trái phiếu có phát sinh lãi suất, tổng chỉ tiêu nợ phải trả của Vingroup còn bao gồm nhiều khoản mục mang bản chất khác, như khoản người mua trả tiền trước gần 110.000 tỷ đồng - vốn là khoản tiền đặt cọc mua trước của khách hàng và sẽ được chuyển thành doanh thu khi hàng hóa được bàn giao. Tương tự, tập đoàn có khoảng 243.400 tỷ đồng tiền cọc từ các đối tác trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh để cùng phát triển dự án...
Ngoài ra, các nghĩa vụ tài chính khác được hạch toán vào chỉ tiêu nợ phải trả của doanh nghiệp còn có chi phí phải trả ( 66.293 tỷ đồng ), phải trả người bán ngắn hạn ( 46.254 tỷ đồng ), doanh thu chưa thực hiện ( 10.477 tỷ đồng ), cùng khoản thuế và phí phải nộp Nhà nước 17.677 tỷ đồng .
Những khoản mục này đều tồn tại song song với tài sản phải thu ngắn hạn lên tới 254.000 tỷ đồng , cho thấy bức tranh tài chính của Vingroup không hề u ám như những tin đồn thất thiệt.
Vingroup có đủ sức trả nợ?
Một báo cáo phân tích mới đây của Vietcap đã đi sâu vào cơ cấu nợ của Vingroup, cho thấy phần lớn khoản nợ của tập đoàn sẽ đến hạn trong vòng 3 năm tới. Đơn vị phân tích này đánh giá ngoại trừ VinFast , hầu hết công ty thành viên của Vingroup đều có khả năng tự cân đối dòng tiền để đáp ứng nghĩa vụ nợ và duy trì hoạt động.
Cụ thể, Vinhomes hiện nắm trong tay dòng tiền tương lai đáng kể nhờ giá trị hợp đồng bán hàng chưa ghi nhận trị giá 138.000 tỷ đồng (tính đến cuối quý II/2025). Ngoài ra, doanh số từ các dự án mới được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 131.000 tỷ trong năm 2025, 145.000 tỷ năm 2026 và 156.000 tỷ đồng vào năm 2027.
Đối với Vinpearl, Vinmec và Vinschool, hoạt động kinh doanh dự kiến cải thiện nhờ hưởng lợi từ đà mở rộng tầng lớp trung lưu và biên lợi nhuận gia tăng. Vietcap cũng lưu ý việc niêm yết Vinpearl trên sàn HoSE có thể mở ra thêm kênh huy động vốn quan trọng.
Riêng VinFast được đánh giá sẽ tiếp tục thua lỗ trong trung hạn, song vẫn có chỗ dựa vững chắc từ Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sau thông báo hồi tháng 11/2024 về gói hỗ trợ vốn mới với tổng giá trị lên tới 50.000 tỷ đồng đến năm 2026, tính tới cuối quý II/2025, ông Vượng đã giải ngân 28.000 tỷ đồng . Ngoài ra, tỷ phú giàu nhất Việt Nam còn lên kế hoạch hỗ trợ thêm 39.800 tỷ đồng thông qua thương vụ mua lại cổ phần Novatech vốn được chia tách ra từ VinFast.
Trong khi đó, 2 công ty mới thành lập là VinEnergo và VinSpeed chưa có đánh giá cụ thể do đang trong giai đoạn đầu hoạt động.
Bên cạnh năng lực tài chính nội tại của các công ty thành viên, Vietcap ghi nhận Vingroup luôn chủ động với các kế hoạch huy động vốn, cả trong và ngoài nước. Chẳng hạn, trong quý II/2025, VinFast và Vingroup đã huy động thành công 510 triệu USD dưới hình thức các khoản vay kỳ hạn 3 năm, phục vụ nhu cầu tái cấp vốn và đầu tư.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo một số rủi ro vĩ mô có thể tác động đến chi phí vốn của tập đoàn. Đáng chú ý nhất là kịch bản tỷ giá tăng mạnh cùng áp lực lạm phát tại Mỹ khiến lãi suất duy trì ở mức cao, từ đó làm gia tăng chi phí tài chính của Vingroup trong các kỳ tới.
- Làn sóng đánh giá 1 sao khách sạn Hàng Cháo: “Đòn thù mạng” vô nghĩa trên Google (22:09)
- Làm rõ động cơ phát tán clip “nhạy cảm” liên quan người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình (23 phút trước)
- “Phá đám sinh nhật mẹ”: Tiếc cho Bình Bồng Bột và Ngọc Sơn (50 phút trước)
- Cục CSGT khẳng định: Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt (1 giờ trước)
- Gần 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn “bánh mì cóc cô Bích”, phát hiện thêm vi khuẩn gây bệnh (1 giờ trước)
- Vụ khách sạn từ chối khách lúc 2h: Công an làm việc với chủ Royal Hotel, lộ ra hàng loạt vi phạm (1 giờ trước)
- Thanh niên “bốc đầu” xe máy trên phố Trần Nhân Tông gặp ngay 141 (2 giờ trước)
- Nữ sinh Hà Nội dũng cảm tóm gọn "yêu râu xanh" tại bến xe Mỹ Đình (2 giờ trước)
- Đánh bom liều chết tại thủ đô Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- Vụ Chủ tịch HĐQT trường THPT ở Ninh Bình lộ clip nhạy cảm: Người phát tán clip bị xử lý thế nào? (3 giờ trước)