Kinh tế

Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt

Không chi tiền cho siêu xe, biệt thự, các đại gia này sẵn sàng "vung tiền" cho những thú vui chẳng giống ai.

Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt
Ông Nguyễn Công Đức còn được biết đến với biệt danh "Đức Gấu" bởi vị đại gia này có trang trại nuôi gấu đẻ, cá và cá sấu. Ông là người gốc Hà Nội nhưng sau này ở ẩn tại Sơn Lâm (Lương Sơn, Hoà Bình). Ảnh: Internet
Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt - 1
Ông Đức nổi tiếng không chỉ bởi nuôi gấu còn còn tự xây dựng khu lăng mộ chờ ướp xác mình. Hầm mộ của ông xây dựng năm 2000, hoàn thiện năm 2006, theo hướng Tây Bắc. Ảnh: Internet
Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt - 2
Vị đại gia muốn đây không chỉ là nơi an nghỉ cuối cùng mà còn giúp con cháu tự hào về cha đã sống một cuộc đời không tầm thường. Ảnh: Internet
Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt - 3
Trong suốt 6 năm, từ 2000 - 2006, công trình mới được hoàn thành với những chi tiết tỉ mỉ, đảm bảo chính xác về phương diện phong thuỷ, hướng, độ cao.... Ảnh: Internet
Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt - 4
Công trình ông Đức dày công chuẩn bị cho chính mình khi "khuất núi" khiến nhiều người kinh ngạc. Ông từ chối tiết lộ chi phí vì không muốn mọi người nghĩ mình khoe khoang. Ảnh: Internet
Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt - 5
Tương tự, một đại gia Hải Phòng từng gây xôn xao dư luận khi không ngần ngại chi ra hơn 1 triệu USD để xây quần thể lăng mộ rộng hơn 3.000 m2 cho chính mình. Ảnh: Dân Việt
Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt - 6
Quần thể lăng mộ có 1-0-2 của vị đại gia này toạ lạc tại thành phố Hải Phòng với nhiều hạng mục khác nhau, được xây dựng cầu kỳ, tỉ mỉ. Ảnh: Dân Việt
Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt - 7
Hầm mộ sâu trong lòng đất 4m, bao bọc bởi những phiến đá khổng lồ, mỗi khối nặng 2,6 tấn. Ảnh: Dân Việt
Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt - 8
Nhiều năm trước, câu chuyện quan tài của một người chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý ở Chợ Lớn (TP HCM) gây xôn xao giới đại gia Việt. Vị Theo đó, vị doanh nhân này đã chi 500 triệu tiền cọc cho một cơ sở để chế tác cỗ quan tài theo yêu cầu. Ảnh: Dân Việt
Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt - 9
Ngoài tiền công, nếu làm đẹp, người thợ sẽ được nhận thêm 1,5 tỷ đồng tiền thưởng. Ảnh minh hoạ
Giật mình thú chơi lập dị của đại gia Việt - 10
Khi cỗ quan tài của vị doanh nhân làm xong, nhiều người kéo đến xem, vì trong đời họ chưa bao giờ thấy một cỗ quan tài nào chạm trổ kỳ công, lại dát vàng, đá quý bóng loáng như thế. Ảnh minh hoạ

Theo Hoàng Minh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/giat-minh-thu-choi-lap-di-cua-dai-gia-viet-1901656.html