-
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người
Kinh tế
18/06/2023 00:53Hà Nội tiêu hủy hơn 1.000 chiếc iphone, iPad nhập lậu, trị giá hơn 4 tỷ đồng
Theo VTV.vn thông tin, đây là đợt tiêu hủy hàng vi phạm thứ 2 trong năm nay, cho thấy tình hình buôn bán hàng vi phạm trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp.
Đợt tiêu huỷ lần này có 6 nhóm hàng vi phạm tất cả: bao gồm thuốc lá các loại, vải sản xuất khẩu trang không đạt tiêu chuẩn, bình khí cười, điện thoại Ipad đã qua sử dụng.
Trong đó, lô hàng điện thoại Iphone, Ipad có trị giá lớn nhất trong buổi tiêu huỷ. Theo thống kê, có 1.035 sản phẩm với số tiền theo định giá hơn 4 tỷ đồng.
Qua xác minh đây là những sản phẩm cũ đã qua sử dụng, đã hết hạn bảo hành của nhà sản xuất, bên cạnh nhiều sản phẩm nhìn vẫn mới thì có một số sản phẩm có lỗi như vỡ màn hình, không lên nguồn nhưng vẫn được các chủ hàng nhập về tân trang lại rồi bán ra thị trường.
Theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội, việc tiêu hủy như thế này là cần thiết và bắt buộc nhằm hạn chế các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, vi phạm quy định, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời răn đe cảnh báo các gian thuơng có hành vi vi phạm.
Tương tự, ghi nhận trên Zing, mới đây, Cục QLTT TP.HCM cũng vừa tiêu hủy 18.874 sản phẩm hàng hóa vi phạm như đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, mắt kính, giày thể thao... không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Phương thức tiêu hủy được áp dụng là hủy hình dạng, đốt tiêu hủy trong lò đốt 2 cấp có hệ thống xử lý đồng bộ và hòa tan pha loãng, sau đó đưa vào hệ thống xử lý nước thải. Toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa có sự giám sát chặt chẽ của Cục QLTT TP.HCM, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường.
Hồi tháng 3, cơ quan QLTT Hà Nội cũng đã tiêu hủy 15 tấn hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ như mỹ phẩm, bình khí N20, ắc quy xe máy điện, cân đĩa, máy đóng túi, đồng hồ, cục nóng lạnh điều hòa... trị giá gần 8,5 tỷ đồng.
Riêng lô hàng nước hoa có giá trị tới khoảng 6 tỷ đồng, lô hàng điện thoại đã qua sử dụng có giá trị gần 1 tỷ đồng.
PN (SHTT)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (10:26)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (10:20)
- Vụ sai phạm khai thác khoáng sản trăm tỷ ở Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" nộp 14 tỷ đồng vẫn không được nhận tình tiết thành khẩn (10:02)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (46 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (53 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (53 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (57 phút trước)
- AFC sắp ra mắt giải đấu mới, cơ hội dự World Cup của Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt (1 giờ trước)
- Pháp đóng cửa hàng trăm trường học giữa làn sóng biểu tình của học sinh (1 giờ trước)
- Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? (1 giờ trước)