Kinh tế
19/04/2017 16:22Hai doanh nghiệp mía đường lớn nhất nước tính chuyện "về một nhà"
Kế hoạch sáp nhập Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Đường Biên Hoà sẽ tạo ra doanh nghiệp có vốn hoá thị trường gần 10.000 tỷ đồng.
![]() |
Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xin ý kiến cổ đông việc sáp nhập Đường Biên Hoà. Ảnh: PV. |
TTC Tây Ninh và Đường Biên Hòa hiện là 2 doanh nghiệp mía đường có quy mô vốn lớn nhất trên sàn chứng khoán, đồng thời cũng là những nhà sản xuất đường lớn bậc nhất Việt Nam (tính theo sản lượng).
Tính đến hết năm 2016, tổng tài sản của TTC Tây Ninh đạt hơn 7.300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 2.959 tỷ, trong khi con số của Đường Biên Hòa lần lượt là gần 6.030 tỷ và gần 2.280 tỷ đồng. TTC Tây Ninh đang có mức vốn hóa trên thị trường chứng khoán khoảng 6.200 tỷ đồng (giá 24.300 đồng một cổ phiếu), còn Đường Biên Hòa là khoảng 3.700 tỷ đồng (giá 13.000 đồng một cổ phiếu).
Hiện Tập đoàn Thành Thành Công của ông Đặng Văn Thành cùng nhiều cá nhân liên quan đang là nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần lớn nhất tại TTC Tây Ninh và Đường Biên Hòa.
Cụ thể, Công ty cổ phần Thành Thành Công đang nắm giữ 45,9 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 23,99%. Bà Đặng Huỳnh Ức My (con gái ông Thành) là thành viên Hội đồng quản trị và nắm giữ 3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,58%. Còn bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông Thành) nắm giữ 1,5 triệu cổ phiếu. Với Đường Biên Hòa, Công ty cổ phần Thành Thành Công cùng vợ và con gái ông Thành cũng nắm tỷ lệ cổ phần đa số.
Tại cuộc họp lần này, ban lãnh đạo TTC Tây Ninh sẽ xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của BHS theo hợp đồng sáp nhập, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Bên cạnh đó là các nội dung liên quan dự thảo điều lệ và những vấn đề khác liên quan đến phương án hoạt động sau sáp nhập...
Vấn đề được quan tâm nhất là tỷ lệ hoán đổi do 2 cổ phiếu đang có sự chênh lệch khá lớn về thị giá, giá trị sổ sách và hệ số P/E.
Tập đoàn TTC tiền thân là cơ sở sản xuất cồn được thành lập năm 1979 bởi hai nhà sáng lập là ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc. Khi đó, với vốn điều lệ 100 triệu đồng và 20 cán bộ nhân viên, Thành Thành Công là một trong những cơ sở sản xuất cồn có quy mô lớn nhất ở TP HCM.
Năm 2007, Công ty Thành Thành Công chuyển đổi thành Công ty Cổ phần SX-TM Thành Thành Công, tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
Năm 2011, công ty tập trung phát triển thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành với 6 đơn vị thành viên: Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (tên cũ là Bourbon Tây Ninh), Đường Ninh Hòa, Thương mại Thành Thành Công, Đặng Huỳnh, Thành Ngọc với tổng vốn điều lệ tăng hơn 3.000 tỷ đồng.
Theo Lệ Chi (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
409 hộ với 1.500 người ở Thanh Hóa bị cô lập do mưa bão số 3 Wipha (22/07)
-
TAND TP HCM Xét xử vụ án ông chủ Tân Tân trốn thuế (22/07)
-
4 giờ cảnh sát truy xét kẻ liều lĩnh, lợi dụng bão Wipha để phạm tội (22/07)
-
VIDEO: Nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi cầu, nhà dân (22/07)
-
Nhân viên Liên Hợp Quốc tại Gaza ngất xỉu vì đói (22/07)
-
Bão số 3 Wipha vẫn chưa tan, khu vực nào còn mưa rất lớn? (22/07)
-
2 du học sinh Việt tử vong, 1 nam sinh nguy kịch sau tai nạn nghiêm trọng ở Đức - người yêu khẩn cầu trợ giúp (22/07)
-
Trường ĐH Ngoại ngữ công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2025 (22/07)
-
Nam diễn viên 8X bàng hoàng cảnh nhà tan nát, cửa kính vỡ tung, đồ đạc bị bão Wipha cuốn phăng (22/07)
-
Trước đề xuất đánh thuế 20% lợi nhuận bất động sản, Shark Hưng từng cảnh báo những người lướt sóng: "Mua con gà 9 đồng bán 10 đồng thì chẳng giải quyết vấn đề gì" (22/07)
Bài đọc nhiều




