-
Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? -
Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai -
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng
Kinh tế
07/06/2015 17:11"Hàng hiệu" giá vài trăm nghìn đồng bán tràn lan trên mạng
Với giá khoảng 1 triệu đồng, thậm chí vài trăm nghìn, túi xách, nước hoa, mỹ phẩm nhái hàng hiệu đang được các cửa hàng online bán, với đủ chiêu trò câu khách.
Túi Hermès, Dior, LV giá vài trăm nghìn đồng
Túi xách hàng hiệu luôn là mặt hàng được các chị em quan tâm và ưa chuộng tuy có giá luôn "trên trời", vì khác biệt chất lượng với những sản phẩm thông thường, nhưng sức hút của mặt hàng này chưa bao giờ giảm nhiệt.
|
|
| Hàng hiệu được rao bán giá vài trăm ngàn đồng. |
Nếu muốn mua hàng nhái, chỉ cần lên mạng gõ chữ “túi xách hàng hiệu” thì trong vòng 0,34 giây, Google đã cho ra khoảng 998.000 kết quả.
Christian Dior là thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng. Mỗi bộ sưu tập túi xách luôn có giá dao động từ 3.000 đến 4.000 USD. Trong khi đó trên mạng, chiếc túi này được bán với giá 699.000 đồng, với dòng quảng cáo y như thật. Để lấy lòng tin khách hàng, nhiều trang mạng bán hàng fake (hàng giả) "cao cấp" còn dùng sản phẩm thật để quảng cáo cho thêm phần "long lanh".
“Túi xách Dior Lady thời trang cao cấp: Với chất da bóng sang trọng, được thiết kế thời trang, tinh xảo, các chữ cái D, I, O, R kiểu cách được treo ngay khuy cầm ở tay. Mang đến nét thanh lịch và đẳng cấp cho phái đẹp. Giá gốc 1.369.000 đồng, mua chung giảm giá 49% nay chỉ còn 699.000 đồng duy nhất tại siêu thị thời trang”. Theo chung với dòng quảng cáo này là dòng chữ xuất xứ từ Hong Kong.
Trên trang Ebay, những chiếc túi Hermès Birkin được rao với giá gần 100.000 USD. Trong khi đó, tại Việt Nam, những chiếc túi này có giá cao nhất là 610.000 đồng.
Bên cạnh đó, dòng túi LV Capucines có giá bán 120 triệu đồng, nhưng trên mạng rao bán mức giá cao nhất tầm 3 triệu đồng.
Đáng chú ý, dù là một chiếc túi xách được nhái "trắng trợn" từ dòng túi Kelly của Hermes, nhưng chiếc túi có tên Shy Girl của thương hiệu Playnomore (Hàn Quốc) vẫn được bày bán công khai với mức giá vô cùng “hạt dẻ”.
Giá của mỗi chiếc túi Shy Girl khoảng 3,3-3,8 triệu đồng, nhưng được bán đầy trên mạng chỉ hơn 300.000 đồng.
Đáng chú ý, một người chuyên bán hàng nhái lâu năm cho biết, mặc dù là hàng fake, nhưng các sản phẩm này được chia thành nhiều “đẳng cấp” khác nhau. Hàng “cao cấp” với chất liệu tốt hơn sẽ bán với giá tầm vài triệu đồng. Còn hàng đổ đống chỉ dùng chất liệu bình thường, rẻ tiền, dưới 500.000 đồng mỗi chiếc.
Không chỉ túi xách được ưa chuộng mà mỹ phẩm, nước hoa, quần áo fake "cao cấp" cũng được bày bán tràn lan mà không phải thông qua sự kiểm soát nào.
|
|
| Hơn 45% mỹ phẩm bán trên thị trường là hàng giả. |
Tương tự như túi xách, vào Google gõ từ khóa: “mỹ phẩm cao cấp” hoặc “mỹ phẩm xách tay”, chỉ trong vòng 0,3 giây sẽ có hàng chục triệu kết quả liên quan. Không những vậy, trên mạng xã hội, các mặt hàng online cũng quảng cáo dày đặc.
Nguồn gốc của các sản phẩm này cũng được giới thiệu là từ hàng xách tay Pháp, Đức, Thái, Hàn Quốc, Nhật Bản… Giá của các sản phẩm chỉ tầm vài trăm ngàn, thậm chí vài chục ngàn đối với đồ trang điểm dành cho nữ.
Trong một cuộc khảo sát thị trường về hàng giả do Công ty Nielsen và Tổ chức Đặc quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam thực hiện, hơn 45% sản phẩm mỹ phẩm được bán ngoài thị trường là giả, hàng nhái, không đảm bảo chất lượng.
Đáng lo ngại, phần lớn các loại mỹ phẩm, nước hoa được rao bán trên mạng đều không rõ nguồn gốc và không được cơ quan chức năng kiểm định, cấp giấy phép về chất lượng.
Theo Thi Thanh (Lao Động)
- Hướng dẫn nhận 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 qua VNeID cực dễ hiểu, ai cũng có thể thực hiện (11:16)
- Đồng loạt đột kích hai quán bar, triệt phá tụ điểm "bay lắc" xuyên đêm (11:14)
- Triều Tiên thử nghiệm bộ đôi tên lửa hành trình chiến lược, phô trương sức mạnh tầm xa (24 phút trước)
- Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? (31 phút trước)
- Bộ Tài chính nói gì về tình trạng "nợ thuế oan" (41 phút trước)
- Hai xe máy đối đầu trực diện, ba người tử vong (50 phút trước)
- Giá xe VinFast VF 6 lăn bánh cuối tháng 12/2025 ‘siêu hời’ cho khách Việt, đi kèm cực ưu đãi hấp dẫn (1 giờ trước)
- Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai (1 giờ trước)
- Trị con lười học bằng “nếm mùi đời”: Bi hài nhiều hơn là bài học (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận Nga - Ukraine có thể xong trong vài tuần: 3 "nút thắt" định đoạt hòa bình (1 giờ trước)

