-
Hiện trường người nước ngoài tử vong trong khách sạn tại TP.HCM, công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân -
Chỉ vì mâu thuẫn gia đình con đẻ đánh bố ruột gãy xương sườn, bố ngã xuống vẫn cố tình làm một điều -
Xuất hiện clip thứ 2 vụ người đàn ông bị 3 người lôi ra ngoài đánh, nguồn cơn mâu thuẫn không ai ngờ -
Hà Nội làm rõ quy định cấm xe tải vào nội đô: Xe bán tải nào bị ảnh hưởng? -
Mức án nào đang chờ bà Nguyễn Ngọc Tiền sau khi bị cáo buộc lừa đảo 131 tỷ đồng? -
Miền Bắc đón mưa dông do không khí lạnh yếu, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm -
Thái độ "kỳ lạ" của doanh nhân Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình khi bị Công an đọc lệnh bắt giữ -
Huế: Cô giáo dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 4 gãy tay, nhập viện, gia đình hé lộ nguồn cơn sự việc -
Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ -
Sắp công bố danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI: Sẵn sàng tâm thế cho nhiệm kỳ mới
Kinh tế
15/10/2018 15:24Hàng loạt doanh nghiệp châu Á lao đao khi đồng USD tăng giá quá cao
Trong năm 2018, các đồng tiền châu Á chịu tác động từ việc lãi suất đồng USD Mỹ tăng cũng như việc nhà đầu tư ngày một cẩn trọng với các tài sản tại thị trường mới nổi. Trong tuần này, cả đồng rupee của Ấn Độ và đồng rupiah của Indonesia đã rơi xuống những mức thấp so với đồng USD, như vậy những doanh nghiệp châu Á hiện đang vay nợ bằng đồng USD sẽ gặp khó, theo tin từ Nikkei.
Tại Ấn Độ, đồng rupee là đồng tiền có mức độ giảm giá sâu nhất so với đồng tiền của các nước châu Á khác. Từ đầu năm đến nay, đồng rupee mất khoảng 13,9% giá trị so với đồng USD. Trong phiên ngày thứ Năm, đồng rupee rơi xuống mức thấp chưa từng thấy 74,48 rupee/USD trong giờ giao dịch.
Ngay cả từ trước khi đồng rupee bắt đầu sụt giá mạnh, giới doanh nghiệp Ấn Độ cũng đã chấn động với hàng loạt các vụ phá sản. Tháng 11/2018, công ty dịch vụ di động Reliance Communications thuộc sở hữu của tỷ phú Anil Ambani đã không thể trả được khoản nợ 300 triệu USD.
Giờ đây đang xuất hiện ngày một nhiều nỗi lo lắng về khả năng nhiều doanh nghiệp khác cũng sẽ chịu áp lực trả nợ khi mà đồng rupee tiếp tục giảm giá. Nhiều ngành như hàng không với hàng loạt loại chi phí được thanh toán bằng đồng USD nhưng họ lại kiếm được doanh thu bằng đồng rupee, sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực khi đồng USD giảm giá.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm, nghiên cứu và đánh giá rủi ro Crisil nhận xét: “Các hãng hàng không sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi mà lợi nhuận biên giảm sâu, tác động của điều này lên chất lượng tín dụng sẽ cần phải được theo dõi chặt chẽ”.
Những năm gần đây, doanh nghiệp Ấn Độ vay nợ nhiều bằng đồng USD. Chênh lệch lãi suất giữa Ấn Độ và các thị trường khác khá lớn, chính vì vậy, vay bằng đồng USD rẻ hơn so với vay bằng đồng rupee.
Theo số liệu của Crisil, tổng nợ nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ tính đến cuối tháng 3/2018 là 196,9 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Còn theo tính toán Daelogic, doanh nghiệp Ấn Độ có tổng nợ 32 tỷ USD đáo hạn vào ngày thứ Sáu vừa rồi.
Trong nghiên cứu công bố vào tháng trước, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody tuyên bố việc đồng rupee giảm giá không ngừng sẽ khiến cho tín nhiệm tín dụng của doanh nghiệp Ấn Độ trở nên tiêu cực.
Dù vậy, Moody vẫn tin rằng nhóm doanh nghiệp này chưa rơi vào nguy hiểm. Phần lớn doanh nghiệp Ấn Độ có công cụ bảo vệ, có thể kể đến công cụ tài chính hoặc dự trữ USD để giảm bớt tác động trong trường hợp đồng rupee hạ giá thêm 10% so với đồng USD, theo phó chủ tịch kiêm chuyên viên tín nhiệm cao cấp, bà Annalisa DiChiara.
Tại Indonesia, sự mất giá của đồng rupiah đang khiến cho yếu điểm của các công ty bất động sản như Lippo Karawaci và Alam Sutera bộc lộ ra, ngoài ra phải kể đến hàng loạt doanh nghiệp kiểu như MNC Investama và hãng sản xuất lốp xe Gajah Tunggal. Phần lớn nợ của các doanh nghiệp này được định giá bằng USD, theo phân tích của Moody.
Hai công ty bất động sản này sẽ mất nhiều từ sự xuống giá của đồng rupiah. Dù Ngân hàng Trung ương Indonesia nâng lãi suất đồng thời chính phủ Indonesia rất nỗ lực ngăn đồng tiền mất giá, đồng rupiah vẫn mất giá 11% so với đồng USD. Trong ngày thứ Năm, đồng rupiad giao dịch với đồng USD ở mức 15.265 rupiah/USD, mức thấp nhất tính từ khủng hoảng tài chính năm 1998.
Theo Trung Mến (Bizlive.vn)
- Cơ quan Năng lượng Quốc tế kêu gọi người dân toàn cầu chỉ đi làm 3 ngày/tuần (11:11)
- Hai nghệ sĩ Thái Lan gây náo loạn ngôi chùa vì phát tiền sau khi trúng số độc đắc (42 phút trước)
- Hiện trường người nước ngoài tử vong trong khách sạn tại TP.HCM, công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân (43 phút trước)
- Mazda CX-5 2026 "đếm ngược" ngày về Việt Nam: Rục rịch thêm bản off-road, "đe nẹt" Hyundai Tucson (51 phút trước)
- Chỉ vì mâu thuẫn gia đình con đẻ đánh bố ruột gãy xương sườn, bố ngã xuống vẫn cố tình làm một điều (1 giờ trước)
- Sao Morocco tuyên bố không nhận chức vô địch AFCON (1 giờ trước)
- Xuất hiện clip thứ 2 vụ người đàn ông bị 3 người lôi ra ngoài đánh, nguồn cơn mâu thuẫn không ai ngờ (1 giờ trước)
- Thủy Tiên sau 6 năm ồn ào từ thiện 178 tỷ: Cuộc sống hiện tại nhiều thay đổi và lần lên tiếng gần đây (1 giờ trước)
- 6 lưu ý "tránh tiền mất, tật mang" khi mua iPhone, Samsung, điện thoại Android cần nằm lòng (1 giờ trước)
- Hàng nghìn quân Mỹ có thể sắp được triển khai tới gần Iran (1 giờ trước)