-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Kinh tế
01/08/2017 22:51Hàng loạt nông dân Sơn La kêu cứu vì bí đỏ thối rữa do giá rớt thê thảm
Do trồng ngô không còn hiệu quả nên nhiều gia đình đã tự cùng nhau chuyển sang trồng bí đỏ, nhưng đến giờ thì lại lao đao vô cùng vì giá quá rẻ.
Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, đúng là đang có tình hình như trên tại địa phương trên.
Theo lời chia sẻ của một số người dân, họ chưa bao giờ thấy ở địa phương mình lại tồn nhiều bí đỏ như lúc này khiến nhiều gia đình lao đao nên rất hy vọng sẽ có người giúp đỡ, hỗ trợ bà con vớt vát được phần nào:
"1 năm mất mùa! Người nông dân tại Chiềng Sung - Mai Sơn vốn sống dựa vào nghề nông. Ngô thấp, giá ì ạch bao nhiêu năm nay... Khi bà con quyết định trồng bí theo vận động, vậy kết quả hôm nay lại là...
Chưa bao giờ tôi thấy nhiều bí đỏ như thế. Trên các thửa nương, các sườn đồi, bí nằm ngổn ngang phơi mưa, nắng đang mục thối dần. Dưới gầm sàn, trong kho, ngoài sân, trong hiên nhà… Đâu đâu cũng thấy bí đỏ, la liệt, chất chồng chất đống.
![]() |
![]() |
| Bí đỏ bị bỏ chất đống ở khắp nơi vì khó bán. Ảnh: Thúy Hà |
Doanh nghiệp không mua vì chê bí xấu, không đạt chất lượng, ép giá. Bí đẹp bán được 1.500 đồng/kg. Người dân không biết làm gì với bí, hái về lại thuê xe công nông xúc đem đi đổ. Lợn ăn không thể hết, bí cho không ai lấy, cũng không thể ăn nhiều thay cơm".
Sáng 1/8, PV Báo Gia đình & Xã hội trao đổi với ông Hoàng Văn Long (trưởng bản Cao Sơn – Chiềng Sung), được biết, theo định hướng chuyển đổi cây chồng ở địa phương thì nhiều người dân đã tự phát chuyển sang trồng bí đỏ (chủ yếu 2 giống bí đỏ bánh xe, bí cô tiên), dong riềng và nghệ.
"Bí có nhiều nhưng giờ đã bị hỏng khá nhiều. Năm nay rẻ, người ta ép giá không bán được nên hiệu quả kinh tế không có, nhiều người dân đã phải bỏ từ hai tháng nay rồi. Giờ đang gần cuối vụ, họ không bán được nên đành phải đem cho người ta nuôi cá, nuôi lợn, ở trên nương thì cũng không thu nữa mà để thối vì mang về cũng không bán được hoặc bán không có lãi.
![]() |
| Những hộ trồng nhiều thì giờ chỉ còn cách chấp nhận bán với giá rẻ bèo hoặc đem cho những ai có nhu cầu mua bí hỏng để nuôi lợn, cá. Ảnh: Thúy Hà |
Năm ngoái còn được 7 - 8.000 đồng nhưng năm nay chỉ 1.500 - 2000 đồng/kg. Mỗi héc-ta lỗ một, hai chục triệu nên người ta không thu về nữa, đâm ra bị hỏng rồi.
Riêng bản tôi thì năm ngoái chỉ độ chục héc-ta nhưng năm nay phải gần trăm hộ trồng bí đỏ, cũng mấy chục héc-ta nhưng lại không bán được. Người mua thì ép giá và chọn lắm, 10 tấn bí đổ về thì họ chỉ chọn lấy 2 tấn thôi".
![]() |
| Nhiều hộ bỏ thu hoạch, bí hỏng nằm lăn lóc trên các thửa nương. Ảnh: Thúy Hà |
Ông Long cũng cho biết, người dân tại địa phương này chủ yếu trồng ngô nhưng nhiều năm nay không hiệu quả nên họ đã theo định hướng chuyển đổi cây trồng, tự chuyển sang trồng bí đỏ, giống và nghệ.
Đặc biệt, ông cũng thông tin thêm: "Đông và nghệ cũng trồng rất nhiều, hiện chưa biết đầu ra như thế nào. Đang lo là cuối năm lại không tiêu thụ được thì nhiều người lại rơi vào cảnh vỡ nợ".
Đồng thời, thông tin với chúng tôi, ông Tòng Văn Sơn (Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung) chia sẻ: "Đất đai ở Chiềng Sung rất tốt và thuận lợi cho nhiều cây trồng.
Riêng về bí đỏ thì Cao Sơn là bản trồng nhiều nhất trong xã, diện tích trồng bí trong xã hiện nay khoảng 160 ha. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay gặp mưa nhiều và kéo dài nên nhiều quả bị hỏng, người dân không bán được".
Theo Nông Thuyết (Giadinh.net.vn)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (37 phút trước)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (50 phút trước)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (1 giờ trước)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (1 giờ trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (1 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (2 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (3 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (3 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (3 giờ trước)



