-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Kinh tế
21/04/2021 04:26Hàng loạt ứng dụng lừa đảo đầu tư tiền đồng loạt sập, người đầu tư khóc ròng
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối 20-4, một người tham gia đầu tư trên ứng dụng Coolcat cho biết bà được người quen giới thiệu đây là ứng dụng đầu tư tiền bảo đảm 100% vốn và có lãi. "Người đó nói thấy đầu tư cũng được lắm, coi như có tiền chợ hằng ngày nên tôi tham gia và đã chuyển vào đó 3,8 triệu đồng" - người này cho biết.
Người đầu tư trên kể sau khi bỏ vốn tham gia, bà được hướng dẫn cài đặt ứng dụng và mỗi ngày vào bấm dự đoán giá Bitcoin, giá vàng lên xuống. Sau mỗi ngày chơi, người đầu tư sẽ có lời từ 2-3 USD. Khi gom đủ lãi ít nhất 10 USD, người chơi sẽ được rút tiền ra.
"Tôi thấy dù dự đoán lên hay xuống gì thì cũng ăn tiền hết nên ham chơi. Rút được 2 lần lãi tổng cộng 22 USD trong vòng 20 ngày thì ứng dụng đó bị sập, coi như tôi mất số tiền vốn còn lại" - bà này cho hay và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng lừa đảo.

Một nền tảng kiếm tiền khác cũng thu hút người đầu tư, khiến không ít người "vỡ mộng", có tên Shopping Mail.
Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Phòng cảnh sát hình sự PC02 công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được đơn tố giác của người sử dụng app mua sắm Shopping Mall ( http://shop555.cc).
Theo phản ánh, người này được bạn giới thiệu vào app Shopping Mall với điều kiện vào đăng ký tài khoản, rồi nạp tiền tại shop để săn đơn hàng rồi nhận hoa hồng theo cấp bậc. Cụ thể, cấp 1 nhận 16%; cấp 2 nhận 8%; cấp 3 nhận 4% giá trị đơn hàng nhận được. Nội dung chuyển khoản nộp tiền là ghi số điện thoại đăng ký app.
"Do tin tưởng người giới thiệu, tôi có đăng ký mở tài khoản app, rồi chuyển khoản nạp tiền vào các số tài khoản do app cung cấp. Đến ngày 14-4, tôi không thể truy cập được vào trang web http://shop555.cc, toàn bộ số tiền đã nạp đều bị mất" - người làm đơn cho biết.

Được biết, trang web lừa đảo Shopping Mall có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc) và được quảng cáo là một phần của trang Shopee - một trang thương mại điện tử xuyên biên giới lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Singapore.
Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với đại diện Shopee tại Việt Nam để phản ánh thông tin và chờ phản hồi từ sàn thương mại điện tử này.
Theo Thái Phương - Thy Thơ - Phương Nhung (Nld.com.vn)








- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (21:26)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (21:21)
- Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình (21:17)
- Bộ Xây dựng muốn siết cho vay mua nhà thứ 2 trở lên (21:08)
- Giám đốc BIDV cảnh báo thủ đoạn mới tinh vi khiến người dùng mất tiền (21:04)
- 16 trường học ở TPHCM thí điểm giờ ra chơi học sinh không dùng điện thoại (1 giờ trước)
- Hồ sơ "cá biệt" của thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp khi bị nhắc đỗ xe sai quy định (1 giờ trước)
- Tàu cá Huế bị đâm chìm nơi cửa biển, một ngư dân mất liên lạc (2 giờ trước)




