-
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh -
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ
Kinh tế
03/05/2016 03:48Hàng trăm hộ xây biệt thự xong chỉ để… ngắm
Dù bỏ ra số tiền từ 300 đến 700 triệu đồng để xây nhà theo kiểu biệt thự nhưng hàng loạt gia đình chỉ để… ngắm. Mọi sinh hoạt đều diễn ra ở ngôi nhà sàn nằm phía sau.
| Làng biệt thự của đồng bào Ca Dong (H.Sơn Tây) nằm bên thủy điện Đakđrinh |
Chuyện khó tin trên xảy ra với đồng bào dân tộc Ca Dong ở huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi).
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, để nhường đất cho dự án thủy điện Đakđrinh, năm 2013, gần 100 hộ dân đồng bào Ca Dong nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện phải di dời đến các khu tái định cư. Tại đây, sau khi nhận được khoản tiền đền bù khá lớn, nhiều hộ gia đình trích một phần gửi vào ngân hàng lấy lãi, mua sắm các vật dụng đắt tiền và bỏ ra hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà cửa khang trang theo kiểu biệt thự.
Tuy nhiên, dù có “nhà to, cửa rộng” nhưng các hộ gia đình dân tộc Ca Dong ở các khu tái định cư lại tận dụng ngôi nhà sàn ở nơi cũ chuyển về dựng phía sau biệt thự để ở, còn nhà biệt thự thì đóng cửa suốt ngày, bụi bẩn bám đầy nhà.
Ông Đinh Văn Huyết, ở khu tái định nằm trên địa bàn xã Sơn Liên, cho biết gia đình ông nhận được 1,6 tỉ đồng tiền bồi thường từ dự án thủy điện Đakđrinh. Từ số tiền này, ông trích ra 500 triệu đồng xây nhà khá hoành tráng. Song 2 năm qua, cả 6 thành viên gia đình ông Huyết đều sinh sống trên nhà sàn rộng chừng 50 mét vuông.
“Về ở khu tái định cư cuộc sống khá hơn nhiều nơi ở cũ nhưng cả gia đình vẫn không quen ở nhà biệt thự. Ở nhà sàn sướng hơn nhiều, vừa nấu ăn vừa ngủ một chỗ, khỏi đi lại tiện lợi lắm”, ông Huyết cho biết.
|
|
|
|
|
Các ngôi nhà biệt thự khá to đẹp |
|
Bên trong, nhiều hộ dân còn mua sắm các vật dụng đắt tiền |
|
Dù có “nhà to, cửa rộng” nhưng các hộ dân vẫn dựng nhà sàn phía sau biệt thự để ở |
|
Xây biệt thự để ngắm, mọi sinh hoạt đều diễn ra ở nhà sàn |
Không riêng gì ông Huyết mà các gia đình nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Đakđrinh di dời đến các khu tái định cư đều như thế.
Ông Đinh Văn So (75 tuổi) nói: “Nhà biệt thự chỉ dành cho những đứa trẻ chứ già như tui không ở được. Lâu nay ở nhà sàn quen rồi”.
Theo ông Đinh Quang Ven, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, khi xây dựng những ngôi nhà khang trang ở các khu tái định cư, chính quyền địa phương mong muốn các gia đình nằm trong diện di dời có cuộc sống tốt hơn, song trên thực tế lại trái ngược, đồng bào dân tộc Ca Dong vẫn quen sống với tập tục ở nhà sàn.
“Các cơ quan chức năng và đoàn thể của huyện sẽ vận động các gia đình ở khu tái định cư, nhất là con cái của họ dần thay đổi thói quen ở nhà xây mái ngói, sạch sẽ thoáng mát”, ông Ven nói.
Theo Hiển Cừ (Thanh Niên Online)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh (20:56)
- Nóng vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh": Khởi tố Ban giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, xử phạt hàng loạt cơ quan báo chí (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, lý do hiệu trưởng và 7 bị can mới bị khởi tố (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ mẹ tạt nước sôi lên người khiến con trai bị bỏng ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Tài xế Mercedes chửi bới, đánh đập người đàn ông giữa đường: Lý do nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận có vụ thí sinh dùng điện thoại lúc thi: Vì sao chưa xử lý những cán bộ sai phạm (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (2 giờ trước)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (3 giờ trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (3 giờ trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (3 giờ trước)





