-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Kinh tế
08/10/2025 09:50Hàng tỷ USD chực chờ đổ vào chứng khoán Việt Nam sau khi nâng hạng, VNDirect hé lộ danh mục cổ phiếu hưởng lợi nhất
Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VNDirect nhận định với cam kết mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và xây dựng một thị trường vốn phát triển bền vững, Việt Nam nhiều khả năng sẽ được FTSE Russell nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 10.
Theo lộ trình, năm 2026 sẽ là giai đoạn quan trọng khi giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được nới lỏng, đồng thời thị trường bắt đầu thí điểm các hoạt động giao dịch trong ngày (intraday trading), bán chứng khoán chờ về và bán khống. Đến đầu năm 2027, khi cơ chế bù trừ đối tác trung tâm (CCP) được triển khai, MSCI dự kiến cũng sẽ chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi.

VNDirect ước tính, nếu được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Việt Nam có thể thu hút dòng vốn ngoại khoảng 1,0 – 1,5 tỷ USD từ các quỹ mở và ETF theo dõi bộ chỉ số FTSE. Các cổ phiếu có khả năng được mua ròng mạnh gồm VIC, VHM, HPG, VCB, MSN, VNM, VRE, SSI, VND …
Trong kịch bản thuận lợi hơn, khi MSCI cũng nâng hạng Việt Nam, dòng vốn ngoại có thể đạt khoảng 3 tỷ USD. Như vậy, nếu được cả hai tổ chức nâng hạng, tổng lượng vốn ngoại chảy vào thị trường có thể lên tới 4,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, việc hệ thống KRX chính thức vận hành không chỉ hỗ trợ triển khai các sản phẩm mới mà còn thay đổi căn bản phương thức hoạt động của thị trường – từ quy trình ký quỹ, chu kỳ thanh toán, đến việc đảm bảo đối xử bình đẳng giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Dù vậy, VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng trong 1–2 quý đầu sau nâng hạng, do thị trường có thể xuất hiện những biến động mạnh ngắn hạn trước khi bước vào giai đoạn ổn định và tăng trưởng bền vững hơn.

Về định giá, P/E trượt của VN-Index hiện ở mức 15,7 lần, cao hơn mức bình quân 10 năm là 15,1 lần, phản ánh đà tăng mạnh của thị trường trong ba tháng gần đây. Dù định giá không còn ở vùng rẻ, mặt bằng hiện tại vẫn được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô ổn định, kỳ vọng nâng hạng thị trường và triển vọng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết.
VNDirect dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của các doanh nghiệp trên HOSE sẽ tăng trưởng 20–22% trong năm 2025, giúp P/E dự phóng của VN-Index duy trì quanh mức 14 lần – mức vẫn được xem là hấp dẫn, có thể thu hút thêm dòng vốn trong và ngoài nước.
Xét theo hệ số P/B, định giá của VN-Index cũng đang ở vùng hấp dẫn với mức hiện tại khoảng 2,0 lần, thấp hơn 8,9% so với trung bình 5 năm.


Nhìn về 6–9 tháng tới, VNDirect duy trì quan điểm tích cực với triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.850–1.900 điểm, được dẫn dắt bởi ba động lực chính: kỳ vọng nâng hạng thị trường, khả năng Fed đảo chiều chính sách tiền tệ với các đợt cắt giảm lãi suất, và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cải thiện. Sự kết hợp của các yếu tố này được kỳ vọng sẽ mở rộng dư địa định giá (re-rating) và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong giai đoạn tới.
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (32 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (36 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)