Trước tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đang phải huy động tối đa mọi nguồn lực, kể cả nguồn điện đắt tiền và điện nhập khẩu.
24-1782311449-he-thong-dien-quoc-gia-chiu-ap-luc-ky-luc-phai-huy-dong-ca-nguon-dien-dat-tien
Nhu cầu tiêu thụ điện lại phá kỷ lục do thời tiết cực đoan. Ảnh: EVNNPC

Theo thông tin từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), vào lúc 13h50 ngày 24/6, đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại miền Bắc đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống vượt qua mọi kỷ lục từng ghi nhận vào tháng 5 trước đó. Nhiệt độ tại khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi vượt trên 38 độ C. Đáng chú ý, tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thời điểm đã chạm ngưỡng xấp xỉ 50 độ C.

Thời tiết cực đoan này đã đẩy công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia chạm mốc khoảng 58.456 MW, tăng gần 350 MW so với đỉnh lịch sử lập ngày 26/5. Con số này cao hơn 13,5% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt đỉnh phụ tải của cả năm 2025 là 6,4%. Tính riêng khu vực miền Bắc, công suất cực đại cũng cán mốc 29.970 MW, tương đương mức kỷ lục ngày 27/5, tăng 13,3% so với cùng kỳ và cao hơn 6,3% so với đỉnh năm ngoái.

Sức ép tiêu thụ quá lớn khiến một số máy biến áp trên hệ thống truyền tải miền Bắc phải vận hành ở mức tải cao, điển hình như các trạm 500kV Hiệp Hòa AT2, Thường Tín AT1&2, hay các trạm 220kV Thanh Nghị AT1&2, Thanh Xuân AT1&2, Bá Thiện AT2. Dù vậy, điện áp toàn hệ thống vẫn được kiểm soát trong giới hạn vận hành an toàn.

Để đối phó với tình hình khẩn cấp, NSMO đang phải căng mình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung an toàn. Đơn vị này đang khai thác tối đa tất cả các nguồn điện khả dụng. Thậm chí trong ngày 23/6, cơ quan vận hành đã phải huy động đến các nguồn điện đắt tiền chạy bằng nhiên liệu DO, FO. Bên cạnh đó, các nguồn điện nhập khẩu được tăng cường huy động, đồng thời các nhà máy thủy điện (đặc biệt là thủy điện Tây Bắc) được khai thác ở mức cao nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì cột áp và mực nước hồ chứa. NSMO cũng phối hợp chặt chẽ với các nhà máy điện mới để thử nghiệm công suất ngay trong giờ cao điểm.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cái nóng oi bức tại miền Bắc sẽ còn dai dẳng qua đêm 24/6 với mức nhiệt 28-30 độ C. NSMO nhận định phụ tải miền Bắc vào khung giờ từ 21h đến 23h cùng ngày sẽ tiếp tục leo thang, có thể tiến sát ngưỡng 31.000 MW và thiết lập kỷ lục mới trong năm 2026, đưa công suất toàn quốc lên khoảng 54.500 MW.

Sự ngột ngạt sẽ chưa dừng lại khi ngày 25/6, nắng nóng tiếp tục bủa vây nhiều vùng miền. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ duy trì mức 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khốc liệt hơn, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có thể đón mức nhiệt 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại Tây Nguyên, một số nơi ở Gia Lai và Đắk Lắk cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt từ 37-39 độ C.

Do nhu cầu sử dụng điện được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao, NSMO khẩn thiết khuyến nghị người dân và doanh nghiệp thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện: tắt các thiết bị không cần thiết, để điều hòa từ 26 độ C trở lên, hạn chế dùng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm và chủ động dịch chuyển nhu cầu sử dụng sang giờ thấp điểm nhằm giảm tải cho hệ thống quốc gia.

QT (SHTT)