Tập đoàn sản xuất bia hàng đầu thế giới Heineken vừa công bố danh sách 17 thị trường trọng điểm phát triển từ nay đến năm 2030.

Trong đó, Việt Nam tiếp tục được lựa chọn là điểm đến chiến lược hàng đầu với kế hoạch đầu tư thêm hàng trăm triệu USD nhằm mở rộng quy mô sản xuất.

Heineken xây thêm nhà máy bia gần 550 triệu USD ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Khu văn phòng Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu.

Khẳng định vị thế thị trường trọng điểm tại khu vực

Nhìn lại chặng đường phát triển kể từ khi chính thức hiện diện vào năm 1991, hãng bia có trụ sở tại Amsterdam đã giải ngân khoản vốn đầu tư tích lũy đạt khoảng 1 tỷ USD tại thị trường Việt Nam. Trong định hướng 5 đến 10 năm tới, tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục rót thêm 500 triệu USD.

Đánh giá về tiềm năng phát triển, ông Jacco van der Linden - Chủ tịch Heineken khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) - khẳng định Việt Nam là "một trong những thị trường hấp dẫn nhất thế giới". Dù Malaysia và Indonesia cũng nằm trong nhóm thị trường mục tiêu của tập đoàn, Việt Nam vẫn vượt trội hơn hẳn nhờ quy mô thị trường lớn hơn đáng kể cùng mức tiêu thụ bia bình quân đầu người cao. Lãnh đạo hãng cho biết thêm, sự khác biệt này xuất phát từ việc tiêu thụ đồ uống có cồn tại Việt Nam ít chịu tác động bởi các yếu tố tôn giáo.

Bên cạnh yếu tố thị trường, đại diện Heineken dành sự đánh giá rất cao cho nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, đặc biệt trong mảng sản xuất, cùng môi trường kinh doanh ổn định tại Việt Nam. Tính dự đoán và sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ là yếu tố then chốt giúp các nhà quản lý doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc lập kế hoạch dài hạn.

Mở rộng quy mô sản xuất và chiến lược tối ưu hóa chi phí

Một trong những trọng tâm của gói đầu tư mới là dự án mở rộng nhà máy bia Vũng Tàu (hiện thuộc địa giới hành chính TP.HCM) — cơ sở sản xuất lớn nhất của hãng tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển địa điểm này trở thành nhà máy sản xuất bia có quy mô lớn nhất toàn khu vực châu Á. Lãnh đạo Heineken nhấn mạnh ngành sản xuất bia vốn phụ thuộc lớn vào lợi thế quy mô, do đó việc tiếp tục mở rộng nhà máy tại Việt Nam là bước đi chiến lược bắt buộc.

Trước đó vào tháng 3, tập đoàn đã gây chú ý khi công bố kế hoạch ngừng vận hành nhà máy sản xuất bia Tiger tại Singapore để chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất sang Việt Nam và Malaysia, dù khâu quản lý thương hiệu vẫn được giữ lại ở đảo quốc sư tử.

Quyết định chuyển dịch này thuần túy xuất phát từ bài toán kinh tế. Cơ sở sản xuất cũ tại Singapore đã xuống cấp và đòi hỏi khoản chi phí duy trì quá lớn, khiến năng lực cạnh tranh về chi phí thua kém rõ rệt so với các nhà máy hiện đại trong khu vực như tại Việt Nam.

PV (SHTT)