-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Kinh tế
19/01/2025 13:23'Hét' giá gốc đào cổ thụ trăm tuổi 300 triệu, cho thuê giá 150 triệu
Thời điểm này, tại thành phố Vinh (Nghệ An) dọc các tuyến phố đại lộ V.Lê Nin, đường 72m... nhiều nhà vườn đã nhập về hàng trăm gốc đào cổ thụ để phục vụ thị trường Tết.
Một số tiểu thương cho biết, năm nay thị trường mua sắm có phần trầm lắng hơn. Dù hàng đã về tập kết cả tuần nhưng mới chỉ bán lác đác hoặc cho thuê được số lượng thấp, chưa bằng 50% năm trước.
Dọc "phố hoa" đại lộ V.Lê Nin, gốc đào cổ thụ trăm tuổi được anh Phạm Văn Minh (SN 1987, trú thành phố Vinh) bày bán thu hút sự chú ý của người qua đường khi được trang trí tiểu cảnh, hòn non bộ... trông rất kỳ công.
“Gốc đào này trên trăm tuổi, cao khoảng 3m, tôi muốn bán với giá 300 triệu đồng, nếu cho thuê dịp Tết thì giá 150 triệu đồng. Cách đây hai hôm, có người trả 120 triệu đồng để thuê nhưng tôi chưa đồng ý”, anh Minh nói.

Theo anh Minh, để nhìn nhận giá trị của cây đào cần phải dựa vào nhiều yếu tố như tuổi của cây, thân cây xù xì, độ to của gốc, thế, dáng cây...
Ngoài điểm bán trên đại lộ V.Lê Nin, anh Minh còn bày bán tại 2 điểm khác trên đường 72m với hàng trăm gốc đào cổ thụ đẹp mắt.
Chủ nhà vườn Ngọc Thắng (thành phố Vinh) chia sẻ, năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc nên giá cây cảnh, trong đó có đào tăng cao. Tuy nhiên, khi nhập về để bày bán, giá vẫn được giữ như mọi năm.
“Năm nay kinh tế khó khăn, người dân thu nhập giảm sút nên sức mua cũng giảm đáng kể...”, chủ nhà vườn này chia sẻ.

Những người kinh doanh đào cho biết, so với các cây cảnh khác như quất, bưởi, mai... đào Tết được nhập về muộn nhất. Nguyên nhân bởi nếu nhập về sớm, gặp tiết trời nắng nóng hoa nở sớm sẽ mất giá trị.
Thời điểm này một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đến mua hoặc thuê đào để chưng Tết. Theo dự đoán của các thương lái, phải sau ngày 20/12 âm lịch, người dân mới mua sắm nhiều hơn.

Theo Việt Hòa (VietNamNet)








- Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của bí thư xã nghi nghỉ học chính trị đi chơi Pickleball (20:03)
- Manh mối giúp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình (41 phút trước)
- Chưa thể khẳng định nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai nghiện game (48 phút trước)
- Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong (53 phút trước)
- LĐBĐ Malaysia ra thông báo bất ngờ liên quan đến FIFA, án phạt có thể thay đổi? (1 giờ trước)
- Miền Bắc mưa to đến khi nào? (1 giờ trước)
- Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng (1 giờ trước)
- Khởi tố nữ tài xế sau khi ăn nhậu lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong (1 giờ trước)
- Vụ bác sỹ cùng bệnh nhân ‘mở tiệc’ ma tuý: Triệu tập 200 người liên quan (2 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai (2 giờ trước)




