-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Kinh tế
07/12/2017 21:25Hồ sơ 'cá mập' Thái Lan muốn thâu tóm Vinamilk
Với khối tài sản hiện được Forbes định giá 19,1 tỷ USD, ông Charoen Sirivadhanabhakdi đang là người giàu thứ 3 tại Thái Lan, xếp sau anh em nhà Chearavanont và gia đình Chirathivat.
Doanh nhân năm nay đã 73 tuổi này không giấu giếm ý định thâu tóm ngành công nghiệp giải khát khu vực Đông Nam Á khi mua lại nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành tại các nước láng giềng và đang để mắt tới Vinamilk của Việt Nam.
Xuất thân từ sản xuất rượu
Sinh ra trong gia đình gốc Hoa nghèo khó với 11 người con, Charoen bỏ học từ năm 9 tuổi và bắt đầu lăn lộn với nhiều nghề.
Đầu những năm 80, Charoen nhờ một vài mối quan hệ đã chen chân được vào ngành sản xuất rượu Thái Lan khi ngành này vẫn độc quyền sản xuất và phân phối bởi nhà nước. Rượu whiskey của Charoen khi đó đã có được 15% thị phần cả nước.
Vì tỷ phú Thái Lan 73 tuổi vẫn đang nhắm tới Vinamilk và Sabeco của Việt Nam. Ảnh: FT.
Năm 1985, 85% phần còn lại được nhà nước mở bán đấu giá và Chareon đã vay 200 triệu USD để mua lại thị phần này. Với 100% thị phần trong tay, doanh nghiệp của ông phát triển nhanh chóng và vào năm 1987. Doanh nhân này đã đủ khả năng trả lại cho chính phủ 500 triệu USD tiền phí nhượng quyền, khoản tiền tương đương 5% ngân sách Thái Lan lúc bấy giờ.
Năm 1991, ông bắt tay với Carlsberg để mở rộng kinh doanh sang ngành bia, đối đầu với hãng bia đang thống trị thị trường Thái Lan là Boon Rawd Brewery với dòng bia Singha. Chỉ trong vòng 5 năm, bia Chang chiếm 60% thị phần trong nước và trở thành một trong những biểu tượng của Thái Lan.
Ước mơ thống trị đồ uống Đông Nam Á

Kế hoạch mở rộng ra thị trường nước ngoài của vị tỷ phú đồ uống Thái Lan bắt đầu với thương vụ thâu tóm Fraser and Neave (F&N), hãng đồ uống số một Singapore.
Nhắm tới F&N từ lâu, tháng 7/2012, ông Charoen quyết định ThaiBev sẽ thâu tóm 22% cổ phần của F&N từ một đối tác khác, nâng cổ phần của Thaibev tại F&N lên con số 24,1%.
ThaiBev và TCC Assets, hai doanh nghiệp dưới quyền của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi tiếp tục bỏ thêm 7,1 tỷ USD mua lại Asia Pacific Breweries, đơn vị sản xuất đồ uống lớn nhất Malaysia từ chính tay F&N, qua đó tăng thêm ảnh hưởng tại doanh nghiệp này.
Tuy nhiên trong khu vực Đông Nam Á, Charoen có những cái tên lớn khác ông rất muốn thâu tóm, đó là Vinamilk và Sabeco của Việt Nam.
Hiện, ThaiBev chưa sở hữu cổ phần tại Vinamilk nhưng bằng việc mua lại F&N thì toàn bộ cổ phần của công ty giải khát Singapore trị giá hơn 46.000 tỷ đồng tại Vinamilk đã nằm trong kiểm soát của tỷ phú người Thái.
Tham vọng với Vinamilk

Không giấu giếm tham vọng, Charoen Sirivadhanabhakdi muốn nắm quyền quyết định tại Vinamilk cũng như thâm nhập thị trường đồ uống Việt Nam thông qua hệ thống phân phối rộng khắp sẵn có, được xây dựng hàng chục năm nay của tập đoàn sữa hàng đầu Việt Nam.
Ngày 7/12, F&N tiếp tục ra thông báo về việc đăng ký mua hơn 21,7 triệu cổ phiếu của Vinamilk. Nếu mua thành công, F&N sẽ nâng khối lượng sở hữu từ 237,4 triệu cổ phiếu lên 259,3 triệu cổ phiếu tương đương 17,86%.
Dự kiến, F&N sẽ phải chi khoảng 4.245 tỷ đồng để sở hữu lô cổ phiếu nói trên với mức giá tạm tính 195.000 đồng/cổ phiếu của phiên ngày 7/12.
Ông Charoen cũng từng lên tiếng sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ USD mua lại cổ phần của Sabeco khi Việt Nam có kế hoạch thoái vốn tại đơn vị này.
Theo Ngô Minh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (18:44)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (18:35)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (18:24)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (18:07)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)