-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Kinh tế
15/04/2021 22:18Hoa rừng đẹp như bông lúa mẩy hạt gây “sốt”, bán chơi mà được cả nghìn cành
Thời gian gần đây, trên khắp các diễn đàn những người yêu hoa tươi hay các chợ online, một loại hoa có tên gọi hết sức đặc biệt là Lan Lúa hay còn gọi là hoa Nguyệt Đào, thu hút sự quan tâm của đông đảo các chị em.
Những bông hoa to có màu hồng phớt, từng bông giống như bông lúa mẩy hạt. Mỗi cành hoa được bán dài cả mét, trông như những cành lúa trĩu nặng, tượng trưng cho sự đủ đầy, no ấm. Chúng được rao báo với giá từ 170.000 – 180.000 đồng/bó (từ 5-7 cành).
Theo Hải An, một người bán hoa tươi ở Láng Hạ, Hà Nội, đây là Lan Lúa, một loài hoa thường được chiết xuất để làm xà phòng, toner, hương liệu... Ngoài ra, hoa cũng được mua về cắm trong nhà vì mùi thơm mát, dễ chịu.
Vì loài hoa rừng đẹp, chơi bền nên chỉ mới rao bán gần 1 tuần nay, cửa hàng này bán hơn 1.000 cành khác nhau.
"Mới đầu, cửa hàng chỉ nhập khoảng 100 cành về bán thử nghiệm, không ngờ khách phản hồi tốt nên giờ chúng tôi nhận gom lên đến vài trăm cành 1 đợt", chủ cửa hàng nói.
Trong khi đó, sạp hoa online của Tú Anh (tại Đống Đa, Hà Nội) cũng đang bán rất chạy Lan Lúa. Theo Tú Anh, Lan Lúa thuộc họ nhà gừng, chúng mọc ở nhiều vùng núi Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn. Trước đây, hoa không được bán phổ biến nên khi đưa về Hà Nội, loài hoa lạ nhanh chóng gây "sốt".
Vào tháng 2 – tháng 3 Âm lịch là chính vụ hoa nên sạp hoa có thể bán được vài nghìn cành hoa vì nguồn hàng khá dồi dào.
"Củ và thân của cây giống như cây gừng, cây nghệ nhưng cao hơn, khoảng 2-2,5m. Lá thơm, hoa có 2 lớp, khi nở ra cánh lõi màu vàng vân, mùi thơm mát. Vì hoa bền, có thể để tươi được khoảng 10-12 ngày nên rất được khách yêu thích", chủ hàng hoa tươi nói.

Trên các hội những người chơi hoa tươi, Lan Lúa trở thành đề tài bàn tán xôn xao, với mỗi bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, cả trăm bình luận. Nhiều trong số đó là tìm địa chỉ mua hoa.
Tài khoản Hà Lê chia sẻ, loài hoa này không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Theo đó, người mua chỉ cần cắt vát gốc rồi cắm hoa vào bước, thân hoa khỏe nên không lo úng nước. Ngày thứ 5 người này mới thay nước nhưng nước vẫn sạch, không mùi.
"Khi cắm mọi người lưu ý chút là chọn chiếc bình bụng rộng để cắm xiên các cành hoa ra các phía mục đích để bông hoa rủ xuống xen kẽ khoe dáng đẹp", Hà Lê chia sẻ.
Nhiều người cũng nhận định, loài hoa rừng giống với hoa ré, hoa riềng rừng thường xuất hiện trong vườn nhà hoặc các vùng núi nơi họ sinh sống. Tuy nhiên, không ngờ loài hoa mọc bờ bụi này lại có thể gây "sốt" và bán được giá đến vậy.
Ngoài làm cảnh, một số nơi có cách sử dụng loại cây, hoa này để chữa trướng bụng, lạnh bụng, khó tiêu... nhờ vị cay, tính ấm của loài thực vật họ riềng, gừng. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng, người dùng cần tìm hiểu kỹ khi có ý định sử dụng Lan Lúa ngoài mục đích trang trí.
Theo Hoàng Linh (Doanh nghiệp & Tiếp thị)
- Khởi tố cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch cũ (17:16)
- Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh (17:03)
- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm phó tổng giám đốc Sun Group sau khi rời VTV (17:02)
- Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm (1 giờ trước)
- Google sắp siết chặt hạn mức với người dùng Gemini miễn phí và thuê bao AI Plus từ ngày 9/10 (1 giờ trước)
- Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nộp phạt và tự nguyện nộp 1 tỷ đồng sau bản án đánh bạc hơn 4 triệu USD (1 giờ trước)
- Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? (2 giờ trước)
- Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng", hướng tới ổn định quan hệ (2 giờ trước)
- “Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ (2 giờ trước)