-
Xe đầu kéo container cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
Kinh tế
16/12/2016 23:10Hoàng Long biến mất, người gửi tiền trắng tay?
![]() |
Công ty Hoàng Long giới thiệu về dự án khai thác mỏ và tổ chức cho người gửi tiền tham quan các mỏ tại tỉnh Hòa Bình hồi tháng 9-2016 (Ảnh lấy từ website Công ty Hoàng Long) |
![]() |
Như đã phản ánh trong bài viết “Đa cấp tiền gởi, 1 vốn 4 lời” trên Báo Người Lao Động, Công ty Hoàng Long đưa ra các gói đầu tư từ 5 triệu đồng đến 5 tỉ đồng. Cụ thể, với gói tiền gửi 100 triệu đồng, mỗi năm, Công ty Hoàng Long chi trả vốn và lãi 4 lần. Hết quý I, công ty chi trả 132 triệu đồng, quý II trả 66 triệu đồng, quý III trả 30 triệu đồng, quý IV trả 300 triệu đồng. Như thế, sau 1 năm, người gửi nhận được cả vốn và lãi 528 triệu đồng - tính ra một 1 vốn 4 lời (lãi suất hơn 400%/năm). Riêng gói đầu tư 500 triệu đồng và 1 tỉ đồng, nhà đầu tư nhận được tương ứng 2,6-5,2 tỉ đồng.
Để thuyết phục người gửi tiền, Công ty Hoàng Long đưa ra nhiều thông tin khá hấp dẫn, như: góp vốn 700 tỉ đồng vào Công ty CP Khoáng sản An Vượng (Hà Nội) để cùng kinh doanh khai thác 4 mỏ khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình; góp vốn 500 tỉ đồng, thời hạn 10 năm với Công ty CP Tập đoàn Pha Lê để khai thác đá trắng tại tỉnh Nghệ An. Lợi nhuận có được từ các hoạt động này là cơ sở để công ty trả vốn và lãi cho người gửi tiền.
Theo một số người gửi tiền, đầu tháng 9-2016, Công ty Hoàng Long còn tổ chức cho hàng chục người gửi tiền tham quan các dự án mỏ khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình nhằm chứng minh cho các hoạt động đầu tư của mình. Tuy nhiên, ngày 14-12, chúng tôi đến cao ốc số 68 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM - nơi Công ty Hoàng Long đặt trụ sở - nhân viên bảo vệ cho biết cách đây 1 tháng, nhiều người đã tìm đến công ty để đòi lại tiền. Thậm chí, có người ở Trà Vinh gửi 3 tỉ đồng đã ngất xỉu khi biết trụ sở Công ty Hoàng Long không còn đặt tại đây. “Do đó, chủ cao ốc đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng cho thuê đối với Công ty Hoàng Long vào cuối tháng 11” - nhân viên bảo vệ cao ốc nói.
Cùng ngày, chúng tôi đến văn phòng giao dịch của Công ty Hoàng Long đặt tại lầu 9, tòa nhà số 56 Yên Thế, quận Tân Bình, TP HCM thì văn phòng này cũng biến mất. Nhân viên bảo vệ cho biết Công ty Hoàng Long đã trả lại mặt bằng cách đây 1 tháng và chuyển đi đâu không rõ. Riêng số điện thoại của ông Lê Đình Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, không có tín hiệu liên lạc.
Chị Nguyễn Thị Lài, người ký hợp đồng gửi tiền với Công ty Hoàng Long vào đầu tháng 9, cho biết lúc đó công ty này nhận tiền gửi 5.000 USD (100 triệu đồng), trả vốn và lãi hằng ngày. Đến giữa tháng 9, Công ty Hoàng Long bất ngờ thông báo chi trả theo quý khiến nhiều người bất an muốn rút vốn nhưng đến nay vẫn chưa rút được.
Ông Nguyễn Văn An, nhóm trưởng một nhóm 5 người gửi tiền, cho hay cách đây 2 tháng, ông có điện thoại cho ông Lê Đình Nhân để đòi lại 10 tỉ đồng của nhóm mình thì ông Nhân chỉ hứa hẹn. “Hiện nay, chúng tôi liên tục tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm ra ông Nhân và địa chỉ mới của Công ty Hoàng Long” - ông An lo lắng.
Trước đó, vào ngày 25-11, trang web của Công ty Hoàng Long thông báo đề nghị người gửi tiền cung cấp đầy đủ tên, mã số giao dịch, số tài khoản, số tiền đã nộp và đã nhận... để công ty đối chiếu và có kế hoạch chi trả số tiền gốc còn lại cho từng người. Thông báo còn ghi rõ nếu sau ngày 5-12, người gửi tiền không cung cấp thông tin thì mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Nên khởi kiện lên tòa án TS Bùi Quang Tín, Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngân hàng TP HCM, cho rằng về bản chất, hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Hoàng Long và người gửi tiền là hợp đồng vay tài sản theo quy định tại điều 47 Bộ Luật Dân sự 2005. Nghĩa là Công ty Hoàng Long vay tiền của người dân và cam kết trả gốc lẫn lãi theo thời hạn trên hợp đồng do 2 bên tự nguyện và thỏa thuận với nhau, chứ không có bất kỳ một hợp tác kinh doanh nào giữa các bên. Như vậy, trường hợp Công ty Hoàng Long không trả nợ theo cam kết trong hợp đồng, người gửi nên làm hồ sơ khởi kiện lên TAND quận/huyện nơi công ty đặt trụ sở để yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình. |
Theo Thy Thơ (Nld.com.vn)








- Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1% (09:19)
- CĐV Indonesia nổi giận với HLV Kluivert (09:17)
- Vbiz có cặp đôi mới nghi "phim giả tình thật": Ôm ấp nhau tình tứ, chỉ thiếu nước công khai? (09:16)
- Israel và Hamas nhất trí về ‘giai đoạn 1’ ngừng bắn ở Dải Gaza (09:14)
- Xe đầu kéo container cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (09:12)
- Hé lộ về cựu cán bộ tòa án môi giới hối lộ 15 vụ để "chạy án" (09:12)
- Uống nước chanh mỗi ngày để “diệt tận gốc” ung thư, 3 tháng sau người phụ nữ nhận kết quả bất ngờ (24 phút trước)
- Anh trai bại não vượt trăm cây số, mang thuốc cho em gái từng oán giận mình (28 phút trước)
- Không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng 10, miền Bắc đón rét đầu mùa ra sao? (28 phút trước)
- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (39 phút trước)




