Kinh tế
27/04/2026 16:18Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động
Bức tranh kinh doanh quý I/2026 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận nhiều điểm sáng khi doanh thu thuần đạt 46.462 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này đi vào hoạt động. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh lên 2.757 tỷ đồng, cao hơn 78% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống như điện thoại, điện máy và bách hóa, hoạt động tài chính đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong quý đầu năm, doanh thu từ hoạt động này đạt 858 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và thiết lập mức cao kỷ lục.
Phần lớn nguồn thu tài chính đến từ lãi tiền gửi, cho vay và đầu tư trái phiếu, chiếm khoảng 801 tỷ đồng. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang tận dụng hiệu quả nguồn tiền nhàn rỗi để gia tăng lợi suất thông qua các kênh đầu tư khác nhau.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính cũng tăng lên 420 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay và thu xếp vốn. Tuy nhiên, sau khi bù trừ, hoạt động tài chính vẫn mang về gần 436 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương mức tăng 23% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày trong quý, doanh nghiệp thu về khoảng 5 tỷ đồng từ mảng này.
Tính đến cuối tháng 3, quy mô tài sản tài chính ngắn hạn của Thế Giới Di Động đạt hơn 46.384 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn. Lượng tiền này vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn trong nước.
Trong danh mục đầu tư, doanh nghiệp đang gửi hơn 21.700 tỷ đồng tại các ngân hàng với kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng. Bên cạnh đó, khoảng 11.500 tỷ đồng được phân bổ vào trái phiếu ngắn hạn và gần 3.000 tỷ đồng vào trái phiếu dài hạn. Ngoài ra, hơn 7.300 tỷ đồng đang được sử dụng cho hoạt động cho vay ngắn hạn.
Thực tế, việc cho vay không phải là lĩnh vực mới với doanh nghiệp này. Trong các giai đoạn trước, công ty từng ghi nhận nhiều khoản cho vay đối với các tổ chức tài chính với quy mô hàng trăm tỷ đồng, góp phần tạo thêm nguồn thu ổn định.
Tổng quy mô đầu tư tài chính của Thế Giới Di Động hiện đã vượt 49.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,9 tỷ USD. Con số này cho thấy, bên cạnh vai trò là nhà bán lẻ hàng đầu, doanh nghiệp đang dần định hình như một đơn vị có sức ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực tài chính.
Quá trình mở rộng sang mảng này bắt đầu từ năm 2019, khi doanh nghiệp đẩy mạnh gửi tiền tại ngân hàng, sau đó từng bước mở rộng sang cho vay và đầu tư trái phiếu. Đến giai đoạn 2020-2021, quy mô cho vay tăng nhanh, chủ yếu thông qua các giao dịch với các công ty chứng khoán.
Từ năm 2022 trở đi, danh mục đầu tư tiếp tục được đa dạng hóa với trái phiếu doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, công ty gia tăng tỷ trọng đầu tư và mở rộng hoạt động cho vay, đưa quy mô tài chính vượt mốc tỷ USD.
Song song, Thế Giới Di Động còn mở rộng sang các dịch vụ tài chính bán lẻ thông qua hợp tác với ngân hàng, viễn thông và bảo hiểm, tận dụng hệ thống hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc. Nhờ đó, nguồn thu từ tài chính ngày càng đóng góp lớn vào tổng lợi nhuận.
Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 9.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 30% so với năm trước. Nếu đạt được, đây sẽ là mức kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động.
Tại đại hội cổ đông thường niên, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết biến động lãi suất trong năm nay được dự báo không ảnh hưởng đáng kể do các khoản đầu tư chủ yếu có kỳ hạn ngắn, đồng thời lợi suất đầu ra có thể điều chỉnh theo chi phí vốn.
Ngoài ra, công ty cũng thông qua kế hoạch mở rộng ngành nghề kinh doanh, bổ sung lĩnh vực bất động sản và các hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, cho thấy tham vọng tiếp tục lấn sâu hơn vào lĩnh vực này trong thời gian tới.