Kinh tế
17/05/2020 15:51Học phí các trường Quốc tế tại Việt Nam đắt đỏ thứ 4 châu Á, có trường lên đến gần 1 tỷ/năm
Ngày nay, xu hướng cho con học trường quốc tế được nhiều gia đình lựa chọn và xem đây là cách để giúp con cái được tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến ở các quốc gia phát triển trên thế giới. Thực tế, các trường này được thành lập ngoài mục đích cho trẻ em người bản địa tại quốc gia đó học tập thì nó cũng được mở ra để đáp ứng nhu cầu học tập của những trẻ em nước ngoài nhập cư theo bố mẹ đi làm ăn. Với các nước châu Á, các gia đình có điều kiện kinh tế ổn định thường chọn trường quốc tế, trường song ngữ cho con để làm bàn đạp giúp con mình có cơ hội du học trong tương lai tại các trường đại học danh tiếng.
Theo khảo sát của Expatfinder.com tại 688 trường học và 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới thì 5 quốc gia có chi phí đắt đỏ nhất tại các trường quốc tế là Trung Quốc, Thụy Sĩ, Bỉ, Anh và Singapore. Trong đó, học phí ở Trung Quốc đạt kỷ lục là 33.591 USD tương đương với khoảng 785 triệu đồng/năm.
Ngoài ra, khảo sát này cũng cho thấy tổng chi phí cho giáo dục theo chương trình 12 năm của một đứa trẻ cũng có độ chênh lêch khá lớn, ví dụ ở trường Surval Montreux, Thụy Sĩ, phụ huynh phải chi trả ít nhất 1.106.883 USD cho việc đi học của con cái, trong khi con số này ở trường Anh ngữ Toàn cầu tại Nonthaburi, Thái Lan chỉ nằm ở khoảng 6542 USD.
Tính riêng ở các quốc gia châu Á, ngoài Trung Quốc, thì các quốc gia có học phí đắt đỏ kế tiếp là Singapore (25.758 USD), Hồng Kông (22.046 USD), Việt Nam (17.941 USD). Với mức phí xấp xỉ 420 triệu đồng, Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam còn xếp trên cả những quốc gia có mức sống cao như Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand... trong khi số tiền trung bình mà một người châu Á phải bỏ ra cho việc học của con cái mỗi năm chỉ nằm ở khoảng 16,403 USD mỗi năm.
Theo CEO của tổ chức Expatfinder, các quốc gia Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Việt Nam là những nước có sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu học trường quốc tế của người dân. Các quốc gia này không ngừng phát triển và xây dựng thêm các trường quốc tế mới mỗi năm để đáp ứng những điều ấy. Tuy nhiên, một số nước khác như Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore đã thực hiện cải cách giáo dục địa phương để hạn chế sự tiếp cận các trường quốc tế của người dân địa phương.
Thông thường, các trường quốc tế tại Việt Nam đưa ra biểu phí học tập từ rất sớm ngay khi chưa kết thúc năm học cũ để phụ huynh tham khảo và chuẩn bị tài chính để có chỗ cho con. Ngoài học phí, phụ huynh cũng phải đóng một loạt các khoản thu khác như phí ghi danh, phí đặt cọc, phí giữ chỗ, phí giữ suất học... mới chắc suất cho con được học trường quốc tế. Tính riêng tại TP.HCM, có đến 21 cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài được cấp phép, còn ở Hà Nội con số này là 11. Tuy có học phí đắt đỏ nhưng nhiều phụ huynh không ngại mạnh tay chi tiền để con có được môi trường học tập tốt nhất.



Theo Vũ Trịnh (Tổ Quốc)
Tin cùng chuyên mục








-
Chó robot của Trung Quốc chạy 100m chỉ mất 13 giây, vượt xa Boston Dynamics và thách thức kỷ lục thế giới! (13/07)
-
Cảnh báo từ Đại học Oxford: Trẻ em đang đối diện với "kỷ nguyên não mục", nhiều cha mẹ thấy nhưng vẫn thờ ơ (13/07)
-
Vụ Triệu Vy nghi dính líu đường dây buôn người sang Myanmar: Anh trai bất ngờ "kêu cứu" (13/07)
-
Mỹ rục rịch thông qua luật trừng phạt Nga sau nỗi thất vọng của Tổng thống Trump (13/07)
-
Đằng sau sự tuột dốc của BLACKPINK (13/07)
-
Bác sĩ Harvard "bóc trần" 3 vật dụng độc hại ngay trong nhà bạn (13/07)
-
Bùng nổ tranh luận về Jenny Huỳnh ở Em Xinh, Trấn Thành "châm ngòi"? (13/07)
-
Giúp mẹ chồng che giấu bí mật, 3 năm sau, nàng dâu trả giá đắt (13/07)
-
Gần 1,3 triệu xe máy bán ra thị trường nửa đầu năm 2025 (13/07)
-
Sao nhí Kính Vạn Hoa dậy thì thành công sau 20 năm, cả nhan sắc lẫn học vấn đều trên cả tuyệt vời (13/07)
Bài đọc nhiều




