Kinh tế
08/06/2017 13:52Hơn 2 tỷ USD tiền thuế "chôn" tại gần 96.000 doanh nghiệp
Tổng cục Thuế đã thống kê danh sách gần 96.000 DN bị liệt kê vào danh sách những doanh nghiệp có số nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên, tổng giá trị các khoản nợ lên tới gần 49.400 tỷ đồng. Trong đó, phân nửa số DN nợ thuế nằm tại Hà Nội và TPHCM.
Bản danh sách bao gồm các DN có nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên trên địa bàn quản lý tại thời điểm 30/4/2017. Số tiền thuế nợ thực hiện đôn đốc, cưỡng chế nợ của một DN không bao gồm các khoản: Tiền thuế nợ thực hiện đôn đốc đã nộp ngân sách Nhà nước nhưng đang chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ khó thu, nợ đang trong thời gian khiếu nại, khiếu kiện.
![]() |
Phần lớn nợ thuế của các DN tập trung tại Hà Nội, TPHCM và địa phương có khu công nghiệp. |
Theo đó, hiện có khoảng gần 96.000 DN bị liệt kê vào danh sách nói trên, tổng giá trị các khoản nợ lên tới gần 49.400 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là các DN có nợ trên 90 ngày (hơn 83.200 DN).
Các DN nợ thuế chủ yếu tập trung ở 16 địa phương có số thu điều tiết về ngân sách Trung ương với khoảng gần 68.800 DN, tổng nợ xấp xỉ 37.300 tỷ đồng. Còn lại hơn 27.000 DN nợ thuế với tổng số nợ trên 12.100 tỷ đồng, đóng tại 47 địa phương không có số thu điều tiết về ngân sách Trung ương.
Một điểm đáng chú ý là số lượng có nhiều DN nợ thuế và có số thuế nợ lớn hầu hết là những trung tâm về kinh tế, có nhiều khu công nghiệp trên cả nước. Có thể kể đến, TPHCM có gần 26.000 DN nợ hơn 9.400 tỷ đồng tiền thuế; Hà Nội có trên 18.800 DN nợ thuế gần 15.400 tỷ đồng; Bình Dương có trên 4.100 DN nợ thuế gần 2.100 tỷ đồng, Quảng Ninh có gần 1.700 DN nợ hơn 933 tỷ đồng; Vĩnh Phúc có hơn 1.600 DN nợ thuế trên 1.600 tỷ đồng; Hải Phòng có hơn 2.300 DN nợ thuế gần 1.600 tỷ đồng, Đồng Nai có gần 3.000 DN nợ thuế trên 976 tỷ đồng...
Từ thực tế trên, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các cục thuế địa phương thực hiện rà soát, đối chiếu tiền nợ thuế từng DN và áp dụng đôn đốc, cưỡng chế nợ và công khai thông tin.
Cụ thể, với DN nợ thuế từ 1-30 ngày, lãnh đạo ngành thuế đề nghị các nơi gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử cho chủ DN hoặc người đại diện pháp luật thông báo số tiền nợ.
Với DN nợ thuế từ 31 ngày trở lên, các đơn vị được yêu cầu ban hành thông báo tiền nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi tới người nộp thuế. Đồng thời, ngành thuế cũng sẽ thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản DN với các đơn vị có nợ thuế từ 91-120 ngày.
Bên cạnh đó, với những DN nợ thuế từ ngày 121 trở đi, đã ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhưng quá 30 ngày, DN chưa nộp hoặc nộp chưa đủ, cơ quan chức năng sẽ thực hiện biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
Theo Bích Diệp (Dân Trí)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




