-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Kinh tế
15/12/2022 21:28Hơn một tháng nữa mới Tết, hoa đào đã bung nở
Xã Xuân Du, huyện Như Thanh có diện tích gần 300ha đất trồng đào. Nghề trồng đào ở đây từ lâu được xem là nguồn thu nhập chính cho người dân. Nhiều hộ giàu lên nhờ đào.
Thời gian này, trên khắp cánh đồng, người dân đang xuống lá chuẩn chị cho đào bán Tết. Tuy nhiên năm nay, do thời tiết thất thường, nắng nóng kéo dài nên hoa đào bắt đầu bung nở.
Ông Quách Văn Hùng (58 tuổi), thôn 5 xã Xuân Du cho biết, nhà ông có 6 sào đất trồng đào. Bằng giờ năm ngoái thời tiết lạnh nên cây đào chỉ mới nhú nụ như đầu tăm và sẽ nở trúng Tết.
Năm nay, thời tiết thất thường, nắng nóng kéo dài, cộng với việc sương muối nên nụ hoa ra ít. Không những thế, hoa lại bung nở sớm nên nguy cơ hoa đào sẽ tàn trước Tết.
“Từ đây đến Tết, nếu trời không rét sâu thì nguy cơ người trồng đào mất Tết. Cả nhà tôi có 6 sào đất trồng đào chỉ trông chờ vào ngày Tết này. Đào nở sớm coi như cả nhà mất Tết”, ông Hùng chia sẻ.
Cũng như nhà ông Hùng, vườn đào nhà ông Quách Văn Bằng cũng đang bung nở.
Ông Bằng chia sẻ, nhà ông có 8 sào đất trồng đào, tuy nhiên chưa năm nào ông thấy thời tiết lại khắc nghiệt như năm nay.
Với diện tích như nhà ông, trung bình dịp Tết hàng năm, trừ mọi chi phí gia đình cũng thu về khoảng 70 đến 100 triệu đồng.
“Thời điểm này người trồng đào như chúng tôi gọi là bung nở sớm. Mặc dù hoa đào nở thành nhiều đợt, nhưng với thời tiết như thế này thì hoa sẽ nở liên tục. Từ đây đến Tết còn một tháng rưỡi nữa, đúng Tết thì hoa sẽ không còn nhiều”, ông Bằng chia sẻ.
Theo người dân trồng đào, bằng giờ năm ngoái đã có thương lái đến xem cây. Nhưng năm nay,, thương lái trông thời tiết, thấy hoa sẽ nở sớm nên còn dè chừng. Họ phải chờ đến sát Tết mới đến xem.
“Năm nay chất lượng đào kém hơn. Đến thời điểm hiện tại, nếu thương lái không đến lựa chọn những cây mới nhú nụ để đặt cọc thì chắc chắn giáp Tết sẽ không còn cây đẹp”, anh Lê Văn Tuấn nói.
Ông Bùi Đức Chính, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Du, cho biết, diện tích trồng đào ở địa phương là 280ha, đây là cây chủ lực phát triển kinh tế của cả xã.
“Đào năm nay nở sớm do thời tiết nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, vẫn có nhiều gốc đào đẹp mới nụ mới ló. Thời tiết từ đây đến Tết mà lạnh thì hoa vẫn nở đúng Tết”, ông Chính nhận định.
Theo Lê Dương (VietNamNet)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (21:00)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (8 phút trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (14 phút trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (1 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (1 giờ trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (1 giờ trước)
- Đây là iPhone mới có GPU 5 lõi chiến game rẻ nhất Việt Nam đầu tháng 8, không quá thua iPhone 17 mới (2 giờ trước)
- Ăn thịt chuột đồng, 3 chị em bị ngộ độc thuốc chuột (2 giờ trước)
- Xác minh video cô gái bị tàu hỏa hất văng điện thoại ở phố cà phê đường tàu (2 giờ trước)
- Ca sĩ Việt từng bỏ học Y vì đam mê ca hát, nay được đồn nhận gần 700 triệu đồng mỗi show (3 giờ trước)